Đức Giáo hoàng không tham dự hội nghị Vatican vì lo ngại những tranh cãi

09/02/17, 14:13 Trung Quốc

Nhiều tháng qua, hội nghị có uy tín trong việc lên án hoạt động buôn lậu nội tạng và du lịch cấy ghép dự kiến sẽ có cuộc họp tại Viện Khoa học Giáo hoàng (PAS). Theo một số người tham gia, Đức Giáo hoàng đã không có mặt tại cuộc họp.

Đức Giáo hoàng không tham dự hội nghị Vatican vì lo ngại những tranh cãi.1
Sự có mặt của đại diện Trung Quốc trong Hội nghị về chống buôn bán nội tạng gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: Internet)

Sau những tranh cãi bùng phát về sự tham gia của một chuyên gia phẫu thuật Trung Quốc cùng cộng sự, hàng loạt các trang báo quốc tế đã đồng loạt lên tiếng, có lẽ vì thế mà Đức Giáo hoàng đã không xuất hiện.

Tiến sĩ Jacob Lavee, chủ tịch Hội cấy ghép Israel đã viết trong một email: “Đức Giáo hoàng không xuất hiện tại cuộc họp rõ ràng là do những tranh cãi liên quan đến sự tham gia của Trung Quốc”.

Không có thông báo chính thức rằng Đức Giáo hoàng hủy cuộc gặp mặt, nhưng Rome Reports, một đài truyền hình độc lập chuyên cập nhật thông tin về Đức Giáo hoàng và Vatican, đã chỉ ra rằng Giáo hoàng ban đầu đã dự kiến ​​sẽ xuất hiện.

Những người ủng hộ nhân quyền và một số tín đồ Thiên Chúa giáo đã lên tiếng phản đối Viện Khoa học Giáo hoàng vì quyết định mời Tiến sĩ Hoàng Khiết Phu, phát ngôn viên chính thức của chính quyền Trung Quốc về cấy ghép nội tạng đến tham dự hội nghị.

Trước đó, nhóm các bác sĩ nhóm chống lấy tạng cưỡng bức (DAFOH) cho biết sự tham gia của Trung Quốc ảnh hưởng đến hội nghị và đề nghị PAS nên từ chối việc mời Bắc Kinh khi chưa có kết quả kiểm tra độc lập.

Giáo sư Jacob Lavee, giám đốc Đơn vị ghép tim tại trung tâm y tế lớn nhất của Israel, Trung tâm y tế Sheba. (Alex Ma / The Epoch Times)
Giáo sư Jacob Lavee, giám đốc Đơn vị ghép tim tại trung tâm y tế lớn nhất của Israel, Trung tâm y tế Sheba. (Alex Ma / The Epoch Times)

Tiến sĩ Torsten Trey thuộc DAFOH nói rằng, không có lý do gì để tin vào tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng việc lấy cắp nội tạng tử tù đã chấm dứt.

Trung Quốc từng tuyên bố đã chấm dứt việc sử dụng nội tạng từ các tử tù bắt đầu từ Tháng 1/2015. Tuy nhiên, các nhà điều tra độc lập đã đưa ra bằng chứng chứng tỏ rằng tuyên bố này của Trung Quốc chỉ nhằm che mắt thiên hạ, bởi thực chất việc mổ cướp nội tạng tại quốc gia này vẫn đang diễn ra.

Theo báo cáo điều tra của cựu nghị sỹ Quốc hội Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas, và nhà báo Mỹ Ethan Gutmann, trong đó có nói rằng chính quyền Trung Quốc đã tiến hành mổ cắp nội tạng sống của những tù nhân lương tâm người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Thiên Chúa Giáo, và đặc biệt là từ những học viên Pháp Luân Công, một phong trào tín ngưỡng bị đàn áp từ năm 1999.

Tiến sĩ Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Hội đồng Hiến tặng và Cấy ghép tạng Trung Quốc, tại Vatican, ngày 7/2/2017. (AP Photo / Andrew Medichini)
Tiến sĩ Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Hội đồng Hiến tặng và Cấy ghép tạng Trung Quốc, tại Vatican, ngày 7/2/2017. (AP Photo / Andrew Medichini)

Trước nhiều lời tố cáo của các tổ chức và cá nhân, Chủ tịch Chương trình cấy ghép tạng của Trung Quốc – Tiến sĩ Hoàng Khiết Phu – nhấn mạnh nước này đã đạt được nhiều tiến bộ, mặc dù vẫn xảy ra một số vi phạm.

Ông Hoàng khẳng định: “Chính phủ chúng tôi không khoan nhượng với việc tổ chức lấy tạng trái phép”. Ông nói Trung Quốc là một nước lớn, với 1,3 tỷ dân, khó tránh khỏi một số hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, các phóng viên nói rằng Tiến sĩ Hoàng là một nhân vật “hai mặt” nhiều tranh cãi, theo họ, ông ta có công trong việc cải tổ một hệ thống nổi tiếng là tham nhũng ở đại lục, trong khi đó ông ta bị những người khác buộc tội đồng lõa trong việc cho phép tệ nạn “cướp tạng” tiếp tục diễn ra.

Hội nghị Vatican là một nỗ lực của Đức Giáo hoàng nhằm đối phó với tình trạng buôn người và nội tạng trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống mổ cướp nội tạng lo ngại rằng chính hội nghị này lại đang tạo cơ hội ngụy biện cho thủ phạm lớn nhất của tội ác này.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x