Ghi nhận gần 20 trận động đất trong 4 ngày, Kon Tum họp khẩn để ứng phó

19/04/22, 09:59 Việt Nam

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai dự kiến hôm nay (19/04) sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành và chuyên gia để ứng phó các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 14h19 ngày 18/04, một trận động đất 3.6 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. 

Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong ngày, sau 4 trận xảy ra lúc 6h13; 6h22; 11h57; 12h54 được Viện Vật lý địa cầu phát tin cảnh báo. 

Tâm chấn động đất tại tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Viện vật lý địa cầu)

Các trận động đất xảy ra trước đó trong ngày 18/04 lần lượt có độ lớn từ 2,9 đến 4,5.

Trong đó trận động đất 4,5 độ richter xảy ra vào 12h54 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, đã nâng độ rủi ro lên cấp 1.

Báo Vnexpress dẫn nguồn tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trận động đất này xảy ra tại huyện Kon Plông, song nhiều địa phương lân cận vẫn cảm nhận được sự rung chấn.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Lam (trú tại thị trấn Măng Đen) cho biết, vào khoảng 13h, chị đang ngồi trong nhà thì bất ngờ thấy bàn, ghế và giường rung lắc. Chị hoảng sợ chạy ra khỏi căn nhà cấp 4, sau một lúc lâu mới dám vào lại nhà.

Theo ông Lê Đức Tín, Phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông, trận động đất này được cho là mạnh nhất từ trước đến nay trên địa bàn, thời gian kéo dài khoảng 20 giây, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra các vùng lân cận. Những trận động đất trước chủ yếu xảy ra ở các xã Đăk Tăng, Ngọc Tem, Măng Bút… nhưng nay ở xã Hiếu, Măng Cành, Măng Đen cũng cảm nhận sự rung chuyển. 

Vận hành thủy điện gây động đất?

Theo báo Tiền Phong, trước đó, trong ngày 15/04 khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra 7 trận động đất. Ngày 16/04, khu vực này tiếp tục ghi nhận 2 trận động đất khác. Đến ngày 17/04, khu vực này lại xảy ra 5 trận động đất liên tục, với các độ lớn từ 2,7 – 3,0.

Tính từ ngày 15/04 đến chiều qua (18/04), khu vực huyện Kon Plông đã ghi nhận tổng cộng khoảng 20 trận động đất.

Khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có địa hình đồi núi cao, liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ. (Ảnh: Dân Trí)

Thực tế, động đất đã bắt đầu xuất hiện nhiều ở Kon Plông từ tháng 04/2021, kéo dài liên tục đến nay, có những ngày ghi nhận tới 6-7 trận động đất, chủ yếu là động đất nhỏ.

Kon Tum và rộng hơn là Tây Nguyên vốn ít ghi nhận hoạt động của động đất. Vì vậy, động đất liên tục ở Kon Plông thời gian qua được TS Lê Huy Minh, Viện Vật lý Địa cầu nhận định, nhiều khả năng là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện, thủy lợi tích nước, gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới.

PGS.TS Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất cũng cho rằng, động đất tại Kon Plông nhiều khả năng là động đất kích thích bởi thời điểm gia tăng động đất trùng với thời điểm Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đặt tại huyện Kon Plông vận hành và phát điện tổ máy số 1 (24/03/2021).

Đặc biệt, khu vực xảy ra động đất nằm trên đứt gãy Rào Quán – A Lưới, đây là đới đứt gãy mạnh, chạy từ Lào, qua A Lưới (Thừa Thiên – Huế), kéo dài tới Quy Nhơn (Bình Định). Trên đới đứt gãy này từng ghi nhận động đất kích thích xảy ra tại thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam) và thủy điện Đắk Đrinh (Quảng Ngãi) khi các nhà máy này tích nước hồ chứa.

Hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum. (Ảnh: VOV)

Trong đó, tại thủy điện sông Tranh 2, động đất xảy ra từ năm 2012, kéo dài đến tận bây giờ, từng gây ra nhiều lo ngại cho người dân và chính quyền các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Tại Thủy điện Đắk Đrinh, động đất kích thích xảy ra thời gian ngắn hơn, cường độ và tần suất ít hơn.

Trước tình trạng động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, thời gian gần đây bắt đầu có xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết vào sáng 19/04 sẽ tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các công ty quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đặc biệt là thủy điện Thượng Kon Tum.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x