Giá dầu hồi phục gắn liền với thông tin số giàn khoan ở Mỹ giảm

04/02/15, 08:32 Kinh tế

Nhiều quan chức của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và Tổng Thư ký Abdullah al-Badri gần đây tự tin là dầu sắp hồi phục. Giá dầu tăng gắn liền với thông tin số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, theo nhà phân tích Andrei Polishuk.

Số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua

Giá dầu Brent ở thị trường London, Anh hôm Thứ Ba (3/2) đã tăng lên 56,41 USD/thùng. Còn tại New York, Mỹ, giá dầu thô ngọt tăng lên 50,76 USD/thùng, theo RIA Novosti.

Theo Reuters, nhiều quan chức của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và Tổng Thư ký Abdullah al-Badri gần đây tự tin là dầu sắp hồi phục.

Có ý kiến cho rằng giá dầu tăng là do các công ty năng lượng giảm chi phí. Cụ thể, 2 công ty dầu khí Anh là BP và BG hôm Thứ ba (3/2) tuyên bố cắt giảm chi tiêu 13,9 tỉ bảng Anh. Trước đó, Công ty Dầu khí Royal Dutch Shell (Hà Lan) cũng thông báo giảm chi phí 15 tỉ USD trong 3 năm 2015-2017.

Ngoài ra, nhà phân tích Andrei Polishuk thuộc Ngân hàng Raiffeisenbank cho rằng, giá dầu tăng gắn liền với thông tin số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Công ty Dịch vụ dầu khí Baker Hughes thông báo, tính đến 31/1 Mỹ chỉ còn 1.543 giàn khoan hoạt động, giảm 90 giàn (khoảng 5,5%). Theo ông Polishuk, có lẽ giá dầu sẽ tăng dần, nhưng còn quá sớm để đưa ra đánh giá chính xác.

Các chuyên gia nhận định giá dầu tiếp tục giảm sẽ dẫn đến giảm sản lượng khai thác lẫn sự thừa thãi trên thị trường. Khi sản lượng giảm, giá dầu lại tăng nhưng không thể phục hồi mạnh mẽ trước năm 2016.

Đến giữa năm 2015, giá dầu được dự báo ở mức 60 USD/thùng.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x