Trung Quốc có ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3?

02/03/17, 14:42 Trung Quốc

Trong khi hầu như cả thế giới đang chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ thì ở Trung Quốc, hàng loạt những trường hợp vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với phụ nữ của chính quyền vẫn đang diễn ra.

tinhhoa.net-5o0gLh-20151216-phim-luoi-dao-ri-mau-cua-hoa-hau-the-gioi-canada-se-phat-hanh-vao-2016
Một cảnh quay trong phim “Lưỡi dao rỉ máu”, do Hoa hậu Anastasia Lin thủ vai chính, kể về một phụ nữ vì không từ bỏ đức tin mà kết quả cô bị giết trong tù, còn nội tạng bị đem bán thu lợi phi pháp. (Ảnh: Internet)

Vi phạm nhân quyền vẫn luôn là chủ đề nhức nhối trong trong một nhà nước độc tài như Trung Quốc, trong bài viết này chủ yếu nói về cơ cấu cai trị nam quyền, không có sự tôn trọng cơ bản cho phái nữ. Điều này càng trở nên nặng nề hơn khi chính sách 1 con được thông qua, quyền tự do của phụ nữ ngày càng bị hạn chế, và phân biệt giới tính càng trở nên gay gắt hơn.

Quyền phụ nữ cơ bản đã bị vi phạm nặng nề ở Trung Quốc. Hiệp hội Nhân quyền Phụ nữ Không biên giới cho biết chính sách 1 con ở nước này từng là mối quan tâm lớn nhất của họ, vì nó dẫn đến chiến dịch “diệt chủng giới tính” (gendercide), các thai nhi giới tính nữ thường sẽ bị giết hại.

Từ khi chính sách một con ở Trung Quốc được ban hành, nhân quyền của các bà mẹ và bé gái bị thiếu tôn trọng đáng kinh ngạc. Kể từ thời hậu Mao Trạch Đông, ở Trung Quốc tình trạng ưa chuộng con trai đã trở nên rất phổ biết.

Báo cáo của nhóm Thiên Chúa giáo All Girls Aloud cho thấy: “Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách Một con vào năm 1980, hơn 37 triệu bé gái đã biến mất trong chiến dịch “diệt chủng giới tính” lớn nhất thế giới, và hơn 336 triệu ca phá thai cưỡng bức đã xảy ra do chính sách này”.

Sự kinh hoàng của chính sách một con còn mở rộng sang các hoạt động phá thai do chính phủ cưỡng ép. Nhiều phụ nữ bị bắt vào bệnh viện trái với ý muốn của họ để phá thai.

Một trong những người phụ nữ buộc phải phá thai là Phùng Kiến Mai, một phụ nữ 22 tuổi đang mang thai tháng thứ 7. Năm 2012, cô đã bị kéo ra khỏi nhà người thân, nhét vào một chiếc xe tải, và đưa trực tiếp đến bệnh viện. Cô Phùng nói với NBC News rằng cô bị bịt mắt, bị buộc phải ký một tài liệu mà cô không được đọc.

Sau đó thai nhi bị tiêm chất độc vào não. Cô Phùng đau đớn kể: “Tôi có thể cảm thấy con gái chuyển động khắp trong bụng tôi nhưng rồi nó nằm im”. 30 giờ sau đó, cô mới sinh hạ một bé gái đã chết, toàn thân xanh tím.

No_name_804740m
Phùng Kiến Mai bên đứa con đã chết vì bị ép phá thai. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện gây sốc này không phải là một trường hợp duy nhất. Luật sư nhân quyền và người bất đồng chính kiến ​​với chính quyền Trung Quốc, Trần Quang Thành từng báo cáo với Quốc hội Hoa Kỳ rằng, ông đã ghi nhận 130.000 trường hợp cưỡng bức phá thai và bị buộc triệt sản chỉ trong năm 2005.

Với cách cư xử tàn bạo với bà mẹ và thiếu tôn trọng với các bé gái ngay trong thời hiện đại ở Trung Quốc, không có gì bất ngờ khi báo cáo năm 2009 cho thấy, phụ nữ ở nước này chiếm đến 56% các vụ tự tử nữ trên thế giới.

Hơn thế nữa, phụ nữ ở đây cũng không thoát khỏi đối tượng phải chịu đựng những màn tra tấn tàn bạo. Bắt đầu từ năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Cách đối xử với những nữ tù nhân bị bắt chỉ vì thực hành môn tu luyện bình hòa đã trở nên đặc biệt tàn nhẫn.

Những cảnh sát tàn ác đã dùng dùi cui điện và các dụng cụ khác để tra tấn phụ nữ. Họ liên tục bị làm nhục trong nhà tù cũng như trong các trại lao động. Cuộc đàn áp đã khiến hàng triệu người lương thiện phải chịu những án tù dài, thậm chí là mổ cướp nội tạng.

ZhuXia1_combined
Nữ học viên Pháp Luân Công Zhu Xia đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở tỉnh Tứ Xuyên, tại đây cô đã bị tra tấn và cưỡng hiếp, kết quả cô bị suy sụp tinh thần hoàn toàn. Hình ảnh bên phải được chụp sau khi cô được thả, khi ấy cô Zhu không thể tự chăm sóc bản thân. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông Pháp Luân Đại Pháp)

Trong khi con người vẫn còn một chặng đường khá dài để có thể đạt đến quyền bình đẳng phụ nữ ở phương Tây và trên toàn thế giới, thì có lẽ những sự việc như trên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận và không được phép tiếp tục.

Ít nhất, chúng ta nên nhớ rằng ngày quốc tế phụ nữ sắp tới đây không phải lúc nào cũng mang tính “quốc tế”.

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x