Dùng toàn thứ bỏ đi, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây ngôi nhà đẹp như cổ tích

19/06/18, 09:05 Cuộc sống

Mơ ước được tận hưởng cuộc sống giản dị và bình yên, cặp vợ chồng Taylor và Step Bode đã bắt tay vào xây dựng căn nhà của riêng họ hoàn toàn bằng những vật liệu tái chế…

Căn phòng ấm áp được sử dụng toàn từ năng lượng mặt trời. (Ảnh: Taylor Bode)

Hầu hết chúng ta đều cảm thấy nhịp sống hiện đại ngày nay quá hối hả và bận rộn. Các bản tin ngắn về những vấn đề nghiêm trọng được cập nhật 24 giờ, áp lực ngân sách và tiền lương trì trệ, thời gian làm việc lên đến 60 giờ/tuần và những giấc ngủ ngắn ngủi, tất cả đã tạo nên cho chúng ta quá nhiều sự mệt mỏi.

Nhưng rất ít người trong chúng ta từng có những hành động phản kháng hay cải thiện cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ biết tiếp tục với lịch trình bận rộn, dù biết rằng thời gian sống của mình đang bị dồn nén và trôi qua từng chút một.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng Taylor và Step Bode (cả hai đều 31 tuổi) ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin đã tạo ra một sự bức phá lớn trước các ranh giới của xã hội hiện đại. Nó vượt xa với những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Steph và tôi khi ở tuổi 25 tuổi thường mơ ước được trải nghiệm một cuộc sống đơn giản hơn, bình yên hơn tại hồ Walden Pod. Mọi thứ trong cuộc sống sẽ diễn ra chậm rãi và các ý tưởng được kết nối với thiên nhiên”, Taylor nói với Daily Mail.

Chúng tôi cũng tin vào hiệu quả tiềm năng của một cách tiếp cận tối giản, tự cung tự cấp, ý thức về môi trường trong vấn đề kiến trúc và lối sống của chúng ta. Đặc biệt là giải pháp cho nhà ở chi phí thấp, tại các khu vực khó khăn và nghèo đói nghiêm trọng trên thế giới”.

Một mặt, chúng tôi xây dựng ngôi nhà để theo đuổi giấc mơ của chính chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi xây dựng nó để làm “hình mẫu” cho mọi người làm theo để tạo ra không gian sống thoải mái đúng ý mình“, anh nói thêm.

Tiêu chí của cả hai là xây một căn nhà gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh: Taylor Bode)

Vì vậy trong năm 2014, cặp vợ chồng này đã quyết định xây dựng căn nhà riêng cho mình đáp ứng đủ hai tiêu chí: Chi phí thấp và gần gũi với thiên nhiên.. Họ đã xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc tạo nên một mái nhà che mưa che nắng .

Nhưng điều thú vị nằm ở cách mà Bode và cách mà họ đã tạo nên căn nhà. Hai vợ chồng xây dựng căn nhà rộng khoảng 50m2 hoàn toàn bằng vật liệu tái chế trên khu vực dãy núi Santa Cruz chỉ với 10.000 USD (tương đương hơn 200 triệu đồng). Căn nhà này không hề được kết nối với các tiện ích công cộng.

Họ nhặt những thứ bỏ đi như: lốp xe, chai lọ, gỗ xẻ, cửa sổ và đồ nội thất. Sau đó, cặp vợ chồng đã đào đất và chôn sâu các bức tường xuống lòng đất, giúp họ có thể giữ nhiệt độ bên trong ổn định quanh năm. Đặc biệt, căn nhà này chỉ sử dụng năng lượng Mặt Trời để sưởi ấm.

Mặt trời cung cấp tia nắng ấm áp cho bạn, ánh sáng cho bạn, và cả điện cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy hơi ấm được hấp thụ bởi sàn nhà và tường khi thời tiết lạnh, và ngược lại, bạn cảm thấy không khí mát mẻ giống như ở trong hang đá, tạo cảm giác thoải mái trong những ngày hè nóng bức”, Bode giải thích.

Năng lượng mặt trời và gió cũng cung cấp điện cho vợ chồng Bode. Ngay cả sàn nhà cũng được làm từ vật liệu tự nhiên và tự chế, gồm đất sét, cát, rơm và nước. Mặt sàn được phủ một lớp dầu cây gai, nhằm giúp nó láng đẹp và bền chắc hơn.  

Sống trong một ngôi nhà tràn ngập năng lượng Mặt Trời, một ngôi nhà được Trái Đất che chở là cách tốt nhất để thúc giục con người có một sự kết nối trực tiếp với nhịp điệu của ngày đêm và các quá trình tự nhiên khác”, Taylor nói.

Bạn sẽ quan sát được chi tiết lộ trình di chuyển của Mặt Trời từ Đông sang Tây trên bầu trời mỗi ngày”.

Vợ chồng Taylor và Step Bode  cùng căn nhà mơ ước. (Ảnh: Taylor Bode)

Trong một thế giới mà chúng ta thường chỉ biết đến qua màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, thì việc sống trong một ngôi nhà mang phong cách địa cầu sẽ liên tục nhắc nhở chúng ta rằng: Đất đai và thiên nhiên là một cộng đồng hỗ trợ sự sống cho chúng ta và là một phần của chúng ta“.

Đó là tất cả những thứ tốt nhất. Nhưng đối với nhiều người phải làm việc cật lực và những người có kinh tế eo hẹp, thì điều tuyệt vời nhất chính là giá cả của ngôi nhà. Taylor và Steph đã xây dựng toàn bộ công trình này chỉ với 10.000 USD.

Tú Văn, theo WJ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x