Gangnam Style là vinh quang, là ác mộng

21/12/15, 08:49 Giải trí

Gangnam Style (tiếng Triều Tiên: 강남스타일) đã biến cái tên PSY trở thành người được nhắc đến nhiều nhất trên khắp thế giới. Nổi tiếng, thành công và thỏa mãn đó phải chăng là những gì anh cảm nhận.

Phóng viên BBC, Steve Evans tới gặp ca sỹ Hàn Quốc Psy để tìm hiểu thêm, và anh nói đây vừa là một giấc mơ, vừa là cơn ác mộng.

Psy: Thực lòng tôi chưa từng mơ sẽ trở thành điều gì đó ở tầm toàn cầu hay được công nhận ở nhiều quốc gia đến vậy; hay được làm việc với nhiều nghệ sỹ trên khắp thế giới đến thế.

Nhưng đồng thời, điều tôi muốn nói tới khi phát biểu đây cũng là cơn ác mộng có nghĩa là, khi buổi tiệc này tàn, làm sao tôi có thể tạo ra cái gì hơn nó được nữa? Và đó chính là cơn ác mộng.

PSY trong một buổi biểu diễn Gangnam Style ở Thổ Nhĩ Kỳ

Steve Evans: Nhưng sau Gangnam Style, anh lại cho ra bài hát mới tên Daddy.

Psy: Will.I.am có bài hát tên là “Em thừa hưởng từ mẹ”, trong đó Will.I.am hỏi một cô gái rất đẹp rằng, “cơ thể em có từ đâu vậy?”, và cô ấy trả lời “em thừa hưởng từ mẹ”.

Thế nên, một ngày, tôi nghĩ, cơ thể của tôi thật đẹp, thì nếu các bạn nữ hỏi tôi, “cơ thể của anh có từ đâu vậy?“, tôi sẽ nói “anh thừa hưởng từ cha“.

Và tôi nghĩ mình có thể tạo ra video giống nghệ sỹ mà tôi thích nhất là Austin Powers. Trong Austin Powers, chúng ta có nhân vật Dr. Evil và Mini me you. Thế nên tôi nghĩ, tôi rất muốn quay video có các nhân vật cha, con kỳ quặc.

Steve Evens: Gangnam Style thành công đáng kinh ngạc, vậy anh làm thế nào để có thể đứng vững sau thành công đó? Trông anh cũng giống như một người bình thường. Làm sao để giữ được tri giác của mình?

Psy: Cảm ơn ông đã hỏi, bởi vì tôi có kế hoạch riêng cho mình, là cố gắng sống như một người bình thường. Tôi cố gắng nhiều nhất có thể để sống như một công dân, tức là một người cha, người chồng, một con người.

Tôi nghĩ nghệ sỹ, ca sỹ không phải là điều gì đặc biệt, mà chỉ là một loại công việc. Đó là cách nghĩ của tôi.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x