Đằng sau thuyết vô thần

07/06/11, 14:56 Trung Quốc

Khi chúng ta thường nói Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức vô thần, chúng ta chỉ có thể đúng một nửa.

Tại sao tôi nói thế? Đó là vì mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản vô thần là để xóa bỏ niềm tin về Thần. Điều này có nghĩa rằng họ muốn quản chế đức tin của mọi người vào Thần và cuối cùng tiêu diệt đức tin đó. Chúng ta có thể thấy rằng nó chắc chắn không chỉ đơn giản là “Chủ nghĩa vô thần.”

Lăng Chủ tịch Mao ở Bắc Kinh dưới sự bảo vệ của cảnh sát (Ảnh Xiao Maoying)

Ở Trung Quốc, Đảng Cộng Sản tự cho rằng nó đang quản lý năm tôn giáo lớn. Tuy nhiên, Những người cộng sản Trung Quốc vô thần thậm chí không có khái niệm Thần, làm sao có thể nghiên cứu tôn giáo của Thần, hay quản lý nó.

Nếu một người vô thần với ý nghĩa đơn thuần lựa chọn để sống một cuộc sống đơn giản và yêu chuộng hòa bình, hình thức thuần túy này của thuyết vô thần, trong thực tế, là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên nó không phải là trường hợp ở Trung Quốc. Mục đích của chủ nghĩa vô thần là để quản chế đức tin của những người khác vào Thần, và nó nhấn mạnh vào việc làm như thế. Vậy thì, đằng sau sự khẳng định này, phải có một số tính chất đối kháng với các đối tượng tương ứng, nếu không, những người Cộng sản Trung Quốc không đủ can đảm.

Mọi thứ trong thế giới này là tương ứng. Cùng với sự tồn tại của Thần, thì có yêu ma; đạo Phật tồn tại và như thế có các linh hồn ma quỷ; Niềm tin chính thống tồn tại và do đó có sự thờ cúng. Những người cộng sản Trung Quốc không có đức tin vào Thần, nên không tôn sùng đạo Phật. Đương nhiên không có bất kỳ nhân tố nào về niềm tin chính thống hay giáo phái chính thống. Để kiểm soát tín ngưỡng vào Thần, nó buộc mọi người tuân theo và thừa nhận sùng bái Đảng chứ không phải Thần.

Con người đã mất đi những gì dưới sự thống trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc .

Sau khi ĐCSTQ thiết lập được quyền lực của mình, nó bắt đầu đàn áp các tôn giáo. Khổng giáo, Phật giáo, và Đạo giáo đã bị tiêu diệt, giáo đồ chính thống đã bị chặt đầu, tài sản của các tu viện bị tịch thu, tăng ni bị ép buộc phải hoàn tục. Sau đó, nó dàn xếp các phát ngôn viên riêng và tạo ra các tôn giáo giả dưới quyền lãnh đạo của Đảng. Chùa chiền và nhà thờ bị bỏ hoang. Ở địa phương của họ là những linh hồn ma quỷ gắn liền với những người cộng sản. ĐCSTQ trở thành người lãnh đạo các tôn giáo này. Tại thời điểm này, nó giả vờ cho phép mọi người tôn thờ tôn giáo. Trên thực tế, không có gì để tôn thờ ngoại trừ ĐCSTQ tà ác.

Cùng thời điểm đó, người dân đã bị tẩy não trong nền văn hóa đảng của nó. Trên tất cả, sau nhiều thế hệ dưới sự cai trị của ĐCSTQ, Đảng đã cơ bản đạt được mục tiêu nhổ rễ các tôn giáo thuần túy. Trung Quốc Đại Lục trở thành căn cứ có dân số lớn nhất của chủ nghĩa vô thần.

Sự phục hồi bản chất tự nhiên của người dân Trung Quốc

Người dân Trung Quốc không thể theo các hình thức tôn giáo chính thống dưới dự cai trị tà ác của ĐCSTQ. Họ cũng mất đi khả năng suy nghĩ độc lập. Điều duy nhất còn lại là dấu tích Phật tính của họ.

Vì con người vẫn còn Phật tính, nên các vị thần có lòng từ bi đối với họ. Trong những thời điểm khó khăn, Phật Pháp vĩ đại có thể cứu độ chúng sinh. Cấp cho con người một cơ hội để thoát khỏi nanh vuốt của những linh hồn ma quỷ.

Trong thực tế, một thân thể người thường chống lại các linh hồn ma quỷ là điều rất khó khăn. Khi một người thực sự nghĩ về bản nguyên sinh mệnh của mình, sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn chấn động cả trái đất. Nếu không có sức mạnh này, con người đành cam chịu bị nuốt chửng bởi các linh hồn ma quỷ. Với sự trở về với bản nguyên của sinh mệnh, con người sẽ có sự giúp đỡ của sức mạnh thần thánh và có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tà àc.

Theo tình hình hiện nay, con người có thể đọc “Cửu Bình”, thoái xuất Đảng Cộng Sản và tìm hiểu sự thật, v.v.. Tất cả những hành động này sẽ giúp họ tạo nguồn cảm hứng về bản nguyên sinh mệnh và dẫn họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Không nên xem nhẹ những điều này. Chúng rất quý giá.

Mặt khác, những người đã bị mê mờ bởi những lợi ích bề mặt và từ chối thoái đảng sẽ trở thành các nạn nhân dưới sự cai trị tà ác của ĐCSTQ. Họ cuối cùng sẽ bị đào thải trong quá trình thanh lọc của vũ trụ. Thật điều đáng tiếc phải chứng kiến số phận cùng khổ của họ.

Cổ nhân có câu: “Tà không bao giờ thắng Chính”. Không còn cách nào ngoài việc thoát khỏi ĐCSTQ tà ác.

Ren Baiming – Theo KangZhongGuo

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x