Vừa chào đời vài phút, bé gái đã chập chững bước đi

31/05/17, 08:36 Chuyện lạ

Những ngày qua, đoạn video quay lại cảnh tượng một bé gái mới sinh ra vài phút đã bước đi với sự hỗ trợ của bác sĩ đang khiến cộng đồng mạng sục sôi vì quá ngạc nhiên.

Đoạn clip dài gần 1 phút cùng nội dung vừa đăng trên Daily Mail cho thấy một bé gái sơ sinh đã gây sốc cho chính các bác sĩ và hộ lý của bệnh viện Santa Cruz, thuộc bang Rio Grande do Sul, phía nam Brazil khi bé đã bước đi nhiều bước trên giường của bệnh viện.

Theo tiết lộ của nữ hộ lý, cô định đặt bé gái xuống khăn để tắm nhưng em bé đã liên tục cựa quậy và đòi đứng lên. Ngay lúc đó, cô đã dùng tay trái đỡ bé dưới ngực và em bé liền bước đi.

Quá ngạc nhiên trước khả năng kỳ diệu của cô bé, nữ hộ lý đã hét lên: “Ôi trời ơi, bé gái đang bước đi nè”, trong khi một y tá khác lên tiếng: “Chờ đã, để tôi quay lại”, theo Daily Mail.

Đoạn clip về bé gái sơ sinh bước đi ngay sau đó được chia sẻ trên Facebook vào cuối tuần qua. Hiện clip đã nhận được hơn 85 triệu lượt xem cùng hàng triệu bình luận.

Nhiều người xem đều đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ lại có thể đi được ngay khi vừa sinh ra. Một người dùng Facebook bình luận, “thật khó tin, đó quả là sức mạnh của đôi bàn chân nhỏ bé!”

Một người dùng khác cho rằng: “7 tháng nữa cô bé hay cậu bé sẽ chạy được ngay thôi…“

Tuy nhiên, nhiều người có suy nghĩ khác về đội ngũ y bác sĩ. Một độc giả viết: “Họ đang chơi đùa và khiến bé mệt mỏi.“

Một người dùng mạng ý kiến: “Hầu hết những đứa trẻ thử làm điều đó (bước đi) khi chúng đứng. Nhưng không nên gượng ép các bé làm vậy vì có thể ảnh hưởng đến chân và thần kinh“.

em-be-2

Xét về mặt y học, bước đi là một trong những phản xạ đầu tiên của trẻ sơ sinh. Khi được người lớn xốc nách, đỡ đứng thẳng và để cho chân bé chạm vào một bề mặt nào đó, phản ứng của bé luôn là: kiễng chân nhấc chân lên như muốn bước, thậm chí bé có thể bước đi từng bước một, chân nọ nối tiếp chân kia theo người lớn.

Tuy nhiên, đây chỉ là một phản ứng thông thường của các bé, phản xạ này không dự báo ngày biết đi thực sự của trẻ. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên thử áp dụng với bé sơ sinh nhà mình vì nếu làm sai cách có thể em bé sẽ bị tổn thương dây thần kinh vận động.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x