Đệ nhất phu nhân Melania dạy con và lý do cậu bé không dùng mạng xã hội

16/05/19, 14:45 Cuộc sống

Đệ Nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nổi tiếng là một người mẹ biết yêu thương, chăm sóc con. Trong một buổi hội nghị gần đây, bà đã chia sẻ về cuộc sống làm mẹ của mình cũng như cách bà nuôi dạy cậu con trai Barron 13 tuổi.

Tổng thống Mỹ Donald J. Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron Trump tham dự Lễ Phục sinh tại Nhà Trắng ngày 17/4/2017. (Ảnh qua Libertatea)

Một ngày cuối tháng 11 năm 2018, Đệ nhất phu nhân được mời đến phát biểu tại hội nghị hàng tuần của trường Đại học Liberty ở thành phố Lynchburg, thuộc bang Virginia, nước Mỹ. Đây là buổi họp mặt hàng tuần lớn nhất của các sinh viên Cơ-đốc giáo ở Bắc Mỹ. Thật tình cờ chủ đề của buổi hôm đó cũng là điều mà bà Melania rất quan tâm: Cuộc khủng hoảng Opioid của nước Mỹ.

Không bao lâu, buổi nói chuyện nhanh chóng chuyển sang các quan điểm của Đệ nhất phu nhân trong việc giáo dục thanh thiếu niên Mỹ về sự nguy hiểm của ma túy. Lấy cảm hứng từ chương trình cải thiện an sinh cho thanh thiếu niên mang tên “Be Best” (Hãy là người tốt nhất) mà bà phát động gần đây, bà Melania đã đưa ra suy nghĩ về việc giáo dục con trẻ của mình.

“Khi đặt việc lạm dụng thuốc phiện là trọng điểm của chương trình ‘Be Best’, mục tiêu của tôi là giúp đỡ trẻ em mọi lứa tuổi. Hôm nay tôi nói trước mọi người với thân phận là Đệ nhất phu nhân, nhưng tôi cũng muốn các bạn biết rằng tôi cũng ở đây với tư cách là một người mẹ”, Đệ nhất phu nhân chia sẻ với những khán giả đang say mê lắng nghe.

Đệ Nhất phu nhân nổi tiếng là một người mẹ biết yêu thương, chăm sóc con. (Ảnh qua Pinterest)

Là một người mẹ, bà Melania cảm nhận mạnh mẽ trọng trách cần phải bảo vệ cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất cho con, cũng như có trách nhiệm với sự phát triển nhân cách đạo đức của con mình.

Tôi thường trò chuyện với con, nói cho con biết cái gì đúng, cái gì sai. Tôi luôn bảo con ma túy rất nguy hiểm, nó có thể làm rối loạn cả tâm trí lẫn thể xác của con”.

Bà muốn chia sẻ với công chúng rằng: “Hãy yêu bản thân mình chứ đừng yêu thuốc phiện”.

Đệ nhất phu nhân tiếp tục chia sẻ những quan điểm rất riêng về cách dạy con của mình: “Ở tuổi như Barron, đôi khi bạn sẽ cảm thấy con không nghe lời, nhưng thực ra chúng vẫn lắng nghe. Chúng nhớ tất cả. Các cháu hiểu rất rõ, và tôi hy vọng con sẽ làm theo những gì tôi dạy”.

(Ảnh qua People)

Khi được hỏi về suy nghĩ của bà về mạng xã hội và vấn nạn bắt nạt trong học đường, vốn là 2 vấn đề lớn đối với giới trẻ Mỹ hiện nay, bà Melania trả lời: “Barron không dùng mạng xã hội, thằng bé không quan tâm”.

“Con tôi thích thể thao, thằng bé là một vận động viên rất cừ khôi!”, bà Melania nhanh chóng giải thích cho những khán giả còn đang hoài nghi.

Trong buổi nói chuyện, bà Melania cũng chia sẻ thêm về cuộc sống trong gia đình mình. Nói về cách bà và Tổng thống Donald Trump dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể, bà cho biết hai người thường thảo luận về các sự kiện trong ngày vào bữa tối, sau đó cả hai lại tiếp tục làm việc.

Bà tâm sự: “Là một Đệ nhất phu nhân, tôi không có thời gian rảnh rỗi!”. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, bà vẫn luôn cố gắng dành thời gian để thực hiện tốt công việc giáo dục con.

Thiên Hoa (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x