Đặc sứ Bắc Kinh đến Triều Tiên, Kim Jong-un phải chăng đã “cúi đầu”?

20/11/17, 11:42 Trung Quốc

Đặc sứ của Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Liên lạc Đối ngoại Tống Đào ngày 17/11 đã đến Bình Nhưỡng, tiến hành chuyến thăm Triều Tiên 4 ngày của mình…

Đặc phái viên Tống Đào (phải) gặp quan chức Triều Tiên Choe Ryong-hae. (Ảnh: AP)
Đặc phái viên Tống Đào (phải) gặp quan chức Triều Tiên Choe Ryong-hae. (Ảnh: AP)

Ngày 17/11, ông Tống Đào đã gặp nhân vật số 2 của Triều Tiên ông Choe Ryong-hae, người hiện đang giữ chức Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Ủy viên trưởng Quân ủy Trung ương. Trong cuộc gặp gỡ, ông Tống Đào và ông Choe Ryong-hae đều nhấn mạnh “tầm quan trọng của mối quan hệ lâu dài giữa hai bên”.

Ngày 18/11, ông Tống Đào đã gặp gỡ một Phó Ủy viên trưởng Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khác là ông Ji Jae-ryong. Truyền thông Triều Tiên đưa tin về cuộc hội đàm này như sau: “Hai bên đã thẳng thắn trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực”.

Lần gặp gỡ gần đây nhất của hai nước là vào cuối tháng 5/2017, khi ấy ông Ji Jae-ryong dẫn theo đoàn đại biểu của Đảng Lao động Triều Tiên đến thăm Bắc Kinh, lúc đó ông Tống Đào cũng đã từng hội đàm với ông Ji Jae-ryong. Và trong chuyến thăm đó ông Ji Jae-ryong cũng được bí mật gặp gỡ ông Tập Cận Bình, truyền đạt lời nhắn nhủ của Kim Jong-un đến ông Tập.

Trong chuyến viếng thăm lần này, rõ ràng ông Tống Đào phải biểu đạt thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và cả những nội dung của cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung, rất có thể sẽ đưa ra một đề nghị cụ thể với Triều Tiên, như việc chấm dứt thử nghiệm hạt nhân để đổi lấy viện trợ.

Sau khi gặp gỡ với hai quan chức cấp cao của Triều Tiên, ngày 18/11 ông Tống Đào đã đi thăm Học viện cách mạng Mangyongdae ở ngoại ô Bình Nhưỡng, sau đó đi thăm nhà máy sản xuất giày ở gần đó.

Nghi thức tiếp đón và thái độ của các nhà lãnh đạo Triều Tiên là vô cùng trịnh trọng niềm nở, khắc hẳn với thái độ cứng rắn trước đây. Trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên đã nhiều lần từ chối tiếp đặc sứ Trung Quốc, cũng như đưa ra các lời chỉ trích thậm tệ đối với Trung Quốc. Vì thế, biểu hiện lần này của Triều Tiên rõ ràng là “lấy lòng” và cho thấy lựa chọn “cúi đầu” của mình.

Cũng có nguồn tin cho biết, ngày 19/11 ông Tống Đào có thể sẽ bí mật gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nếu như đối chiếu với năm 2016, khi ông Ji Jae-ryong đến thăm Bắc Kinh thông báo tình hình Đại hội 7 của Đảng Lao động Triều Tiên, đã được ông Tập Cận Bình tiếp kiến, thì việc Kim Jong-un tiếp kiến Tống Đào là điều đương nhiên, không gặp mới là “ngoài ý muốn”.

Liên quan đến chuyến thăm Triều Tiên của Trung Quốc, sáng ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát ngôn rằng: “Trung Quốc cử đặc sứ và đoàn đại biểu đến Triều Tiên, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!”.

Qua thái đội tiếp đón của Triều Tiên đối với ông Tống Đào thì rất có thể là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lựa chọn “cúi đầu” trước sức ép từ phía Mỹ cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc. Nhưng sự “cúi đầu” này có phải là Triều Tiên sẽ đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân hay không, thì còn phải quan sát những động thái của Mỹ và Trung Quốc trong những ngày tới thì mới có thể biết được.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x