Đôi nét về bộ trang sức gia truyền quý giá điểm tô cho công nương Kate

04/11/15, 09:41 Giải trí

Sở hữu chiều cao 1m78, công nương nước Anh Kate với dáng người cao gầy có một phong cách thời trang rất thanh lịch. Quả thực là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhưng những đồ trang sức đi kèm cũng không kém phần quan trọng trong việc làm nên phong cách quý bà.

Công nương Kate (Ảnh: Internet)

Lần đầu tiên tham gia một sự kiện hoàng gia, Kate đã chọn cho mình một chiếc váy dài màu đỏ quyến rũ, nhưng điểm nhấn nổi bật nhất chính là chiếc vương miện vô giá, bởi nó là báu vật được truyền thừa trong các thế hệ hoàng tộc. Tuy nhiên, cho đến nay công nương Kate vẫn chưa phải là chủ nhân chính thức của báu vật này.

Cho đến nay công nương Kate chỉ có 3 lần chính thức đội vương miện, và có 2 lần đội chiếc vương miện Lotus này. (Ảnh: Internet)

Bởi chủ nhân của chiếc vương miện này là Nữ hoàng Elizabeth II, người được thừa kế chính thức trong gia tộc.

c2
Nữ hoàng Elizabeth đội một chiếc vương miện Lotus . (Ảnh Internet)

Vương miện có tên là Lotus, vốn ban đầu là một chiếc vòng cổ và được trao cho Thái hậu Anh như một món quà cưới từ vua George VI. Sau đó, những người thợ làm trang sức tài ba Garrad đã chế tác nó thành chiếc vương miện này.

Theo thông lệ, tất cả các thành viên nữ đều phải đội vương miện khi dự tiệc hoàng gia, nhưng vương miện không dễ gì có được, nên công nương Kate đã được Nữ hoàng Elizabeth II cho phép sử dụng bộ sưu tập trang sức của bà, trong đó các phụ kiện đi kèm.

Bông tai đèn chùm cùng chiếc vương miện đội trên đầu công nương Kate quả là một sự phối hợp hoàn hảo. (Ảnh: Internet)
Có thể thấy rằng công nương Kate rất thích đôi bông tai này, ngay cả trong chuyến công du Bắc Mỹ năm 2011 cô cũng đeo nó. (Ảnh: Internet)

Chưa hết, vòng đeo tay bằng kim cương trên cổ tay của công nương cũng là món đồ mà Nữ hoàng hào phóng cho sử dụng.

 

Công nương Kate với cổ tay phải đeo vòng tay kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh Internet)

c3
Chiếc vòng tay kim cương này chính là sính lễ mà Hoàng tử Philip đã trao tặng Nữ hoàng vào năm 1947. (Ảnh: Internet)

Alice – công chúa của vương quốc Hy Lạp- bà chính là mẹ chồng của Nữ hoàng Anh (Ảnh: Internet)

Chiếc vòng tay kim cương này do chính tay của hoàng thân Phillip thiết kế, lấy từ những viên kim cương trên mũ miện của mẹ mình – công chúa Alice của vương quốc Hy Lạp.

Nữ hoàng thường xuyên đeo chiếc vòng này vào những buổi tiệc lễ nghi sang trọng, xem ra bà rất yêu thích bảo bối này. (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng yêu thích nó, đến ngay cả ngày lễ kỷ niệm 60 năm lên ngôi, bà cũng đeo chiếc vòng tay này. Thế mới nói, rõ ràng Nữ hoàng đã rất hào phóng với công nương Kate. Đồng thời người ta cũng thấy được rằng Nữ hoàng cũng rất yêu quý cháu dâu, phải thực sự yêu thương mới cho mượn món bảo bối yêu thích của mình.

c6
Công nương Diana năm 1981 đã lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn đính hôn – nhẫn sapphire. (Ảnh: Internet)

Còn chiếc nhẫn sapphire màu xanh 12 kara, đây chính là chiếc nhẫn đính hôn của công nương Kate. Hoàng tử William năm 2010 đã dùng nó để cầu hôn người đẹp. Và lai lịch của nó cũng không hề đơn giản!

Chiếc nhẫn sapphire 12 kara này thuộc về mẹ của hoàng tử Wiliam – công nương Diana, vào năm 1981 bà đã chọn nó làm vật đính hôn. Thật là có ý nghĩa, vì vậy có thể thấy công nương Kate cuối cùng đã được đeo trên mình một bảo vật đáng trân trọng.

Bà nội của Nữ hoàng – Hoàng hậu Mary (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, trên tay trái của cô có đeo một báu vật vô giá khác là thứ duy nhất không đến từ Nữ hoàng, mà nó được làm từ chiếc vòng cổ của bà nội Nữ hoàng – hoàng hậu Mary, lai lịch cũng không hề nhỏ.

Có thể thấy rằng, những châu báu được truyền lại từ các triều đại hoàng tộc Anh quốc, đến nay được truyền thừa cho công nương Kate xem ra đã được tái chế lại thành những món đồ trang sức có lẽ trông đẹp hơn nhiều so với trước đây.

Theo NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x