Đeo kính râm cho trẻ nhỏ, chú ý sự phát triển thị lực của bé

19/01/16, 15:37 Sức khỏe

Vì để chụp ảnh ngoài trời, các bà mẹ luôn chưng diện cho trẻ rất xì-tin, nhưng hậu quả để lại thật không ngờ.

Hình ảnh đáng yêu của các bé với kính râm. (Ảnh minh họa từ internet)

Mẹ của Bin Bin ngay từ khi cậu vừa mới chào đời, có sở thích tân trang cho cậu con yêu quý của mình. Vì rất được chú ý trên các trang mạng, nên mỗi lần mẹ Bin khoe ảnh của con, lập tức đó sẽ trở thành đề tài bàn tán xôn xao của nhóm bạn.

Tuy nhiên thời gian gần đây, mẹ Bin Bin phát hiện bé có những dấu hiệu bất thường. Đặc biệt là cậu thường hay dụi mắt, nháy mắt liên tục. Hơn nữa, một buổi trưa nọ sau khi ngủ dậy, mắt bé vừa đỏ vừa sưng, khiến ba mẹ hoảng hồn.

Vội đưa bé đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện rằng bé bị mỏi mắt gây cảm giác khó chịu ở mắt, nên em mới có phản ứng dụi mắt, cuối cùng khiến cho mắt vừa đỏ vừa sưng.

Bé hay dụi mắt. (Ảnh minh họa từ internet)

Nhưng tại sao bé Bin lại bị mỏi mắt vậy?

Người mẹ cảm thấy không sao hiểu được, bởi cô biết rằng con trẻ nếu thường xem vi tính, ti vi, điện thoại cũng như các sản phẩm điện tử khác sẽ làm tổn thương mắt, hơn nữa sẽ khiến cho thị giác cảm thấy mệt mỏi, nên đã ra sức kiểm soát thời gian sử dụng các sản phẩm điện tử của em.

Hơn nữa, những cái không thể dùng thì tuyệt đối không cho dùng, vậy thời gian sử dụng sản phẩm điện tử cũng không dài, tại sao lại có chuyện này?

Bác sĩ chợt phát hiện trong tay người mẹ có cầm một chiếc kính râm hình con thỏ màu hồng, và phát hiện bé rất thích chiếc kính râm này, những lúc đi ra ngoài nhất định sẽ luôn đeo nó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mắt của bé Bin khó chịu và dẫn đến mỏi mắt.

Tại sao trẻ em không nên đeo kính râm?

Thông thường mắt của trẻ em còn khá yếu, dễ bị ánh sáng mạnh làm tổn hại, vậy nên rất nhiều lúc khi đi ra ngoài, ba mẹ sẽ dùng một số biện pháp thích hợp để bảo vệ mắt của trẻ.

Tuy nhiên đối với những đứa trẻ từ 6 tuổi trở xuống, tốt nhất là không nên đeo kính râm trong thời gian dài, bởi vì sự phát triển thị giác của trẻ vẫn chưa hoàn thiện như người lớn, đeo kính râm trong thời gian dài, vùng điểm vàng của con mắt không có được sự kích thích hữu hiệu, sẽ ảnh hưởng đến phát triển thị giác của trẻ nhỏ. Thậm chí có thể làm suy giảm thị lực của trẻ.

Trẻ đeo kính râm tuy rằng rất đáng yêu, nhưng cũng không thể lấy sức khỏe đánh đổi, có được con mắt khỏe mạnh mới là điều quan trọng.

Tiểu Thiện dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x