Diễn viên đóng ‘Phật Tổ Như Lai’ sống bên vợ cùng 3 con gái

07/04/17, 17:09 Tin Tổng Hợp

Chu Long Quảng đến giờ vẫn được khán giả yêu quý gọi là “Như Lai Phật Tổ” nhờ thành công của “Tây du ký 1986”. Ngoài đời, ông có cuộc sống bình yên, không vướng thị phi.

Gặp Chu Long Quảng trong một ngày giữa tháng 11, ông chia sẻ về việc tăng cân hơn trước. Nam nghệ sĩ 77 tuổi vui vẻ khi giữ được sức khỏe ổn định, ít đau yếu. Ngày ngày, ông thích dành thời gian bên gia đình, chăm sóc cây cỏ.

Với Chu Long Quảng, ông hạnh phúc khi ở tuổi xưa nay hiếm vẫn được khán giả yêu quý.

Dien vien dong 'Phat To Nhu Lai' song ben vo cung 3 con gai hinh anh 1
Chu Long Quảng ở thời điểm hiện tại. Ảnh: QQ.

“Mỗi lần tôi ra đường, có người nhận ra lại gọi tôi là Phật Tổ. Họ nói xem phim mà bất ngờ lắm, tự hỏi sao có người giống Phật Tổ trong trí tưởng tượng đến thế”, ông cười kể.

Chu Long Quảng thừa nhận tham gia nhiều phim thành công nhưng vai diễn “lướt qua màn ảnh” trong Tây du ký bản 1986 để lại dấu ấn sâu đậm nhất.

Khi trò chuyện, nam nghệ sĩ ít đề cập đến đời tư. Ông chỉ tiết lộ trong nhà có “bốn nàng tiên và một kẻ hầu”. Chu Long Quảng tự nhận là “nô bộc” trong ngôi nhà của mình.

“Ai cũng nói phải có con trai để nói dõi truyền thống. Tôi lại hạnh phúc khi có tới ba cô con gái xinh đẹp, hiếu thuận”, ông vui vẻ nói.

Dien vien dong 'Phat To Nhu Lai' song ben vo cung 3 con gai hinh anh 2
Hình tượng Phật Tổ trên màn ảnh của Chu Long Quảng được coi là kinh điển. Ảnh: Sina.

Nắm tay vợ suốt 42 năm

Chu Long Quảng sinh năm 1939 tại Tây An (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông theo học tại Học viện nghệ thuật Lan Châu, khoa diễn xuất.

Thời trẻ, ông có ngoại hình điển trai nên được lòng nhiều phụ nữ. Cũng vì thế, ông chần chừ việc kết hôn, mặc gia đình thúc giục.

“Khi gặp bà ấy (người vợ hiện tại), tôi hiểu rằng cuộc sống của mình đã bước sang trang mới. Chúng tôi tìm hiểu và kết hôn rất nhanh. Nhiều người nói bà ấy may mắn cưới được tôi, còn tôi thì thấy người may mắn là mình”, ông nhớ lại.

Chu Long Quảng kết hôn khi bước sang tuổi 35.

Dien vien dong 'Phat To Nhu Lai' song ben vo cung 3 con gai hinh anh 3
Vợ chồng nghệ sĩ 77 tuổi. Ảnh: Baidu.

Hai vợ chồng ông có ba người con gái. Trong xã hội “trọng nam khinh nữ”, nhiều lần ông bị thúc giục phải có bà hai để sinh con trai nối dõi. Mỗi lần nghe vậy, Chu Long Quảng đều phớt lờ coi như không.

“42 năm đã qua, chúng tôi nắm tay nhau vượt qua nhiều sóng gió. Các con giờ cũng trưởng thành, các cháu rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chúng tôi không có gì phải nuối tiếc chuyện cũ. Đời người có được mấy lần 40 năm đâu” – ông cười nói.

Bị đóng khung vai diễn

Trong sự nghiệp diễn xuất, ông tham gia nhiều phim nổi tiếng như Tây du ký, Tây An hổ gia, Võ lâm ngoại trưởng, Ngô Thừa Ân cùng Tây du ký. Ngoài đóng phim, ông còn là một thầy giáo.

Năm 1992, ông từng đảm đương vai trò Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Đông Phương và cố vấn cao cấp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chu Long Quảng chỉ nghỉ hưu khi bước vào tuổi 74.

Cho đến giờ, ông vẫn nhớ như in kỷ niệm khi đóng Tây du ký – bộ phim đóng khung hình tượng của ông.

Diễn viên đóng 'Phật Tổ Như Lai' sống bên vợ cùng 3 con gái
Diễn viên đóng ‘Phật Tổ Như Lai’ sống bên vợ cùng 3 con gái
Chu Long Quảng thời trẻ và ảnh chụp bên con gái. Ảnh: Baidu.

“Tôi gặp đạo diễn Dương Khiết. Bà cho rằng tôi thường đóng vai anh hùng trên màn ảnh nên không hợp hình tượng yêu ma. Vì thế, bà kiên quyết giao vai Phật Tổ hoặc thần tiên cho tôi”, ông kể.

Sau khi được hóa trang, Chu Long Quảng đến phim trường, toàn bộ ê-kíp đã tròn mắt nhìn ông. “Đây đúng là Phật Tổ hiển linh rồi”, đạo diễn Dương Khiết thốt lên. Sau này, dù đóng nhiều vai, ông vẫn gắn liền với hình ảnh chính diện, thần tiên.

“Tôi thường nói với mọi người đừng tán dương tôi lên mây, tôi cũng không phải thần tiên”, Chu Long Quảng nói.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x