Điểm tin thế giới: Nga sử dụng sơn tàng hình cho tàu chiến?

06/07/15, 07:15 Tin Tổng Hợp

Nga sử dụng sơn tàng hình cho tàu chiến?; Triều Tiên thử vũ khí sinh học lên tù nhân; IS đánh bom nhà máy điện, quân chính phủ Syria thắng thế ở vùng biên… là những tin thế giới đáng chú ý.

Người dân dự đoán người đỡ đầu tiểu Công chúa Anh nhân lễ rửa tội

Hôm nay (5/7), người dân và giới truyền thông Anh háo hức chờ đón lễ rửa tội cho tiểu Công chúa Charlotte xứ Cambridge tại một nhà thờ mà bà nội của bé, Công nương Diana, đã từng được rửa tội.

Câu hỏi mà dư luận đang đặt ra là ai sẽ được chọn làm bố mẹ đỡ đầu cho công chúa hai tháng tuổi này. Theo truyền thống, tiểu Công chúa Charlotte sẽ có khoảng 12 bố mẹ đỡ đầu, và nhiều người cho rằng bà bác Pippa Middleton, chị của Công nương Kate, và Hoàng tử Harry, em trai của Hoàng tử William, sẽ là những người trong số đó.

Nga cảnh báo Ba Lan sẽ phải nhận “hậu quả tồi tệ nhất”

Moscow cho biết vào hôm thứ Bảy rằng Nga cảm thấy bị xúc phạm sau khi Ba Lan phá hủy một di tích chiến tranh dưới thời Liên Xô, và cảnh báo Warsaw sẽ “nhận lấy hậu quả tồi tệ nhất”.

Theo đó, nhà chức trách ở thị trấn Nowa Sol, phía tây Ba Lan đã phá hủy một tượng đài tưởng niệm tình anh em trong chiến tranh giữa Ba Lan và Hồng quân Liên Xô vào cuối tháng 6/2015.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả hành động của Ba Lan là “không thân thiện”, cho thấy sự trắng trợn khi vi phạm trực tiếp thỏa thuận năm 1994 giữa Warsaw và Moscow liên quan đến các đài tưởng niệm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Marcin Wojciechowski nói với Reuters rằng, các hành động diễn ra tại thị trấn Nowa Sol không vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, khi Warsaw cho rằng thỏa thuận chỉ liên quan đến các nghĩa trang.

Trong khi đó, Moscow khẳng định cam kết giữa hai nước là bao gồm tất cả các tượng đài, khu tưởng niệm hay nghĩa trang ở trên đất Ba Lan.

IS công bố đoạn băng trẻ em hành quyết hàng chục binh lính Syria

Hãng AFP đưa tin ngày 4/7, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn băng video chiếu cảnh các thiếu niên đã hành quyết 25 binh lính chính quyền Syria tại một nhà hát cổ ở thành phố Palmyra, Đông Bắc Syria.

​Cảnh hành quyết trên dường như diễn ra ngay sau khi nhóm Hồi giáo cực đoàn này chiếm được thành phố cổ Palmyra hôm 21/5.

Nổ nhà máy sản xuất vũ khí ở Montenegro, 8 người thương vong

Cảnh sát Montenegro cho biết, một vụ nổ vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất vũ khí ở miền Trung nước này làm ít nhất 1 công nhân thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra sáng nay (5/7), tại nhà máy của tập đoàn Tara đặt tại thị trấn Mojkovac, cách thủ đô Podgorica khoảng 70km về phía Đông Bắc. Nhà máy này sản xuất súng, súng trường và một số bộ phận của hệ thống tên lửa. Nạn nhân thiệt mạng là một nữ công nhân trong khi 7 người khác bị thương không bị đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát Montenegro không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc này tuy nhiên năm ngoái cũng tại chính nhà máy này xảy ra 2 vụ nổ hồi tháng 2 và tháng 10 làm 7 công nhân bị thương.

IS đánh bom nhà máy điện, quân chính phủ Syria thắng thế ở vùng biên

Reuters đưa tin, quân đội Syria cho biết ngày 5/7, những kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kích nổ một xe tải chất đầy thuốc nổ gần một nhà máy cung cấp điện cho thành phố Hasaka, phía Đông Bắc quốc gia Trung Đông này.

