Đột quỵ não ở Việt Nam đang ở mức ‘báo động đỏ’, nguy cơ tăng cao do thời tiết lạnh giá

30/12/20, 17:17 Việt Nam

TS. BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ cho biết, đột quỵ não ở Việt Nam đang ở mức báo động đỏ. Mỗi năm, Việt Nam có 200 nghìn người bị đột quỵ.

Một bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng sau cơn đột quỵ cấp. (Ảnh qua thanhnien)

Đây là thông tin do TS. BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ (S.I.S) cung cấp cho Doanh nghiệp và Tiếp thị vào tối 29/12.

Cứ 45 giây có một ca đột quỵ và 4 phút có 1 người tử vong 

Theo bác sĩ Cường thì thời gian gần đây vấn đề đột quỵ mới “nóng lên” trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm nhưng thực tế, từ trước tới nay các cơ sở y tế vẫn luôn quá tải và tỷ lệ người tử vong và tàn phế do đột quỵ vẫn luôn là cao nhất.

Trên thế giới hàng năm số người mắc đột quỵ là khoảng hơn 15 triệu người, tương đương với dân số của TP.HCM. Cứ 45 giây thì có một ca đột quỵ và 4 phút có 1 người tử vong vì đột quỵ. Đây là vấn đề nhức nhối của toàn thế giới chứ không chỉ Việt Nam. 

Tại Việt Nam, chỉ riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm đã có khoảng 30 nghìn bệnh nhân đột quỵ cần cấp cứu. 

Cảnh báo đột quỵ ở người trẻ do thời tiết giá lạnh

Thanh Niên dẫn nguồn tin ngày 24/12 từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết những ngày qua bệnh viện này đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp đột quỵ nặng ở mức xuất huyết não, trong đó có những người trẻ, do thời tiết giá lạnh…

Nữ bệnh nhân N.T.T.V (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng) là một trong những ca đột quỵ bệnh viện tiếp nhận mới đây, đột ngột bị liệt nửa người bên trái và được đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, xuất huyết não, hôn mê dần, suy hô hấp phải thở máy…

Đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não hoặc xuất huyết máu não. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Nguyên nhân chẩn đoán ban đầu là do thời tiết lạnh làm biến đổi trong cơ thể, gây những cơn tăng huyết áp, những cơn co mạch đột ngột dẫn đến đột quỵ. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi đặc biệt dù đã được phẫu thuật áp sọ não kịp thời…

Theo bác sĩ Dương Quang Hải, Phó trưởng Khoa Đột quỵ (Bệnh viện Đà Nẵng) thì thời tiết lạnh kéo dài, cơ thể chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, vận động sai cách và thiếu khoa học… chính những yếu tố nguy cơ cao gây đột quỵ, đặc biệt ở những người trẻ.

Đột quỵ phần lớn liên quan đến lối sống, thói quen sinh hoạt

Theo bác sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ thì đột quỵ phần lớn do liên quan đến lối sống, thói quen sinh hoạt, một số do dị dạng mạch máu bẩm sinh.

Cụ thể, trong số các trường hợp đột quỵ trẻ dưới 40 tuổi tại Việt Nam thì có đến 80% là nam giới và 100% là có hút thuốc lá hơn 1 gói/ngày hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá (hút thuốc lá thụ động), uống rượu bia 5,6 ngày/tuần. 

Đây là thói quen sinh hoạt rất xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ nhưng người trẻ chủ quan. Ngoài ra, một nguyên nhân làm tăng nguy cơ đột quỵ khác theo bác sĩ Cường là việc người trẻ Việt hiện nay rất lười vận động, lười đi bộ. 

Chuyên gia gửi 5 câu hỏi để người trẻ kiểm tra lối sống

1. Một ngày đi bộ bao nhiêu bước, vận động mất bao nhiêu thời gian? 

2. Có ngủ đủ giấc, ăn đủ chất hay không? 

3. Mỗi tuần uống bia rượu bao nhiêu lần, mỗi lần uống bao nhiêu rượu bia? 

4. Có quan tâm tới huyết áp của mình không? 

5. Có kiểm tra khi thấy bất thường không?… 

Đây là 5 câu hỏi do bác sĩ Cường đưa ra cho người trẻ tự hỏi bản thân nếu lo lắng về nguy cơ đột quỵ và cho biết cách để phòng ngừa đột quỵ tốt nhất là có 1 lối sống sinh hoạt khoa học, lành mạnh.

Bệnh nhân cần đến viện trong giờ vàng, trước 6 giờ sau khi bị đột quỵ

Bệnh nhân đột quỵ cần được đưa đến viện trong giờ vàng để giảm thiểu nguy cơ tử vong cao hoặc bị tàn phế nặng nề. (Ảnh qua thanhnien)

Bác sĩ Cường nhận định, có một vấn đề làm gia tăng gánh nặng đột quỵ là đa số bệnh nhân bị đột quỵ đến bệnh viện muộn quá 6 giờ, thậm chí 2 ngày sau mới đến bệnh viện. Lúc này, tình trạng bệnh nhân đã rất nặng, nguy cơ tử vong cao, nếu qua khỏi phần lớn trông chờ việc điều trị phục hồi chức năng.

Do đó, để tránh tính trạng trên, bác sĩ Cường khuyến cáo những người bị các dấu hiệu như mất ý thức thoáng qua, té ngã, ngất xỉu, có cơn động kinh… cần đến bệnh viện sàng lọc nguy cơ đột quỵ, từ các kết quả lâm sàng, bác sĩ sẽ đưa ra kết luận để người bệnh nắm rõ sức khỏe của bản thân và có những biện pháp phòng tránh đột quỵ…

Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên nhức đầu kéo dài, không đỡ sau uống thuốc giảm đau, có dấu hiệu tê dại thoáng qua rồi lại phục hồi… thì nên sàng lọc dị dạng mạch máu não, bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Có một lưu  ý là đối với bệnh nhân từng bị đột quỵ thì tỷ lệ tái phát cực kỳ cao, chiếm gần 30%, trong vòng 5 năm đầu tiên, nếu không được phòng ngừa.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x