Lá thư vạch trần nỗi sợ hãi “nghệ thuật truyền thống” của ĐCSTQ

Trước sự xuất hiện của một đoàn nghệ thuật múa tại Bangkok, Trung Quốc đã nhanh chóng gửi mật thư tới chính phủ Thái Lan yêu cầu hủy buổi biểu diễn. Nguyên nhân nào ẩn khuất đằng sau sự việc này?

Một cảnh biểu diễn trong chương trình của Shen Yun. (Ảnh: Epoch Times)

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, một đoàn múa cổ điển Trung Hoa, dự kiến sẽ biểu diễn tại Thái Lan hồi tháng 1 năm nay. Nhà hát đã được đặt trước đó một vài tháng. Số lượng vé bán ra tăng nhanh.

Tuy nhiên, trong khi chỉ còn một vài ngày nữa sẽ tới buổi khai diễn, nhà hát Aksra Bangkok đột ngột từ chối đăng cai tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York. Ban tổ chức không thể đảm bảo an ninh cho một địa điểm hạng nhất khác trong một thông báo ngắn, và Shen Yun buộc phải bỏ lỡ buổi biểu diễn tại Thái Lan trong chuyến đi 2017.

Quyết định hủy bỏ hợp đồng biểu diễn của nhà hát có thể do nhận sức ép từ chính quyền Trung Quốc. Epoch Times đã thu thập được một lá thư của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan gửi tới Bộ Ngoại giao Thái Lan, và bản sao gửi tới cảnh sát và Bộ Văn hóa, kêu gọi cấm buổi biểu diễn của Shen Yun hoặc chịu nhận rủi ro trong mối quan hệ với Trung Quốc.

Lá thư kêu gọi cấm Shen Yun. (Ảnh: Epoch Times)

“Để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Thái Lan, Bộ đề nghị chú ý tới vấn đề này kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan cấm “Shen Yun và Pháp Luân Công”, lá thư viết kèm theo dấu đỏ chính thức ghi này 23/12/2016.

Bà Lý, phát ngôn của công ty xúc tiến tổ chức Shen Yun tại Thái Lan cho biết: “Nhiều vé đã được bán ra chỉ trong một tuần khuyến mãi, chúng tôi nhận được yêu cầu từ người dân các nước láng giềng. Công ty vé đã bị sốc vì chưa từng có một công ty nghệ thuật như vậy từng đến Thái Lan, và chúng tôi đã có kế hoạch đế bổ sung thêm các chương trình”.

“Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây sức ép lớn tới chính phủ Thái Lan. Đại sứ quán Trung Quốc can thiệp một cách vô lý, và hành vi này đáng bị cộng đồng quốc tế lên án”, bà nói.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đoàn nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn duy nhất của Trung Quốc có trụ sở đặt tại New York, gồm bốn đoàn múa với hàng trăm nghệ sỹ, dàn nhạc giao hưởng sống, cùng đồng thời lưu diễn trên toàn thế giới. Biểu diễn của Shen Yun gồm có vũ đạo, âm nhạc, lời ca, trang phục, và dàn dựng sân khấu – tất cả đều do đoàn tự sáng tác nhằm mục đích phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Khán giả trong một buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát David H Koch, trung tâm Lincoln, New York, Mỹ. (Ảnh: Minghui.org)

Mỗi năm, đoàn nghệ thuật Shen Yun lưu diễn ở hơn 100 thành phố trên khắp thế giới, biểu diễn tại những nhà hát trang trọng bậc nhất, và nhận được sự hoan nghênh tán thưởng của các quan chức chính phủ, các nghệ sỹ, và các nhà phê bình sân khấu.

Vậy đâu là lý do khiến chính quyền Trung Quốc ra sức chống phá đoàn nghệ thuật Shen Yun? Có hai nguyên nhân:

Thứ nhất, theo thông tin chính thức từ website của công ty, “Shen Yun đang hồi phục văn minh 5.000 năm thông qua âm nhạc và vũ đạo”, gồm các vũ công cổ điển được đào tạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản Trung Quốc xem truyền thống kính Trời trọng Đất là sự uy hiếp cho đảng. Cho nên hơn 60 năm qua, chính quyền Cộng sản thông qua các cuộc vận động chính trị như Đại Cách mạng Văn hóa đã hủy diệt văn hóa truyền thống một cách toàn diện và hệ thống, đẩy nền văn minh truyền thống 5.000 năm thiêng liêng phong phú đến bên bờ diệt vong.

Thứ hai, Shen Yun được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị ĐCSTQ đàn áp tàn bạo. Trong chương trình biểu diễn của Shen Yun, có những tiết mục phơi bày cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

Đây không phải là lần chống phá đầu tiên của chính quyền Trung Quốc từ khi Shen Yun được thành lập vào năm 2006. Theo ghi nhận của Leeshai Lemish, nhân viên đoàn nghệ thuật Shen Yun, đã có rất nhiều vụ phá hoại Shen Yun liên quan đến ĐCSTQ như việc tấn công website, đâm thủng lốp xe của đoàn diễn, và phổ biến nhất là những lá thư của Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến các rạp hát.

Sự kiện gần đây nhất là tòa án quận Nam Seoul Hàn Quốc tuyên bố Đoàn Nghệ thuật Shen Yun không được biểu diễn tại Nhà hát KBS hồi tháng 5/2016. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã ít nhất 2 lần gửi thư đến đài truyền hình KBS của Hàn Quốc yêu cầu hủy buổi biểu diễn của Shen Yun.

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, những cố gắng phá hoại này đều trở nên vô ích. Các quản lý nhà hát và quan chức ở chính phủ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc cho rằng những cố gắng kiểm duyệt này thật phản cảm.

Bà Lý, phát ngôn viên của công ty tổ chức Shen Yun tại Thái Lan cho biết: “Thái Lan là một quốc gia có chủ quyền và tự do. Chúng tôi kêu gọi chính phủ và quan chức Thái Lan không chịu khuất phục trước chính quyền Trung Quốc và chào đón Shen Yun như nhiều quốc gia khác trên thế giới”.

Theo Epoch Times

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x