Cựu kỹ sư NASA tiết lộ chuyện từng gặp người ngoài hành tinh cao 2,7m

“Tôi đã thấy một con tàu vũ trụ và người ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh có mặt ở đây trên Trái đất này, họ sống giữa chúng ta và có thể đã xâm nhập vào các chính phủ khác nhau trên Trái đất”, cựu kỹ sư của cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) kể lại.

Ông Clark McClelland khi còn đang phục vụ cho NASA. (Ảnh: Daily Mail)
Ông Clark McClelland khi còn đang phục vụ cho NASA. (Ảnh: Daily Mail)

Theo Express, cựu kỹ sư NASA Clark McClelland tuyên bố đã nhìn thấy người ngoài hành tinh cao tới 2,5m đến 2,7m mặc đồ phi hành gia đứng thẳng trong một tàu con thoi.

Câu chuyện ông Clark kể đang gây sốt trên nhiều trang web và YouTube. Clark khẳng định rằng, câu chuyện này là sự thật và kể rằng, ông đã theo dõi tàu con thoi của người ngoài hành tinh tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Cape Canaveral, Florida vào thời điểm nhìn thấy nó năm 1991.

“Thực thể” ngoài hành tinh

Ông Clark McClelland, người đã tham gia hơn 800 sứ mệnh không gian của NASA khẳng định rằng chuyện ông gặp là hoàn toàn nghiêm túc. “Trên tàu con thoi, một ‘thực thể’ đứng trên 2 chân, cao khoảng hơn 2,7m và đến gần 2 phi hành gia người Mỹ trong 1 phút 7 giây”, ông nói trong một video được đăng tải trên YouTube.

Ông Clark McCelland còn cung cấp một hình ảnh trong đoạn video mô tả “thực thể” bí ẩn này đang tương tác với phi hành gia của NASA trên một tàu con thoi. Ông Clark McCelland không đặt tên cho người ngoài hành tinh mà ông chỉ gọi là “thực thể”.

Theo Daily Mail, lúc nhìn thấy người ngoài hành tinh vào năm 1991, ông Clark McClelland đang làm việc cho một nhóm nghiên cứu ở trung tâm không gian Kennedy, trụ sở tại bang Florida, Mỹ.

Còn theo Mirror, ngoài việc tuyên bố gặp người ngoài hành tinh, ông Clark McClelland còn khẳng định ông từng quan sát vật thể bay không xác định (UFO) ở phía sau con tàu. “Tôi biết đến sự sống ngoài Trái đất và phi thuyền của người ngoài hành tinh khi nhìn thấy chúng. Người ngoài hành tinh đang có mặt trên Trái đất, họ đi lại giữa chúng ta. Họ có thể được cài vào chính phủ một số nước”, ông Clark McCelland nói trong video.

Nhóm người đam mê UFO ủng hộ ông McClelland nhận định đây là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất, chứng minh rằng chính phủ Mỹ từng liên lạc với bên ngoài nhưng không công bố sự thật. Trong khi đó, phía hoài nghi cho rằng những thông này chỉ là sự ảo tưởng của McClelland.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có người khẳng định đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Trước khi qua đời vào tháng 8/2014, ông Boyd Bushman, người có nhiều bằng phát minh và sáng chế khi làm việc cho các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin, Hughes Aircraft và một số công ty trong lĩnh vực vũ trụ hơn 40 năm đã khẳng định rằng người ngoài Trái đất là có thật và đang làm việc cho chính phủ Mỹ.

Ông Boyd Bushman tiết lộ rằng một trong những nhiệm vụ tuyệt mật của ông chính là giải mã các công nghệ của UFO để phục vụ mục tiêu quốc phòng của Mỹ. Tiến sỹ người Mỹ này cũng cho biết người ngoài hành tinh ở Vùng 51, vùng bí mật của Mỹ, đến từ một hành tinh gọi là Quintumnia, cách địa cầu khoảng 68 năm ánh sáng, nhưng công nghệ ở nơi đó cho phép phi thuyền hoàn tất cuộc hành trình đến Trái đất trong vòng 45 năm.

Theo tiến sỹ Bushman, tàu du hành của họ có đường kính 11,5m, chở theo 18 người ngoài hành tinh, chiều cao trung bình 1,5m, một số đã 250 năm tuổi, và hiện vẫn làm việc cho chính phủ Mỹ. Bề ngoài của họ không khác những hình ảnh thường thấy trong tiểu thuyết và phim viễn tưởng, như ngón tay dài gấp 30% so với tay người, chân 5 ngón, kết lại bằng màng. Họ có 3 xương sườn ở mỗi bên và 3 cột sống. Người ngoài hành tinh trao đổi với nhau thông qua thần giao cách cảm.

Nhiều năm trước, theo trang Metro, một số nguồn tin cũng từng cam đoan rằng cha đẻ chương trình máy bay tàng hình, ông Ben Rich cũng từng nói trước khi chết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và công nghệ UFO. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Mỹ vẫn chưa công khai thừa nhận hay phản bác các thông tin của các nhân chứng đưa ra.

Đừng “kích động người ngoài hành tinh”

Nhiều năm nay, các nhà khoa học trên thế giới đã lên kế hoạch truyền đi các thông điệp radio mạnh mẽ nhằm khám phá các nền văn minh của người ngoài hành tinh trên các tinh cầu khác. Cụ thể lời kêu gọi gửi đi các thông điệp được viện Tìm kiếm các sinh vật thông minh ngoài Trái đất (SETI) khởi xướng tại một cuộc họp của hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ ở San Jose, California, Mỹ. Các nhà khoa học đã khám phá ra một cách tìm kiếm “tích cực” gọi là METI, hay Messages to Extraterrestrial Intelligence (tạm dịch: Các thông điệp gửi đến sinh vật ngoài hành tinh).

Tuy nhiên, điều này đã làm một số nhà khoa học lo lắng. Theo tờ Independent, những người chỉ trích đề xuất này cho rằng việc gửi đi những thông điệp thẳng thừng và mạnh mẽ như vậy sẽ là chiêu mời những người ngoài hành tinh có ác ý, những sinh vật có thể phá hủy toàn bộ nhân loại trên địa cầu.

“Một nhóm các nhà thiên văn học nòng cốt của Mỹ đã phản đối ý tưởng tham vấn cộng đồng quốc tế trước khi nhân loại tiến hành một bước liều lĩnh và không thể vãn hồi trong dự án METI, khi phát tán thông tin về sự tồn tại của chúng ta vào vũ trụ”, David Brin, một nhà khoa học không gian, trao đổi với tờ Independent như vậy.

“Điều đó cũng tốt thôi nếu người duy nhất đối mặt với rủi ro là chính bản thân bạn. Nhưng khi rủi ro đó được đặt lên con cháu chúng ta và toàn bộ nhân loại trên hành tinh này, thì liệu có quá đáng không nếu chúng ta thảo luận về nó trước? Bạn không biết điều gì ở ngoài kia, thì bạn không nên manh động. Nếu bạn kích động những người ngoài hành tinh đến hủy diệt Trái đất, bạn sẽ không muốn điều đó được ghi lại trên tấm bia mộ của mình, phải không?”, nhà khoa học này cho biết thêm.

Trước đó, năm 2010, giáo sư và nhà thiên văn vật lý, Stephen Hawking cũng đã bày tỏ lo ngại về việc gửi các thông điệp vào không gian. “Nếu những người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta, thì hệ quả sẽ giống như việc Columbus đặt chân lên châu Mỹ, điều mà rốt cuộc đã trở nên không tốt chút nào cho những người châu Mỹ bản địa”, ông nói.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x