Giáo sư đại học Trung Quốc không đóng đảng phí, Bí thư đảng đưa ra 3 nội dung bất ngờ

19/12/16, 08:16 Trung Quốc

Những giáo sư có thân phận đảng viên của các trường đại học Trung Quốc không đóng đảng phí không phải là con số nhỏ. Gầy đây, ông Trương Minh, giáo sư trường đại học Nhân dân Trung Quốc không đóng đảng phí bị Bí thư đảng ủy đưa ra 3 nội dung dấy lên sự chú ý.

Kết quả hình ảnh cho hidden character stone china
Tảng đá kỳ bí 200 triệu năm tuổi ở Quý Châu với dòng chữ: “Trung Quốc cộng sản đảng vong”. (Ảnh: Internet)

Ngày 12/12, nữ nhà báo nổi tiếng Trung Quốc Cao Du đã tiết lộ trên Twitter, ông Trương Minh – Giáo sư của trường đại học Nhân dân Trung Quốc vì có một đoạn thời gian không đóng đảng phí mà bị Bí thư đảng ủy của trường đảng chặn đường.

Nữ phóng viên Cao Du cho biết, sau khi chặn đường ông Trương Minh, Bí thư đã nói với ông ba vấn đề: 1. Kiên quyết không cho phép ông tự động thoái đảng; 2. Cũng sẽ không khai trừ ông; 3. Chuyện đảng phí miễn bàn.

Không chỉ có một, ông Khổng Khánh Đông, đảng viên ĐCSTQ, người được gọi là “Ngũ Mao cao cấp” cũng đăng tải một bài viết nói rằng: “Trong rất nhiều trường đại học ngày nay, đảng đã trở thành đảng ngầm, chỉ có tổ chức sinh hoạt.

Nếu trên lớp học này, ai công khai giảng chủ nghĩa Mác-Lê, nói về Mao chủ tịch, giảng về đảng, thì người khác đều xem anh ta giống như kẻ mắc bệnh tâm thần vậy, trong cuộc sống và công việc sẽ không khỏi nhận lấy các loại kỳ thị và đả kích”.

Ông Lý Hưng Nghiệp, giảng viên trường đại học Trung Sơn khi tiếp nhận phỏng vấn của thời báo Đại Kỷ Nguyên cho biết, những giảng viên tự động không đóng đảng phí giống ông Trương Minh trong các trường cao đẳng của Trung Quốc có thể rất nhiều, tương lai cũng sẽ ngày càng nhiều hơn nữa.

Điều kiện mà đảng ủy của trường Đại học Nhân dân đưa ra với ông Trương Minh rõ ràng cho thấy, những đảng viên không đóng đảng phí cũng sẽ không bị khai trừ ra khỏi đảng. Theo quy định trong đảng chương ĐCSTQ, đây rõ ràng là làm trái với quy định.

Đối với điều này, ông Lý Hưng Nghiệp cho rằng, “Do đảng cộng sản muốn giữ thể diện, sợ rằng quần chúng biết được có rất nhiều người muốn thoái đảng”. Còn đối với cách làm của giáo sư Trương Minh, ông cho rằng “Đây là một loại phản kháng tiêu cực của những người muốn thoái đảng, nhưng lại không dám công khai thoái đảng. Bởi vì đảng cộng sản sẽ giống như những tên cường hào ác bá trừng trị những người dám công khai khiêu chiến với nó”.

Một mặt khác, ông nói, những người có thân phận đảng viên đều sẽ cảm thấy đây là điều vô cùng nhục nhã. Vì đảng chính trị này đã hủ bại như vậy, các ngành các nghề đều tha hóa toàn diện.

Ông Lý Hưng Nghiệp còn cho biết, những người hiện nay muốn gia nhập đảng, tuyệt đại đa số là vì lợi ích cá nhân, có thể thăng chức, thi nhân viên công vụ. Nếu không có được những lợi ích này, sẽ càng ngày càng nhiều người tự nhiên muốn thoái đảng.

Tháng 11/2004, thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đăng tải loạt bài xã luận Chín bài bình luận về đảng cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình), phân tích vạch trần triệt để bản chất “Giả, Ác, Đấu”, phản nhân loại, phản vũ trụ của ĐCSTQ. Cửu Bình đã dấy lên một làn sóng lớn Tam thoái,  đến nay đã có gần 260 triệu người trong nước và hải ngoại đã công khai lên tiếng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Ông Lý Hưng Nghiệp nói: “Chỉ cần là những người có thể suy nghĩ độc lập, có lương tri, có quan niệm thị phi, thì anh ta sẽ thoái đảng. Làn sóng thoái đảng sẽ ngày càng rộng lớn hơn, vậy nên ĐCSTQ sợ truyền rộng ta bên ngoài, không muốn để nó trở thành một loại trào lưu nên nhất định phải che giấu”.

Ông Đinh Nghị, học giả chính trị dân chủ ở Mỹ cũng cho biết, cơ sở của ĐCSTQ ngang nhiên làm trái đảng chương, không cho đảng viên thoái đảng là vì để giữ thể diện, để cho danh sách của nó đẹp mắt một chút. Ông còn nói, ĐCSTQ hiện nay chẳng qua chỉ là một tập đoàn lợi ích đơn thuần, gọi là một đảng chính trị, quả thật là đã quá đề cao.

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x