F1: Tương lai bất định của Raikkonen tại Ferrari

04/07/15, 00:45 Tin Tổng Hợp

Mùa giải mới chỉ trôi qua nửa chặng đường, nhưng không phải thời điểm này Ferrari mới tính đến nhân sự cho mùa giải tới. Hợp đồng hiện tại của Kimi Raikkonen với Ferrari sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Ngay từ đầu mùa đã rộ lên thông tin cho thấy họ đã tính đến việc đưa Valtteri Bottas của Williams về đầu quân cho mình. Khi mà mọi việc còn chưa rõ ràng thì chuyện đi hay ở của Raikkonen vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp, hay ai sẽ là người thay thế sẽ là ẩn số.

Bản thân Raikkonen còn không chắc chắn về tương lai của mình

Trở lại Ferrari sau quãng thời gian bị chính đội đua này đẩy đi, Raikkonen đã trải qua quãng thời gian thi đấu thực sự không thành công. Trong quãng thời gian đó anh chỉ có được duy nhất một lần đứng trên podium cùng Ferrari ở chặng đua Bahrain GP mùa này.

Đi kèm thành tích nghèo nàn đó là một phong độ trồi sụt đến khó tin của Raikkonen, đặc biệt là trong cả mùa giải 2014 được cho là do anh không thể thích nghi với chiếc xe của đội đua. Chỉ đến mùa này, cùng chiếc SF15T có tính cạnh tranh, Raikkonen mới phần nào thể hiện được phong độ tạm gọi là chấp nhận được.

Với phong độ chưa tốt, cộng thêm tuổi tác khi tới tháng 10 này anh sẽ 36 tuổi, bản thân Raikkonen nghĩ rằng tương lai của mình tại Ferrari sẽ không kéo dài. Theo anh, vấn đề nằm trong tay Ferrari chứ không phải anh là người quyết định, Ferrari là người ký hợp đồng và họ có quyền ký tiếp hay chấm dứt hợp đồng với anh.

Vettel muốn Raikkonen tiếp tục là đồng đội của mình ở Ferrari

Nhưng quan điểm của lãnh đội Ferrari lại khác, ông Maurizio Arrivabene nói tất cả là do chính Raikkonen sẽ quyết định tương lai của mình. Quan điểm của ông Arrivabene nhận được sự đồng thuận của chủ tịch Sergio Marchionne khi ông này đã nói Ferrari chưa tính đến việc chấm dứt hợp đồng với Raikkonen.

Lãnh đội Ferrari cho rằng nếu Raikkonen chứng tỏ được anh xứng đáng có một vị trí trong đội đua thì đó sẽ là một suất chắc chắn cho anh, nhưng điều đội đua cần là anh phải thể hiện bằng thành tích cụ thể ở mỗi chặng đua chứ không phải chỉ đơn giản là những tình huống đơn lẻ. Với Arrivabene, khi Raikkonen xứng đáng được khen ngợi thì đội đua sẽ ủng hộ anh, và khi anh mắc sai lầm anh sẽ phải nhận sự khiển trách!

Mặc dù mới đang ở mùa đầu tiên trong màu áo Ferrari, nhưng Sebastian Vettel đã chứng tỏ giá trị của mình khi là tay đua đầu tầu giúp cho đội đua có sự cạnh tranh. Bản thân Vettel rất ủng hộ việc Ferrari giữ lại Raikkonen là đồng đội của anh mùa tới.

Vettel nói: “Raikkonen đang phải trải qua một mùa giải thăng trầm, mặc dù đôi khi anh vẫn có sai lầm và cả thiếu may mắn. Nhưng Raikkonen là một tay đua tài năng có thể làm bất cứ điều gì. Anh ấy sẽ sớm trở lại đúng với đẳng cấp của mình.” Vettel nói anh có mối quan hệ rất tốt với đồng đội Raikkonen và cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau, nhưng anh không phải là người có quyền quyết định. Vettel hy vọng Ferrari sẽ cân nhắc tất cả các yếu tố để giữ lại Raikkonen thêm ít nhất 1 mùa giải nữa!

