Facebook vừa thay đổi thuật toán, giáng đòn đau vào Fanpage “câu like”

23/04/16, 09:19 Công nghệ

Mới đây, Facebook thông báo bổ sung 2 tinh chỉnh cho thuật toán của họ nhằm quét sạch hành vi câu kéo người dùng click vào link một bài viết nào đó. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào các page câu like bằng tin giật gân.

Facebook đang “căng mắt” tìm kiếm và quét sạch các hành vi câu kéo người dùng click vào link một bài viết nào đó.

Hôm 22/4, Facebook cho biết, họ đang tìm cách mang những nội dung thú vị hơn đến trang tin News Feed của người dùng, bằng cách bổ sung 2 tinh chỉnh cho thuật toán của họ: Thời gian để xem bài đăng và mức độ đa dạng của bài post trên trang đó.

Phân tích thời gian xem bài đăng là nỗ lực của Facebook nhằm quét sạch các clickbait (hành vi câu kéo người dùng click vào link một bài viết nào đó) và các nội dung chất lượng kém, bằng cách cố gắng đánh giá chất lượng các link liên kết.

Trong đó, tại một thời điểm, người dùng sẽ xem được trên News Feed nhiều post hơn từ một Fanpage thay vì chỉ một post như trước kia. Điều này mang lại lợi ích cho Fanpage, tăng số lượt xem đối với những người đã “like”. Ví dụ khi bạn like Fanpage của Tinhhoa.net, News Feed sẽ hiện khoảng 2 -3 post thay vì chỉ có 1 post. Đây là thay đổi đầu tiên.

Tiếp theo, thông tin từ bạn bè sẽ được ưu tiên hơn so với Fanpage. Nghĩa là post từ những người thân thiết mà bạn hay tương tác sẽ xuất hiện trên top của News Feed. Việc này sẽ làm cho các Fanpage không hài lòng chút nào.

Trước đây việc xuất hiện trên top News Feed của người dùng hoàn toàn phụ thuộc vào lượng người like, bình luận và chia sẻ post đó. Nhưng giờ đây, điều đó đã không còn đúng nữa, dù cho có đạt được lượng quan tâm lớn đến đâu thì post từ Fanpage của vẫn bị tụt xuống phía dưới, nhường chỗ cho post từ bạn bè.

Giờ đây, việc xuất hiện trên top News Feed của người dùng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng người like, bình luận và chia sẻ post đó.

Thứ ba, người dùng sẽ bị hạn chế xem những post mà bạn bè của họ đã like hoặc bình luận. Đây là điều thực sự có phần đắng cay nhất cho Fanpage. Như chúng ta biết, khi ai đó like hoặc bình luận vào một post trên Facebook, News Feed sẽ hiện lên cho bạn bè của họ thấy. Nếu thấy hấp dẫn, bạn bè cũng vào và tương tác, dù trước đó họ chưa hề like Fanpage nói trên. Chính điều này đã trực tiếp tạo nên khả năng lan tỏa cực kì lớn cho nội dung trên Fanpage, “một người biết, mười người hay” mà không cần bỏ chi phí quảng cáo.

Với luật lệ mới này, rất có thể các Fanpage sẽ phải chi thêm tiền để tăng lượng lan tỏa đến người dùng.

Facebook cho rằng sự cân bằng nội dung từ bạn bè và Fanpage là rất quan trọng trong trải nghiệm của người dùng. Nhiều người phàn nàn rằng họ cứ phải thấy quá nhiều thông tin về việc like hay bình luận của bạn bè, hay việc Facebook giới hạn hiển thị các post từ Fanpage mà họ đã like.

Như vậy, để tối đa hóa lợi ích của người dùng, lợi ích của Fanpage đã bị hi sinh ít nhiều. Các Fanpage cần có chiến lược lan tỏa nội dung mới để đối phó với luật chơi vừa được thay đổi này.

Tuy nhiên, về phần mình, Facebook đảm bảo với các nhà xuất bản rằng điều này không mang đến bất kỳ “thay đổi đáng kể” nào đến lượng truy cập gián tiếp cho trang web của họ.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x