Giám khảo America’s Got Talent hối hận vì trót chê cô gà mái có biệt tài chơi piano siêu đỉnh

01/07/17, 09:30 Giải trí

Khi thấy một con gà mái xuất hiện trong cuộc thi America’s Got Talent 2017, giám khảo Simon Cowell và Mel B đã tỏ ý xem thương để rồi phải ôm đầu hối hận trước biệt tài chơi đàn piano của nó.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Mỹ America’s Got Talent 2017 vừa chào đón một thí sinh hết sức đặc biệt – Jokgu với biệt tài chơi piano siêu đỉnh. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng toàn bộ cả trăm con người trong khán phòng đã bị thuyết phục bởi tài năng của cô gà mái này.

Ban đầu, sự xuất hiện của Jokgu trên sân khấu khiến ban giám khảo và khán giả rất ngạc nhiên. Chủ nhân của Jokgu tự hào giới thiệu đây là một cô gà mái có khả năng chơi đàn organ. Cô còn cho biết Jokgu mổ rất nhanh và cực kỳ thông minh.

Thế nhưng, bộ tứ giám khảo lại nghĩ đây có thể sẽ là tiết mục thảm họa ở vòng loại này. Thậm chí, giám khảo Mel B và Simon Cowell tỏ ra ngán ngẩm khi chương trình đã cho phép bắt đâu nhưng “thí sinh”

Simon Cowell ban đầu có tỏ ra chán nản với cô gà mái

Tuy nhiên, khi Jokgu bắt đầu tập trung vào những phím đàn, tất cả đều ngỡ ngàng với khả năng chơi nhạc cực chuẩn của cô. Dễ dàng nhận ra đó chính là bài hát Nước Mỹ tươi đẹp (America the Beautiful) với lời ca, giai điệu hào hùng.

Cô gà mái Jokgu có biệt tài đánh piano siêu hạng

Quá sốc trước phần biểu diễn của Jokgu, giám khảo Howie Mandel đã trang nghiêm đứng dậy ôm ngực, trong khi Simon Cowell cũng bày tỏ sự thích thú trước thí sinh độc nhất vô nhị này.

Tất cả giám khảo cùng bày tỏ sự thích thú trước thí sinh độc nhất vô nhị này.

Có lẽ xem xong phần thi của cô gà Jokgu, bạn sẽ nhận ra mình còn tệ hơn cả một con gà. Nhiều khán giả còn hài hước cho rằng “AGT (tên viết tắt của chương trình America’s Got Talent) giờ có nghĩa là “Animals Got Talent”, tức cuộc thi tài năng cho loài vật”; “Những nhân viên của KFC không thích điều này”…

Theo tinnhac

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x