Đại sứ Trung Quốc tại Pháp tiêm vắc xin Mỹ, nói vắc xin Trung Quốc không an toàn

17/12/22, 09:56 Trung Quốc

Đại sứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Pháp – Lô Sa Dã, vài ngày trước đã công khai thừa nhận rằng ông đã tiêm vắc xin Pfizer của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng độ an toàn của vắc xin nội địa Trung Quốc “không được đảm bảo hoàn toàn”.

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp – Lô Sa Dã (Ảnh; GUILLAUME SOUVANT/AFP qua Getty Images).

Vào ngày 14/12/2022, trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã công bố “Biên bản trao đổi” giữa Đại sứ Trung Quốc Lô Sa Dã và Hiệp hội phóng viên ngoại giao Pháp vào ngày 7/12.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông, Lô Sa Dã nói rằng Trung Quốc có vắc xin mRNA của riêng mình và không cần vắc xin của phương Tây. Nhưng ông ấy đã ngay lập tức thừa nhận rằng bản thân đã tiêm vắc xin Pfizer của Mỹ.

Lô Sa Dã cũng nói rằng, không giống như hầu hết các nước phương Tây tiêm vắc xin cho người lớn tuổi trước, “do thực tế là độ an toàn của vắc xin (ở Trung Quốc) không được đảm bảo hoàn toàn”, nên chính phủ Trung Quốc tin rằng việc tiêm phòng cho thanh niên trước sẽ an toàn hơn. Ông cho rằng vì những người trẻ tuổi vẫn phải làm việc nên việc tiêm phòng cho họ trước cũng là để tiếp tục công việc và sản xuất tốt hơn.

Nhà văn người Canada gốc Hoa – Thịnh Tuyết nói với The Epoch Times vào ngày 16/12 rằng, ĐCSTQ đã khoe khoang rằng vắc xin của Trung Quốc rất tốt và sẽ không bao giờ chấp nhận những nghi ngờ từ bên ngoài. Nhưng Lô Sa Dã, với tư cách là một quan chức đại diện cho ĐCSTQ tại Pháp, đã tự mình đi tiêm vắc xin của Hoa Kỳ.

“Mà (ông ấy) cũng nói rằng độ an toàn của vắc xin Trung Quốc chưa được xác nhận. Vậy việc tiêm vắc xin như vậy cho những người trẻ tuổi có phải là tự mâu thuẫn không? ĐCSTQ hiện đang ‘bị vây tiến thoái lưỡng nan’, cho nên trạng thái của nó hiện tại là nói bậy nói bạ.”

Thịnh Tuyết nói rằng ĐCSTQ hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống của người dân Trung Quốc. Tỷ lệ tiêm chủng của những người trẻ tuổi ở Trung Quốc rất cao vì ĐCSTQ đặc biệt sợ hãi những người trẻ tuổi và muốn kiểm soát họ theo mọi hướng, vì vậy trong toàn bộ quá trình kiểm soát dịch bệnh, những người trẻ tuổi đã được nhắm mục tiêu chủ yếu.

“Vì vắc xin không an toàn, tiêm cho người trẻ tuổi trước có nghĩa là họ không quan tâm đến tính mạng của người dân thường chút nào. Hơn nữa vắc xin còn phải tiêm 2 mũi, 3 mũi thậm chí là 4 mũi, chính là mượn loại vắc xin này để phát tài.”

“Biên bản trao đổi” này của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội ở nước ngoài, sau khi đưa lên mạng, gây ra khá nhiều tranh cãi. Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng Lô Sa Dã là quan chức ĐCSTQ đầu tiên thừa nhận đã tiêm vắc xin Pfizer.

ĐCSTQ đã chính thức thông báo vào tháng 7 năm nay rằng các nhà lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ và đất nước đã hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19, và tất cả các loại vắc xin đều được sản xuất trong nước tại Trung Quốc. Nhưng các quan chức lại không cung cấp hồ sơ tiêm chủng.

Lý Nguyên Hoa, một nhà sử học sống ở Úc, nói với The Epoch Times vào ngày 16/12 rằng Lô Sa Dã tin rằng sự an toàn của vắc xin nội địa Trung Quốc không được đảm bảo. Nói cách khác, vắc xin mà ĐCSTQ cưỡng bức tiêm cho công dân của mình thực sự không có tác dụng ngăn ngừa dịch bệnh. Điều này cho thấy rằng các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đều tiêm vắc-xin của nước ngoài.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x