ĐCSTQ đang cụ thể hóa ý đồ xóa bỏ tín ngưỡng tôn giáo

Ngày 01/02, “Điều lệ sự vụ tôn giáo sửa đổi” của Trung Quốc đã chính thức được áp dụng, các mục được thêm vào nhằm gia tăng kiểm soát các hoạt động tôn giáo…

ĐCSTQ đang cụ thể hóa ý đồ xóa bỏ tín ngưỡng tôn giáo (Ảnh: ET)

Theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin ngày 02/02 cho biết, quy định mới về tôn giáo của Trung Quốc được áp dụng, các “nhà thờ Cơ Đốc Giáo độc lập” (không đăng ký với chính quyền) của 19 xã thuộc huyện Tây Hoa thành phố Chu Khẩu tỉnh Hà Nam đã bị công an địa phương niêm phong, điều này khiến các tín đồ Cơ Đốc Giáo tại các địa phương này không thể tụ hội như bình thường.

Điều lệ mới này được cho là gia tăng quyền lực của ĐCSTQ đối với tôn giáo, họ có thể liêm phong các nhà thờ độc lập bất cứ lúc nào. Trong điều lệ còn đề cập đến việc trấn áp “chủ nghĩa tôn giáo cực đoan”, trấn áp những hoạt động tôn giáo tiến hành bên ngoài địa điểm tôn giáo (chùa, nhà thời, v.v.), đây được cho là ám chỉ đến các giáo dân tại Tây Tạng và Tân Cương.

So sánh  “Điều lệ sự vụ tôn giáo” mới và cũ có thể thấy, ở trong quy định chung có thêm vào những câu như “bảo hộ hợp pháp, ngăn chặn phi pháp”, “không được lợi dụng tôn giáo tiến hành các hoạt động nguy hại đến an toàn quốc gia”, “không được lợi dụng tôn giáo phá hoại đoàn kết dân tộc, tiến hành hoạt động khủng bố”, v.v. Điều lệ mới cũng có thêm nội dung “chùa, miếu, giáo đường và các địa điểm diễn ra hoạt động tôn giáo khác phải xin phép chính phủ, lập hồ sơ, đồng thời phải báo cáo tài sản, thu nhập, tình hình tài chính lên chính quyền.

Nhà quan sát chính trị Hoa Pha khi trả lời phóng viên tờ Epoch Times đã cho biết, “điều này cho thấy ĐCSTQ muốn kiểm soát tất cả, có thể nói đảng đã thật sự hạ thủ đối với từng tôn giáo, tiến hành giảm sát và quản lý chặt chẽ, đầu tiên tước đoạt quyền tài sản của các tôn giáo, các tôn giáo không tự do quyên góp tiền nữa, đồng thời cũng phải công khai tài sản và các nguồn thu của mình. Bởi vậy, tôn giáo ở Trung Quốc có thể nói đã bị nhốt vào trong lồng”.

Ông Hoa Pha cho biết, qua điều lệ mới áp dụng cho tôn giáo vừa qua, có thể nói ĐCSTQ đã lộ rõ bản chất của nó, là khống chế không cho tôn giáo phát triển. Ông nói, điều lệ mới này ảnh hưởng lớn đến rất nhiều nhà thờ độc lập, bởi vì nguồn tài chính của nhà thờ độc lập là do các tín đồ quyên góp, bây giờ thì đã  không được phép rồi.

Ông Hoa Pha chỉ ra, sau khi ĐCSTQ chấp chính đã liên tiếp thực hiện các cuộc vận động chính trị, khiến tất cả nếu muốn tồn tài đều phải thuận theo nó, trở thành những người phục tùng ngoan ngoãn.

Năm ngoái, ông Hà Lập Chí, một người Trung Quốc hiện sống tại Canada cũng tiết lộ một âm mưu bí mật động trời của chính quyền Trung Quốc. Ông Hà Lập Chí hiện đang an toàn ở Canada, nhưng tháng vào 3/2000, khi còn ở Trung Quốc, ông đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt cóc chỉ vì mình tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, trong khi bị quản thúc tại gia, ông được cho xem một đoạn video tuyệt mật của ĐCSTQ nhằm mục đích “chuyển hóa” để ông bỏ tu luyện.

Trong video là một bài nói chuyện của Diệp Tiểu Văn, người đứng đầu Cục Quản lý Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc (SARA), với các lãnh đạo đảng và quan chức trong các bộ khác của hội đồng nhà nước.

Cuộc hội đàm này diễn ra vài tháng sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ khởi xướng chiến dịch bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công, dù gặp phải sự phản đối của các quan chức cấp cao khác, vì lúc đó nhiều người cũng đang thực hành môn tu luyện này.

Trong đó, Cục trưởng Cục Quản lý Tôn giáo Nhà nước được chỉ định đưa ra một bài thuyết giảng cho các quan chức hàng đầu nhằm thuyết phục họ rằng, việc tiêu diệt Pháp Luân Công là điều Đảng cần phải làm để đạt được mục đích cuối cùng của họ: Xóa bỏ tín ngưỡng, tôn giáo khỏi Trái Đất và loại bỏ khái niệm về Thần trong tâm trí người dân.

Ông Diệp Tiểu Văn giải thích trong đoạn video rằng, việc chính phủ Trung Quốc vẫn có tự do tôn giáo trong hiến pháp chỉ là một “chiến thuật tạm thời” để không quá xa rời nhiều dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, những người tin vào các tôn giáo khác nhau và sở hữu phần lớn đất đai của đất nước. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng là xóa bỏ tôn giáo, không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới, và “giáo dục” tất cả công dân Trung Quốc trở thành những người vô thần – chỉ trung thành với hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản.

Người cho ông Hà Lập Chí xem video này là cấp trên của ông, với hy vọng sẽ thuyết phục được ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công để thoát khỏi chiến dịch bức hại của ĐCSTQ, nếu không sự nghiệp, gia đình và tương lai của ông có thể bị hủy hoại.

Lê Hiếu – Theo Epoch Time

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x