Đầu mùa báo chí đã bóng gió khả năng Bottas sẽ đến Ferrari thay thế Raikkonen sau khi kết thúc mùa giải. Hiện tại còn có thêm những cái tên mới như Nico Hulkenberg và Daniel Ricciardo được cho là đang trong tầm ngắm của Ferrari! Khả năng của Bottas đã có nhiều ý kiến phân tích, những nhân tố mới như Hulkenberg và Ricciardo cũng sẽ làm báo giới bình luận rất nhiều.

Daniel Ricciardo chuyển từ Toro Rosso đến Red Bull mùa 2014 và đã có 3 chiến thắng cùng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp cá nhân ngay mùa đầu tiên với đội đua mới trong mùa giải Mercedes thống trị tuyệt đối. Tay đua này rất muốn tiếp tục chiến thắng cùng Red Bull, nhưng ở thời điểm hiện tại anh đang đối diện sự thất vọng khi chiếc RB11 gặp phải rất nhiều vấn đề làm cho anh không có được thành tích tốt trên đường chạy.

Nếu Ricciardo muốn ra đi thì đó không phải là vấn đề quá bất ngờ. Vì sự mập mờ của ông chủ tịch Red Bull – Dietrich Mateschitz – trong chuyện gắn bó với F1. Nếu Red Bull bỏ F1 mà Ricciardo vẫn ở lại thì anh sẽ phải đối diện với tương lai bất định. Và nếu Ferrari thực sự quan tâm đến anh thì đó là một đề nghị đáng phải lưu tâm với bất kỳ tay đua nào.

Ricciardo nói rằng cá nhân anh coi một lời đề nghị (có thể) đến từ Ferrari là một sự công nhận hay một lời khen với anh, sự nghiệp của một tay đua không dài và nếu có cơ hội trở thành thành viên một đội đua lớn như Ferrari để hoàn thành khát vọng chiến thắng thì anh sẽ tận dụng cơ hội của mình.

Ricciardo có đến Ferrari hay không còn tùy thuộc vào Red Bull

Ở một góc độ khác, theo ông Christian Horner thì Red Bull không có bất kỳ lý do nào để Ricciardo phải ra đi. Ông Helmut Marko nói chắc chắn tay đua này sẽ hoàn thành hợp đồng hiện tại với đội đua và nếu thuận lợi anh sẽ gắn gó tiếp tục với Red Bull. Ngay cả Ricciardo vẫn đang kỳ vọng vào một sự lột xác của đội đua năm tới.

Không tỏ rõ quan điểm muốn ra đi hay ở lại, nhưng Ricciardo chia sẻ: “Chúng tôi có những nhân tố tích cực trong đội đua, họ biết sẽ cần phải làm gì để thay đổi tình thế này. Tôi hy vọng ở đội đua sẽ có thay đổi lớn giúp chúng tôi trở lại tốp đầu mùa giải sau.” Không khẳng định sẽ gắn bó với đội đua, nếu mọi việc diễn ra không thuận thì có lẽ phương án ra đi chắc chắc sẽ được Ricciardo tính đến.

Có thể thấy, xu hướng Ferrari luôn muốn sở hữu những tay lái đã thành danh trong đội hình của mình. Vậy nên nếu như Raikkonen biết thể hiện giá trị của mình trong giai đoạn cuối mùa giải này thì anh sẽ có nhiều cơ hội được tái ký hợp đồng thêm một mùa giải nữa! Vấn đề tuổi tác chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đến quyết định của Ferrari, nên cho dù Raikkonen có thi đấu tốt thì thời gian anh gắn bó cùng đội đua này cũng sẽ không kéo dài.

Ferrari có lò đào tạo trẻ riêng, nhưng các tay đua sau khi trưởng thành sẽ phải tích lũy kinh nghiệm ở các đội đua nhỏ. Có lẽ đích ngắm của Ferrari ở thời điểm hiện tại sẽ theo thứ tự Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg và Daniel Ricciardo!? Vẫn còn nửa mùa giải trước mắt, nhân sự các đội đua mùa 2016 sẽ bị tác động không nhỏ từ phong độ của Kimi Raikkonen trong giai đoạn này. Nếu Raikkonen không có được sự đột biến trong thi đấu thì sẽ có thay đổi nhân sự ở một vài đội đua và những tay đua trong tầm ngắm của Ferrari.

Theo Khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x