Điện Biên xác định 414 F1 liên quan 6 ca dương tính nCoV; nữ Giám đốc NH mắc Covid-19 gặp công chứng viên, đi siêu thị

05/02/21, 11:09 Việt Nam

Điện Biên cho biết đã xác định được ít nhất 414 F1 liên quan đến 6 trường hợp dương tính nCoV trên địa bàn tỉnh (cả 6 đều là người từ vùng dịch về quê dịp Tết); CDC Hà Nội cho biết nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 từng gặp công chứng viên, đi siêu thị và tiếp xúc nhiều người.

Điện Biên xác định được 414F1 liên quan đến 6 ca dương tính trên địa bàn tỉnh. (Ảnh qua thanhnien)

Sáng 5/2, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vừ A Bằng (phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên) cho biết, đến 6h30 sáng cùng ngày, tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp dương tính nCoV. 

Cả 6 trường hợp này đều là người từ vùng dịch trở về quê nhà dịp Tết. Cụ thể, 4 trường hợp về từ huyện Cẩm Giàng, huyện Thanh Hà (Hải Dương), còn 2 trường hợp về từ quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Hiện tỉnh đã lấy mẫu cả 6 người này gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Tỉnh cũng đã truy vết được 414 F1 liên quan đến 6 trường hợp này. Đồng thời đang tiếp tục thực hiện truy vết trên toàn tỉnh.

Toàn bộ chung cư Sky City Láng Hạ (Hà Nội) bị phong tỏa vì một nữ Giám đốc PGD ngân hàng mắc Covid-19. (Ảnh qua tuoitre)

Về 3 trường hợp dương tính lần 1 sau khi từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về, ông Bằng cho biết là Lò Thị L. (16 tuổi), Lò Thị L. (18 tuổi; đều ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng) và Lò Thị D. (19 tuổi; ở bản Cang, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ).

Ba người này đều đi xe khách mang BKS 27B-004.55 (chạy tuyến Móng Cái – Điện Biên) của nhà xe Thành Công, đến sáng 3/2 thì đến Điện Biên. Trên xe có khoảng 90 hành khách, trong đó có nhiều hành khách xuống dọc đường suốt chặng di chuyển.

Hai trường hợp tại huyện Mường Ảng được cách ly lấy mẫu xét nghiệm ngay sau khi xuống xe, trường hợp Lò Thị D. sau khi khai báo y tế đã thực hiện cách ly tại nhà.

Nữ Giám đốc PGD ngân hàng mắc Covid-19 từng gặp công chứng viên, đi siêu thị

Sau khi phát hiện bà H., nữ Giám đốc PGD ngân hàng mắc Covid-19 vào tối qua (ngày 4/2, BN 1959), Hà Nội đã tiến hành phong tỏa và cách ly khoảng 1.700 cư dân sinh sống tại 2 tòa nhà chung cư Chung cư Sky City Tower (số 88 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), nơi cư trú của nữ giám đốc trên, theo Thanh Niên.

Theo đó, BN 1559 là bà V.H.H., 46 tuổi, ở P2104B chung cư 88 Láng Hạ, là Giám đốc một phòng giao dịch của Ngân hàng Public Bank (địa chỉ tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình).

Bệnh nhân là F1 của BN 1883 (công chứng viên phòng công chứng số 3 ở Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3/2 và có kết quả dương tính nCoV hôm 4/2.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân tòa B chung cư Sky City Tower – 88 Láng Hạ. (Ảnh qua tuoitre)

Lịch trình của bệnh nhân được xác định như sau:

Ngày 27/1/2021: Bệnh nhân gặp F0 (BN 1833) để đổi tiền tại cổng trường THCS Giảng Võ trong khoảng 5 phút, 2 người không đeo khẩu trang (thời gian gặp khoảng từ 11h30 – 12 giờ).

Từ 27/1 – 29/1/2021: Bệnh nhân đi làm tại ngân hàng Public Bank, Giảng Võ, Ba Đình. Sau khi đi làm về, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ và 2 con gái tại chung cư 88 Láng Hạ.

Từ 30 – 31/1/2021: Bệnh nhân nghỉ cuối tuần ở nhà.  

Đến chiều 31/1/2021: Bệnh nhân có đến siêu thị Vinmart Trúc Khê, Láng Hạ để mua đồ (không nhớ rõ thời gian, khoảng trước 18 giờ).

Ngày 1/2/2021: Bệnh nhân có gặp anh N.A.G, sau đó quay lại cơ quan và về nhà. Ngày 2/2/2021: Bệnh nhân làm việc tại ngân hàng.

Đến ngày 3/2/2021: Sau khi được xác định là F1 của F0 (BN 1883), bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và có kết quả dương tính ngày 4/2/2021 (CDC Hà Nội).

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Qua điều sơ bộ, đến nay đã xác minh được ít nhất 22F1 của nữ giám đốc này.

Vũ Tuấn (t/h) 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x