Đây là lý do vì sao cha mẹ nên bớt mua đồ chơi lại và siêng đi chơi với con hơn

14/05/19, 16:28 Cuộc sống

Các bậc cha mẹ thường lãng phí hàng đống tiền để mua đồ chơi cho con, nhưng lại không biết rằng những món đồ ấy chẳng như những gì chúng mong muốn. Kỳ thực, điều một đứa trẻ coi trọng nhất chính là những kỳ nghỉ, những giờ phút được trải nghiệm điều mới mẻ, thú vị cùng gia đình…

Cha mẹ nên dành thời gian cho con nhiều hơn. (Ảnh qua PYS Travel)

Oliver James, tác giả những quyển sách tâm lý bán chạy nhất Vương quốc Anh từng viết trong một cuốn sách: “Bạn có biết sự thật là những món quà tặng mà chúng ta dành cho con cái thật sự không có giá trị mấy và cũng chẳng đúng như những gì chúng mong muốn?”.

Trên thực tế, điều một đứa trẻ thật sự coi trọng chính là những ngày nghỉ cùng gia đình, kể cả khi con chúng ta còn nhỏ hay đã trưởng thành, khoảng thời gian bên cạnh cha mẹ sau này sẽ luôn tồn tại trong ký ức con trẻ. Vì vậy khi bạn định chi tiền cho một điều gì đó dành cho chúng, hãy cân nhắc kỹ càng để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Tất nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tâm lý con người chúng ta thường thích mua rất nhiều thứ, nhưng những món đồ ấy chỉ tồn tại trong tiềm thức chúng ta nhất thời, trong khi những trải nghiệm thú vị như những chuyến du lịch, dã ngoại cùng người thân, bạn bè lại trọn vẹn hơn rất nhiều.

James cũng chỉ ra một sự thật rằng: “Lỗi dễ mắc phải nhất của rất nhiều phụ huynh là nhầm lẫn những gì họ cảm thấy thú vị về một kỳ nghỉ là điều mà con cái cũng cảm nhận như vậy. Vì thế, đại đa số trẻ em sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán với những địa điểm mà cha mẹ chúng cho là tốt, là ‘cao cấp’ v…v”. Bởi đó không phải là thứ mà một đứa trẻ sẽ quan tâm”.

Oliver James, tác giả những quyển sách tâm lý bán chạy nhất Vương quốc Anh. (Ảnh qua youtube)

Kỳ nghỉ như thế nào là tốt nhất cho trẻ?

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng du lịch là vô ích đối với trẻ. Jame giải thích: “Trẻ em nhìn thế giới bằng một đôi mắt rất khác, chẳng hạn như việc tiêu dùng: các quán cà phê Pháp có món đồ uống Orangina thay vì Fanta và món này lại có sức hút đặc biệt đối với trẻ, những chi tiết như thế chính là điều sẽ gắn bó với chúng rất lâu sau khi kỳ nghỉ kết thúc”.

Trẻ con sẽ thích uống Orangina hơn thay vì Fanta. (Ảnh qua tripadvisor.co.nz)

Đây là một lập luận rất thuyết phục cho những bậc cha mẹ thường xuyên áp đặt các kỳ nghỉ mình cho là thú vị vào bọn trẻ. Jame nói: “Hãy thử tặng quà cho một đứa trẻ hai tuổi chắc hẳn con bé sẽ mê chiếc hộp hơn món quà đấy. Và trẻ em cũng có xu hướng như vậy với việc du lịch. Ta nên để chúng khám phá và tìm kiếm điều kỳ diệu trong môi trường xung quanh theo cách của riêng chúng”.

Ông cũng nêu ví dụ khi đưa hai đứa con của mình lúc đó khoảng 10 tuổi và 14 tuổi đến Paris: “Con bé thì khá hứng thú với nghệ thuật. Còn điều duy nhất mà thằng bé tỏ ra quan tâm là một cửa hàng tương đương với Sports Direct ở Pháp. Tuy nhiên, điều thú vị nhất đối với chúng lại là cái khách sạn giá rẻ kinh khủng mà tôi đã đặt, cả hai thực sự rất thích chế giễu tôi về điều đó. Sau kỳ nghỉ, việc đó đã trở thành huyền thoại được nhắc lại rất nhiều lần….

Qua đó James giải thích, sở dĩ những đứa trẻ coi trọng các kỳ nghỉ, vì đó chính là những việc hiếm có mà chúng có thể trải qua trong khoảng thời gian dài vui chơi cùng cha mẹ.

Sở dĩ những đứa trẻ coi trọng các kỳ nghỉ, vì đó chính là những việc hiếm có mà chúng có thể trải qua trong khoảng thời gian dài vui chơi cùng cha mẹ. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra những kỳ nghỉ còn có thể giúp cho trẻ trở nên thông minh hơn, thúc đẩy sự phát triển trí não ở trẻ và giúp chúng xây dựng các kỹ năng tập trung rất tốt.

James cho rằng: “Chuyện thi cử mà bọn trẻ đang trải qua có thể vô cùng căng thẳng, nghiêm trọng tựa như sự căng thẳng trong cuộc sống của những người lớn. Các kỳ nghỉ sẽ đưa thể chất của chúng thoát khỏi cuộc sống hàng ngày đầy áp lực. Đó cũng là lúc mọi người có thể thư giãn và vui đùa cùng nhau”.  

Dĩ nhiên đồ chơi cũng sẽ được dùng để phục vụ cho mục đích vui chơi. Nhưng đã qua rồi cái thời cùng nhau chơi board game vui vẻ. Càng ngày, những thứ hiện đại đã ngày càng tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình, như máy vi tính, điện thoại v..v khiến trẻ em chỉ ở lì trong phòng riêng, dán mắt vào màn hình và tự cô lập chính mình.

Điều Oliver James muốn nói ở đây chính là chúng ta cần có sự gắn kết. Cha mẹ cần thật sự quan tâm đến con cái “đó là một trải nghiệm quan trọng của đời người, đặc biệt là đối với trẻ em, và đối với người lớn cũng vậy. Không có sự gắn kết, cuộc sống sẽ vô cùng trống rỗng và vô vị”.

Đôi khi đó có thể là “một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt với cha mẹ, chia sẻ một cây kem, hay những khoảnh khắc mà bọn trẻ được làm những điều chúng yêu thích” cũng có thể trở thành một kỷ niệm đẹp mà chúng nhớ mãi, trong khi những món đồ chơi dù có thú vị đến đâu cũng sẽ có lúc bị vứt vào quên lãng.

Chúc Di (Theo Wake up your mind)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x