Đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất với bộ binh

18/02/17, 09:38 Tin Tổng Hợp

Có thể khẳng định rằng, mìn chính là loại vũ khí vô nhân đạo nhất mà con người từng phát minh ra.

 

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Ngoại trừ các loại mìn tự chế và mìn chống tăng thường có sức sát thương khá lớn, hầu hết các loại mìn bộ binh “chính hãng” được các nước sử dụng trong quân đội của mình đều có sức sát thương không lớn, chỉ đủ để làm người lính bị thương nặng và mất khả năng chiến đấu. Nguồn ảnh: Quota.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Thực chất mục đích của các loại mìn bộ binh không phải là nhằm gây thiệt mạng đối phương mà nó sẽ khiến tiêu hao sinh lực địch, gây khó khăn trong thời gian hành quân vì khi một người bị thương do mìn sẽ có tới vài ba người lính khác phải xông vào giúp đỡ vận chuyển thương binh về tuyến sau, gây tiêu tốn nhân lực và giảm nhuệ khí chiến đấu của binh lính. Nguồn ảnh: Institute.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Mìn bộ binh chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, có loại nhỏ chỉ đủ sức công phá nát gót chân người lính, có loại lớn hơn đủ sức cắt cụt chân đến tận đầu gối, nhưng nguy hiểm và dã man nhất phải kể đến loại mìn cóc, khi bị kích hoạt loại mìn này sẽ nảy lên cao ngang… hạ bộ của người lính và phát nổ, với kiểu phát nổ như vậy tầm sát thương của loại mìn này là rất rộng, có thể khiến vài ba người lính cùng bị thương một lúc, triệt tiêu sức chiến đấu của cả một tiểu đội ngay lập tức. Nguồn ảnh: Eyeradio.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Cũng có một vài loại mìn không cần chôn xuống dưới đất như mìn định hướng Claymore, loại mìn này khi phát nổ sẽ hướng sức công phá về đúng một hướng, giúp gia tăng tầm ảnh hưởng và có thể gài gần khu vực có quân ta mà không sợ bị nổ nhầm. Nguồn ảnh: Rightwatch.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Việc sắp đặt các bãi mìn thường yêu cầu phải có sơ đồ chỉ dẫn cụ thể để quân ta tránh các bãi mìn trên đường hành quân cũng như dễ dàng tiến hành quá trình tháo dỡ sau khi chiến tranh kết thúc. Nguồn ảnh: Rightwatch.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Tuy nhiên, trong những cuộc chiến tranh kéo dài hàng chục năm trời thì việc lưu trữ lại những tấm bản đồ này là hết sức khó khăn và khi cuộc chiến kết thúc các lực lượng công binh lại phải “mò mẫm” và phán đoán những vị trí khả nghi để gỡ dần. Nguồn ảnh: Science.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Đây là một công việc hết sức vất vả và căng thẳng, mỗi một bước đi của người lính có thể là bước đi cuối cùng trong đời của người lính dò mìn. Đây cũng chính là lý do tại sao mìn lại được coi là loại vũ khí vô nhân đạo nhất mà con người từng phát minh ra, đó là do nỗi ám ảnh và tính sát thương của nó vẫn nằm im lìm trong lòng đất hàng, ảnh hưởng đến cả những người dân thường sau khi chiến tranh đã lùi xa. Nguồn ảnh: Rediff.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Cho đến tận bây giờ, ở Châu Âu vẫn còn có những bãi “Tử địa” đầy bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất từ cách đây 100 năm đến giờ vẫn chưa gỡ hết. Nguồn ảnh: Twitter.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Rất nhiều sáng kiến đã ra đời để có thể tăng năng suất rà phá bom mìn và giảm sự thương vong của người lính như dùng chuột phá bom, dùng các loại robot điều khiển từ xa,… Nguồn ảnh: CBS.

Day la con ac mong khung khiep nhat voi bo binh

Tuy nhiên mỗi năm tổ chức Nhân Quyền Thế Giới vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca chấn thương và tử vong do vấp phải các loại mìn còn sót lại từ chiến tranh. Ảnh: Lễ tưởng niệm 250 nạn nhân bị mất đi một phần thân thể trong năm 2015 tại Colombia do vấp phải mìn, một phần của những chiếc giày được trưng bày là phần còn sót lại của các nạn nhân xấu số khi họ vấp phải những quả mìn chết người này. Nguồn ảnh: Latincore.

Theo Kiến Thức

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x