Đà Nẵng giúp dân “đòi” lại bãi biển bị các resort độc chiếm

09/07/15, 17:13 Việt Nam

Trước việc các khách sạn, resort độc chiếm bãi biển gây bức xúc, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng tuyên bố “biển Đà Nẵng thì người dân Đà Nẵng phải được quyền sử dụng” và yêu cầu Sở Kế hoạch “đòi” lại biển cho người dân.

Việc nhiều khách sạn, resort ven biển chiếm luôn bãi biển khiến người dân phải chen chúc tại bãi tắm công cộng.

Tại phiên chất vấn sáng 9/7, ông Trần Thọ – Bí thư Thành ủy kiêm chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã đặt câu hỏi với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Có giao đất cho các nhà đầu tư quản lý bãi biển không? Dân có được xuống tắm biển không? Đất mình giao họ quản lý vậy có được không?“.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Sơn cho biết, do bãi biển của thành phố chưa hoàn thiện nên có giao cho các khách sạn, resort 5 sao quản lý, làm vệ sinh. Nhưng sau đó không thấy phù hợp vì bãi biển là của người dân nên đã thu hồi bãi cát trước khách sạn trả lại cho dân. Trong đợt rà soát vừa qua, 3 dự án ven biển đã bị thu hồi, các dự án còn lại phải xử lý theo Luật đất đai.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình tiếp tục truy vấn việc thành phố hầu như giao mặt đất và cả mặt nước cho các khách sạn, resort quản lý nên họ cát cứ bãi biển, cấm người dân vào tắm tại các khu vực này. “Tôi đề nghị làm sao để các khách sạn, resort này được sử dụng bãi biển nhưng không quản lý, du khách và người dân vẫn được tắm. Như thế mới hợp lòng dân“, ông Bình nói.

Đồng quan điểm, đại biểu Huỳnh Phước dẫn chứng việc người dân đi ngang qua khu vực trước resort Furama nhưng bị ngăn cản. “Cấm dân đi qua là không hợp lý. Ở nước ngoài họ không có chuyện này”, ông Phước nhấn mạnh.

Giám đốc Sơn khẳng định, nếu người dân bị cấm khi đi vào khu vực biển trước khách sạn, resort thì dân phản ánh về UBND thành phố để xử lý.

Ông Trần Thọ kết luận: “Biển Đà Nẵng thì người dân Đà Nẵng phải được quyền sử dụng” và chỉ đạo Sở Kế hoạch rà soát đất ven biển mà doanh nghiệp đang quản lý, trao đổi với các nhà đầu tư để lấy lại không gian biển cho người dân. Không để người dân chen chúc ở một số bãi tắm công cộng.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x