Giám thị ký nhầm, 29 thí sinh thi lại môn Toán

04/07/15, 12:00 Tin Tổng Hợp

Sáng 4/7, cụm thi số 31 hội đồng thi trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tổ chức thi lại môn Toán cho 29 thí sinh tại điểm thi trường Đại học Yersin.

Buổi thi lại môn Toán sáng 4/7 đã diễn ra theo đúng quy chế. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Các thí sinh trên được bố trí thi tại phòng thi riêng, thực hiện theo đúng quy chế. Một số em không có nguyện vọng thi lại sẽ được bảo lưu kết quả của bài thi trước. Trước đó, trong buổi thi môn Toán ngày 1/7, các thí sinh trên được bố trí dự thi tại phòng thi M18, điểm thi Đại học Yersin. Trong buổi thi này, các giám thị đã để xảy ra sai sót khi ký nhầm vào ô “cán bộ chấm” thi thay vì ô “cán bộ coi thi”.

Sau khoảng 2/3 thời gian làm bài, giám thị mới phát hiện sự cố trên và xử lý bằng cách phát lại giấy thi, để thí sinh chép lại bài làm. Khi xảy ra vụ việc, hội đồng thi Đại học Đà Lạt đã đình chỉ trưởng điểm thi này cùng hai giám thị coi thi đồng thời thông báo cho các thí sinh cũng như phụ huynh về việc trường sẽ tổ chức cho các em thi lại.

Trong sáng 4/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi trường Đại học Đà Lạt đã đến động viên các thí sinh trước khi các em bước vào phòng thi. Ông cũng khẳng định, kết quả cuối cùng sẽ được hội đồng thi lấy từ bài thi có số điểm cao nhất trong hai bài thi của mỗi thí sinh.

Thí sinh Phạm Thị Mỹ Lệ, một trong 29 người tham gia thi lại môn Toán chia sẻ: Khi biết trường tổ chức cho các thí sinh thi lại môn Toán, em cảm thấy rất thoải mái và sẽ tập trung hết tinh thần để làm bài thi tốt.

Theo Báo Tin Tức

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x