Đi thăm bạn trai đang bị COVID-19, cô gái bị phạt 20 tháng tù

28/10/21, 16:40 Việt Nam

Dù có biểu hiện nghi nhiễm SARS-CoV-2 sau khi đi thăm người bạn trai đang phải cách ly y tế nhưng Phương vẫn đi tới vùng chưa có dịch, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương tại phiên tòa sáng ngày 27/10. (Ảnh qua Dân Việt)

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 27/10, TAND thành phố Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ngụ xã Lãng Công, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo cáo trạng, vào ngày 17/5, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang diễn biến vô cùng phức tạp, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 18/5.

Biết rõ quy định nhưng trong thời gian này, Phương vẫn không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 28/5, Phương đã bắt xe từ Hà Nội đến nhà bạn trai là anh N.V.Q. (31 tuổi) tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Từ ngày 10/6 đến khoảng 2 giờ ngày 12/6, Phương có biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm SARS-CoV-2 (do tiếp xúc với anh Q. đã mắc bệnh), nhưng vẫn đi từ phường Đại Phúc là khu đang có dịch qua khu Hòa Đình, phường Võ Cường, nơi chưa có dịch.

Không những thế, Phương còn không hợp tác khai báo y tế, khai báo không đầy đủ; quá trình tiếp xúc với anh V.V.Th (44 tuổi, thời điểm đó đang ở tại phường Võ Cường) và anh Tr.V.L. (50 tuổi, thời điểm đó đang ở tại khu Hòa Đình, phường Võ Cường) khiến 2 người này mắc Covid-19.

Quá trình xét xử, Phương thừa nhận mọi hành vi của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo Phương không chỉ là coi thường pháp luật mà còn gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x