Gần đến ngày sinh mẹ bầu vẫn đu xà, tập tạ ầm ầm

20/08/16, 08:18 Chuyện lạ

Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, sản phụ 29 tuổi Beki Gerrard đến từ thị trấn Bolton, phía Tây Bắc nước Anh vẫn chăm chỉ nhảy dây, nâng tạ, đu xà, chống đẩy như không có chuyện gì xảy ra.

Vốn là chủ một phòng tập thể hình tại Anh nên Beki luôn có niềm đam mê với thể thao. Dù đang mang thai, cô vẫn giữ cho mình thói quen tập luyện đều đặn như bình thường. Beki chia sẻ, mỗi ngày, cô thường dành ra 30 phút tập thể dục. Để có một cơ thể săn chắc toàn diện, cô thường kết hợp nhiều bài tập lại với nhau thay vì chỉ tập riêng một bộ môn nào đó.

Dù sắp đến ngày lâm bồn, chị Beki Gerrard vẫn chăm chỉ luyện tập thể thao.

Hành động này của Beki đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Một số người cho rằng tập luyện với cường độ cao vào thời điểm cuối của thai kỳ không hề tốt, ngược lại, nó còn có thể gây ra nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, những người khác lại tỏ ra ủng hộ Beki, thậm chí họ còn mong muốn cô hãy chia sẻ phương pháp luyện tập của mình.

Về phía Beki, cô cho rằng tập luyện giữ dáng trong thời kỳ mang thai là điều rất quan trọng. Nó không chỉ giúp cho các sản phụ giữ gìn phom dáng mà còn kích thích quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể sản sinh thêm nhiều hormone hạnh phúc (endorphin). Ngoài ra, cô vẫn thực hiện theo chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Cô luôn chăm chỉ nhảy dây, nâng tạ, chống đẩy, đu xà và tập plank.
Hành động này của Beki đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, những người ủng hộ và mong muốn cô có thể chia sẻ bí quyết tập luyện.
Chính bản thân Beki cũng cho rằng luyện tập thể thao rất có lợi cho phụ nữ mang thai.

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x