Gái trẻ hưởng ứng chiến dịch lấy tay sờ ngực

19/06/15, 01:00 Tin Tổng Hợp

Các cô gái trẻ lại rộ mốt sờ ngực để nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú.

Tuần trước, một cơn sốt mới có tên là “thách thức chạm rốn” xuất hiện trên trang mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, Weibo – nơi mà các thiếu nữ nước này đăng tải những hình ảnh “tự sướng” của mình khi cố gắng chạm vào rốn của họ bằng cách vòng tay qua lưng.

Thử thách này nhằm chứng minh bản thân có một vòng hai đạt chuẩn và nếu không hoàn thành thử thách, cơ thể bạn cần điều chỉnh lại.

Chính vì thế, hàng trăm ngàn cô gái trẻ đã hưởng ứng và đăng tải hình ảnh của mình, thúc đẩy sự chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Ăn theo trào lưu của các thiếu nữ Trung Quốc, một công ty đồ lót của Anh là Curvy Kate, phối hợp với tổ chức từ thiện chống ung thư vú CoppaFeel đã khởi động chiến dịch BoobsOverBellyButtons.

Chiến dịch BoobsOverBellyButtons thử thách các cô gái hãy… sờ ngực của chính mình, khuyến khích phụ nữ cảm thấy tích cực về cơ thể của họ, nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú. Thách thức có một mục đích rất thực tế – cho thấy cách phụ nữ làm thế nào để tự kiểm tra ung thư vú, đó là tự sờ ngực.

Đại diện của chiến dịch này chia sẻ: “Có rất nhiều điều quan trọng cần được kiểm tra trên cơ thể của bạn hơn là một cánh tay dài linh hoạt để chạm vào rốn. Chúng tôi muốn khuyến khích các bạn hãy thường xuyên kiểm tra ngực của mình để phát hiện ra những điều bất bình thường sớm nhất. Việc đó có ích hơn là cố gắng gây đau đớn cho cơ thể bằng cách vặn vẹo để hoàn thành thử thách chạm rốn”.

Rất nhiều cô gái đã đồng ý với chia sẻ này và hưởng ứng và chia sẻ chiến dịch BoobsOverBellyButtons, tạo nên một trào lưu mới, trào lưu sờ ngực để nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú.

Theo 24H

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x