Đây là vụ tấn công mới nhất sau khi các phần tử IS bị đẩy lui khỏi phần lớn các khu vực của thành phố.

Truyền hình quốc gia Syria cho hay lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng một vụ tấn công thứ 2 nhằm vào một nhà máy cung cấp điện cho các quận phía Nam của thành phố Hasaka, song vụ tấn công thứ nhất đã gây ra “những thiệt hại vật chất” và có khả năng dẫn tới “thương vong,” song không nêu cụ thể.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các vụ không kích ác liệt vào các mục tiêu IS ở thành phố Raqa, miền Bắc Syria vào tối 4/7 và sáng 5/7, làm hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có 6 dân thường, phá hủy các cơ sở hạ tầng tại đây.

Châu Âu có thể mất cả trăm tỷ euro bởi lệnh trừng phạt Nga

Một tài liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế Áo cho thấy, lệnh trừng phạt Nga có thể làm châu Âu thiệt hại đến 92 tỷ euro hoặc hơn nữa trong tương lai dài hạn.

Viện nghiên cứu kinh tế Áo (Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO) hôm 4/7 đã công bố báo cáo về những hậu quả có thể xảy ra cho nền kinh tế châu Âu từ các biện pháp trừng phạt của EU và Thụy Sĩ chống lại Nga, cũng như những biện pháp đáp trả mà Nga thực hiện.

Theo nghiên cứu trên, do áp lực tổng thể lên nền kinh tế Nga và các biện pháp đáp trả của Moscow, các nước EU và Thụy Sĩ có thể bị mất tới 34 tỷ euro trong triển vọng ngắn hạn và đến 92 tỷ euro trong dài hạn. Phần Lan, các nước Baltic và các nước Đông Âu có thể mất tới 0,8% GDP trong chu kỳ dài hạn.

Chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ các biện pháp trừng phạt và phản trừng phạt sẽ là các quốc gia châu Âu gần Nga về mặt lãnh thổ và có kim ngạch thương mại với Nga cao hơn. Trong đó, Đức sẽ mất mát nhiều nhất, nền kinh tế nước này sẽ thiệt hại khoảng 22,3 tỷ euro.

Nga sử dụng sơn tàng hình cho tàu chiến?

Sputnik ngày 4.7 đưa tin Nga sử dụng sơn tàng hình cho tàu chiến của mình tại khu vực Bắc Cực. Loại sơn mới cải tiến này có công dụng vượt bậc trong việc cách âm và giúp tàu chiến Nga ẩn mình trước radar của địch.

Viện Nghiên cứu Khoa học Chất liệu Polymer, thuộc tập đoàn Techmash của Nga, đang phát triển một loại sơn mới với nhiều tính năng được nâng cấp cho tàu tuần dương và tàu ngầm chiến lược của mình ở Bắc Cực. Điều này cho thấy việc Nga sử dụng sơn tàng hình cho tàu chiến là hoàn toàn có thật.

Các tàu chiến Nga hiện đang sử dụng loại sơn nhập khẩu từ Phần Lan, Trung Quốc và Mỹ. Các loại sơn mới này, bao gồm cả Argof, được cho là rẻ hơn đáng kể so với sơn nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quốc phòng trong việc cách âm và tàng hình trước radar.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Andrei Golubev cho biết: “Chúng tôi hiện đang phát triển một loại sơn có đặc tính hoàn toàn vượt bậc, cho phép tàu làm việc trong các điều kiện vô cùng khắc nghiệt của Bắc Cực”.

Ông nói thêm rằng loại sơn này được sản xuất tại nhà máy Ural tại thành phố Solikamsk phía Nam nước Nga và được áp dụng cho tàu tuần dương chiến lược ở Bắc Cực.

Trong thời gian gần đây, Nga liên tục nâng cấp vũ khí và phương tiện quân sự trên vùng biển Bắc Cực.

Nga Vũ
(Tổng hợp)

Theo Tấm Gương

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x