ĐCSTQ lại giở trò cũ, tiếp tục đổ nguồn gốc của virus Vũ Hán cho Pháp

07/05/20, 08:48 Trung Quốc

Nhiều nhà khoa học của Viện Pasteur có trụ sở chính tại Paris đã công bố một luận văn chỉ ra rằng, sự lây lan của dịch bệnh ở Pháp có liên quan chặt chẽ với các ca bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên, tờ “Nhân dân Nhật báo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lén đánh tráo khái niệm, bẻ cong ý gốc của các nhà khoa học Pháp, biến kết quả của nghiên cứu này thành: Dịch bệnh ở Pháp đến từ một nguồn virus lan truyền ở Pháp.

Tờ “Nhân dân Nhật báo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lén đánh tráo khái niệm, bẻ cong ý gốc của các nhà khoa học Pháp để ” chứng minh ” dịch bệnh có nguồn gốc từ Pháp. (Ảnh: t/h)

Tờ “Nhân dân Nhật báo”, một cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã đưa tin vào ngày 3/5 nói rằng, Viện Pasteur của Pháp đã thông báo vào ngày 28/4, một nghiên cứu của viện cho thấy, nguyên nhân gây ra dịch bệnh ở Pháp là do một chủng virus lan truyền tại địa phương nhưng không rõ nguồn gốc là từ đâu. 

Vào ngày 4/5, trang China.com lại tiếp tục đưa ra một phiên bản tiếng Anh, trực tiếp chỉ ra, viện Pasteur cho rằng dịch bệnh bùng phát ở Pháp không phải là từ Trung Quốc mang vào.

Bài báo cáo còn nói, Etienne Simon-Lorière, người phụ trách nhóm nghiên cứu về gen tiến hóa virus ARN tại viện Pasteur đã đưa ra kết luận rằng, “những suy luận về nguồn gốc xuất xứ của virus là không đáng tin cậy”.

Đài Á Châu Tự do (RFA) đã xem xét tài liệu của các nhà khoa học của Viện Pasteur lưu trữ vào ngày 24/4 trong Kho lưu trữ khoa học sinh học trực tuyến BioRxiv do Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở Mỹ thành lập, và đã phát hiện ra rằng, ca bệnh đầu tiên ở châu Âu có mẫu IDF0372 và IDF0373 được thu thập vào ngày 24/1/2020 là đến từ Île-de-France, không phải là đến trực tiếp từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nhưng mẫu IDF0515 lại đến từ du khách của tỉnh Hồ Bắc.

Ngoài ra, trong một tin tức được công bố vào ngày 28/4 bởi Viện Pasteur có nói rằng, tài liệu về những bộ gen này cho thấy, ở nhiều vùng của Pháp, virus đến từ cùng một dòng và lan truyền chủ yếu trong cùng một dòng, tương thích với nhiều loại virus được đưa vào. Danh sách sớm nhất của dòng này bắt đầu vào ngày 19/2/2020, tương ứng với một ca bệnh không có lịch sử đi du lịch, điều đó có nghĩa là trước khi bùng phát dịch bệnh, nó đã âm thầm lan truyền tại địa phương.

Ông Pr Sylvie Van der Werf, đồng tác giả của bài luận văn, giám đốc Trung tâm nghiên cứu nhiễm trùng đường hô hấp quốc gia tại Viện Pasteur cho biết, ca bệnh có triệu chứng đầu tiên do bên ngoài truyền vào cũng không dẫn tới lây lan rộng ở Pháp. 

Etienne Simon-Lorrier cho biết, theo các quan sát trước đó, sự lây lan dịch bệnh ở Pháp có liên quan đến các trường hợp không có triệu chứng.

Bà Marni Dubois, một học giả người Pháp đã nói với RFA, Viện Pasteur chỉ ra rằng, các ca bệnh có triệu chứng truyền từ nước ngoài vào đã được cách ly và kiểm soát rất tốt ở Pháp, còn những người nhiễm bệnh không có triệu chứng đã dẫn đến sự lây lan trên quy mô lớn. Nhưng điều này không có nghĩa là Viện Pasteur phủ nhận virus có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bà cảm thấy rất tức giận về nội dung bịa đặt vô cùng trắng trợn của truyền thông chính thức ĐCSTQ đã đổ lỗi cho người Pháp về nguồn gốc virus. Là một công dân Pháp, bà đã kêu gọi chính phủ Pháp yêu cầu chính quyền Trung Quốc công khai sự thật và chịu trách nhiệm.

Vương Long Mông (Wang Longmeng), nhà bình luận người Pháp cũng nói một cách minh xác rằng, tờ “Nhân dân Nhật báo” và các phương tiện truyền thông chính thức khác của ĐCSTQ đã tiến hành sửa đổi các bài báo và nội dung tin tức được công bố của Viện Pasteur, làm sai lệch hoàn toàn ý nghĩa ban đầu. Ông đã chuyển các báo cáo liên quan đến viện nghiên cứu, hy vọng rằng các nhà khoa học có thể đứng ra phân minh.

Vương Long Mông cho rằng, thực tế, kết quả điều tra của các quốc gia trong Liên minh Five Eyes đã thu thập đầy đủ chứng cứ, khiến chính quyền ĐCSTQ rất lo lắng, vì vậy họ sẽ không ngần ngại sử dụng chiêu bài đổi trắng thay đen một cách toàn diện để che giấu sự thật về nguồn gốc của dịch bệnh. 

ĐCSTQ đã đẩy mạnh tuyên truyền ở nước ngoài, dùng đến các cơ quan truyền thông và bộ ngoại giao để làm nhiễu loạn thông tin, chối bỏ nguồn gốc của virus là do rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, mà rất có thể đó là thí nghiệm vũ khí sinh học của ĐCSTQ, nếu không thì bọn họ đã mở một cuộc điều tra quốc tế.

CDC Mỹ bổ sung triệu chứng mới của COVID-19 | Quốc tế | Báo Pháp ...
Trung Quốc từ chối các chuyên gia của CDC Mỹ tới để hỗ trợ về dịch Vũ Hán. (Ảnh: USA Today)

Sau khi dịch bệnh bùng phát, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nhiều lần đề nghị phái các nhà khoa học đến Trung Quốc để hỗ trợ ứng phó với viêm phổi Vũ Hán, nhưng bị ĐCSTQ từ chối nhiều lần.

Đằng Bưu, một học giả luật tại Mỹ nói rằng, những thông tin sai lệch, bao gồm cả những tin tức giả mà ngoại giao “chiến lang” đưa ra đã tạo ra tình huống vô cùng hỗn loạn, giống như chính quyền ĐCSTQ che đậy dịch bệnh trong thời kỳ đầu. 

“Bây giờ ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra thành phố Vũ Hán, Trung Quốc là khởi nguồn của virus, do đó ĐCSTQ hiện đang đẩy trách nhiệm sang các nước khác. Nếu không có vấn đề gì thì tại sao ĐCSTQ lại ngăn các chuyên gia trên thế giới đến Trung Quốc để điều tra sự thật? Hiện nay, chính quyền ĐCSTQ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế”.

Chính quyền ĐCSTQ cũng đã từng trích dẫn sai lời phát biểu của các học giả Ý trước đó và đổ lỗi nguồn gốc của virus cho Ý. Kết quả là họ đã bị các học giả Ý phản bác gay gắt.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x