Cựu hiệu trưởng ĐH Đông Đô: Chỉ nộp đủ tiền là được cấp bằng đại học

23/12/21, 15:44 Việt Nam

Ông Dương Văn Hòa – Cựu hiệu trưởng ĐH Đông Đô khai rằng học viên không cần qua đào tạo, chỉ cần nộp đủ tiền là được trường cấp văn bằng 2 tiếng Anh.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả. (Ảnh: Internet)

Theo Zing News, sáng ngày 23/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ông Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và 9 người khác cấp 431 bằng đại học và chứng nhận giả để thu lợi trên 7 tỉ đồng tiếp tục phần thẩm vấn. 

Tại phiên tòa, ông Hòa thừa nhận toàn bộ cáo trạng, không phản đối những cáo buộc của VKS.

Theo ông Hòa, ông Trần Khắc Hùng (đang bị truy nã) là Chủ tịch HĐQT và là chủ sở hữu của trường Đại học Đông Đô. Ông Hòa cùng 6 người khác là thành viên HĐQT nhưng không góp vốn. Trong đó, ông Hòa được giao nhiệm vụ quản lý hành chính.

Cựu hiệu trưởng Dương Văn Hòa bị truy tố 12-20 năm tù. (Ảnh qua Zing)

Chương trình đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh được manh nha trong khoảng cuối năm 2017 đầu 2018. Bị cáo thừa nhận đây là chủ trương không đúng, trái với quy định, chưa xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bị cáo Hòa thừa nhận việc “Cứ đủ tiền là làm thủ tục cấp bằng”. Theo bị cáo, chủ trương cấp văn bằng 2 không qua đào tạo do ông Hùng tự quyết định không thông qua họp ban giám hiệu hay HĐQT. Sau đó, ông Hùng đúng ra trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan đến việc cấp văn bằng 2 cho Viện đào tạo và phát triển công nghiệp 4.0 và Viện đào tạo liên tục.

Ông Hòa thừa nhận cáo trạng và nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, bị cáo khai việc chỉ đạo cấp dưới cấp văn bằng 2 tiếng Anh cho hơn 430 trường hợp là do ông Hùng làm.

Theo ông Hòa thì vì ông còn trẻ, mới làm quản lý nên mới bị vướng vào sai trái, các đơn vị tại trường thường trình cho bị cáo ký sau khi hoàn tất thủ tục theo chỉ đạo của ông Hùng, ban đầu ông không biết làm vậy là sai, sau này mới biết sai. Khi đó bản thân ông cũng bị ông Hùng đe dọa rằng nếu không ký sẽ bị đuổi việc.

Cựu Hiệu phó Đại học Đông Đô, bà Trần Kim Oanh cũng thừa nhận sai phạm, bà cho biết mọi việc ở trường đều do ông Hùng quyết định, trong đó có cả chủ trương cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua đào tạo.

Theo bà Oanh thì trước khi đưa ra chủ trương trên, ông Hùng nói là đã tìm hiểu kỹ, việc cấp văn bằng 2 không qua đào tạo chỉ vi phạm hành chính, nhân viên thực hiện sẽ không có vấn đề gì, mỗi cán bộ khi mời được học viên đăng ký cấp bằng hay chứng chỉ giả sẽ được hưởng 7 triệu đồng/hồ sơ.

Bà Trần Kim Oanh bị cáo buộc đồng phạm với ông Hòa. (Ảnh qua Zing)

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, ông Trần Khắc Hùng đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới làm, cấp văn bằng 2 đại học tiếng Anh giả của hệ chính quy cho người có nhu cầu. Bà Trần Kim Oanh và các bị can tự làm quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển, công văn đề nghị mua phôi từ Bộ GD&ĐT. Còn ông Hòa ký 429 văn bằng giả.

Hiện ông Hùng đang bị truy nã về tội Giả mạo trong công tác, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Cái giá phải trả khi sử dụng bằng giả

Trong số những người được cấp bằng giả, cơ quan truy tố đã làm rõ 4 người kê khai hồ sơ công và viên chức, 2 trường hợp sử dụng để học thạc sĩ, 3 cá nhân khác dùng bằng giả để thi công chức hoặc thi thăng hạng và 67 người dùng các loại giấy tờ này để làm nghiên cứu sinh.

Cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan chủ quản, cơ sở đào tạo xem xét, xử lý trách nhiệm của những trường hợp sử dụng bằng giả.

Đã có 2 trong số 67 trường hợp làm nghiên cứu sinh bị cơ quan chủ quản miễn nhiệm chức vụ, 14 người bị cảnh cáo, kiểm điểm…

31 trường hợp mua bằng giả của ĐH Đông Đô bị các cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh hủy kết quả, không công nhận kết quả nghiên cứu sinh. 24 cá nhân tự nghỉ học và xin rút hồ sơ làm nghiên cứu sinh. Còn 7 trường hợp chưa có kết quả xử lý.

Ngoài ra, 2 trường hợp dùng bằng giả để học thạc sĩ cũng đã bị cơ quan chủ quản kỷ luật cảnh cáo, trong đó một người bị thu hồi bằng thạc sĩ và một người xin rút hồ sơ học thạc sĩ. 

Một số trường hợp sử dụng bằng giả để thi công chức, thi thăng hạng viên chức cũng đã bị cơ quan chủ quản công bố không công nhận kết quả thi.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x