G-7 “hé mở” cơ hội cho ông Putin dự họp

15/04/15, 14:10 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer hôm thứ Hai tuyên bố rằng các nước phát triển (G-7) vẫn cởi mở với việc Nga tham dự các hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Nga Putin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer hôm thứ Hai tuyên bố rằng các nước phát triển (G-7) vẫn cởi mở với việc mời lãnh đạo Nga tham dự các hội nghị thượng đỉnh, tuy nhiên điều này sẽ xảy ra trong trường hợp ngay sau khi tình hình ở Ukraine thay đổi, hãng Bloomberg đưa tin.

Ông Schafer cũng nói rằng “tình hình chính trị” đã làm việc tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị thượng đỉnh G-7 sắp tới trở thành không thể.

Tại Berlin hôm đầu tuần, theo Sputnik, cuộc đàm phán của các Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Pháp và Đức kéo dài suốt mấy giờ và kết thúc vào đêm khuya. Cụ thể, các nhà ngoại giao đã thỏa thuận về mở rộng danh sách các loại vũ khí cần khẩn cấp đưa ra khỏi đường ranh giới, và về sự cần thiết chấm dứt phong tỏa kinh tế vùng Donbass.

Ở trọng tâm chú ý là bối cảnh bùng phát căng thẳng. Các nhân viên OSCE đã trình bày thông tin chi tiết về tình hình. Xét theo báo cáo, hàng ngày đều xảy ra hành động vi phạm từ cả hai phía.

Cuộc đàm phán kết thúc sau lúc nửa đêm. Kết quả là ra Tuyên bố chung. Rõ ràng vấn đề Ukraine sẽ trở thành đề tài trung tâm tại cuộc gặp của “G-7” bắt đầu hôm 14/4 ở Đức, mà lần này sẽ không có phần tham dự của Nga.

Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Australia sớm vì cần có đủ thời gian để ngủ. Tại hội nghị này, nhiều lãnh đạo phương Tây đồng loạt gây sức ép lên Tổng thống Nga trong nhiều vấn đề, trong đó có tình hình khủng hoảng Ukraine.

CÔNG MINH

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x