Dân chơi xe mê mẩn sidecar ‘Vô song’ gắn súng máy

19/06/15, 14:15 Tin Tổng Hợp

TPO – Chiếc xe sidecar sản xuất năm 1917 để phục vụ quân đội Nga. Không chỉ là một phương tiện di chuyển thông thường, chiếc xe còn được gắn thêm súng máy để sẵn sàng tham chiến.

Những chiếc xe sidecar này được đặt tên The Matchless (Vô song), sản xuất năm 1917 tại Anh và gắn thêm nhiều vũ khí để phục vụ cho quân đội Nga. Tuy nhiên, chúng chưa từng tham chiến.

Vào năm 1918, hơn 250 chiếc xe sidecar này đã được tháo bỏ vũ khí và bán đấu giá cho các nhà sưu tầm với giá khởi điểm của mỗi chiếc là 64 USD.

Một trong những người đầu tiên sở hữu một chiếc sidecar The Matchless là Edward Foster (ở Dorset, Anh). Chiếc sidecar này đã được nhà sưu tầm Chris Roberts (trong ảnh) mua lại vào năm 1998 và mới đây bán đấu giá với giá khởi điểm 30.000 USD.

Các chuyên gia đánh giá chiếc xe này vẫn đang ở trong tình trạng tốt vì được bảo quản cẩn thận trong suốt hàng chục năm qua. Không chỉ vậy, chủ sở hữu của nó còn “độ” thêm súng Vickers để tạo nên một chiếc xe giống hệt bản gốc.

Chiếc xe còn được gắn thêm những phụ kiện giúp người bắn có thể xoay súng khắp mọi hướng, thậm chí tháo rời súng trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, tất cả những thiết bị quân sự gắn trên xe đều đã được vô hiệu hóa trước khi đem đấu giá tại London, Anh.

Những chiếc sidecar này được cho là cực kì hiếm, giờ chỉ còn thấy trong các viện bảo tàng và chưa từng được bán đấu giá công khai.

Những chiếc xe sidecar này được đặt tên The Matchless (Vô song), sản xuất năm 1917 tại Anh và gắn thêm nhiều vũ khí để phục vụ cho quân đội Nga. Tuy nhiên, chúng chưa từng tham chiến.

Những chiếc xe sidecar này được đặt tên The Matchless (Vô song), sản xuất năm 1917 tại Anh và gắn thêm nhiều vũ khí để phục vụ cho quân đội Nga. Tuy nhiên, chúng chưa từng tham chiến.

Vào năm 1918, hơn 250 chiếc xe sidecar này đã được tháo bỏ vũ khí và bán đấu giá cho các nhà sưu tầm với giá khởi điểm của mỗi chiếc là 64 USD.

Một trong những người đầu tiên sở hữu một chiếc sidecar The Matchless là Edward Foster (ở Dorset, Anh). Chiếc sidecar này đã được nhà sưu tầm Chris Roberts (trong ảnh) mua lại vào năm 1998 và mới đây bán đấu giá với giá khởi điểm 30.000 USD.

Vào năm 1918, hơn 250 chiếc xe sidecar này đã được tháo bỏ vũ khí và bán đấu giá cho các nhà sưu tầm với giá khởi điểm của mỗi chiếc là 64 USD.

Các chuyên gia đánh giá chiếc xe này vẫn đang ở trong tình trạng tốt vì được bảo quản cẩn thận trong suốt hàng chục năm qua. Không chỉ vậy, chủ sở hữu của nó còn “độ” thêm súng Vickers để tạo nên một chiếc xe giống hệt bản gốc.

Chiếc xe còn được gắn thêm những phụ kiện giúp người bắn có thể xoay súng khắp mọi hướng, thậm chí tháo rời súng trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, tất cả những thiết bị quân sự gắn trên xe đều đã được vô hiệu hóa trước khi đem đấu giá tại London, Anh.

Những chiếc sidecar này được cho là cực kì hiếm, giờ chỉ còn thấy trong các viện bảo tàng và chưa từng được bán đấu giá công khai.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x