Cuộc thi ‘nhịn thở’ của các ông lớn trong làng máy tính

27/07/15, 16:45 Tin Tổng Hợp

Cuộc cạnh tranh giữa các hãng sản xuất máy tính hiện nay được ví như một cuộc thi “nhịn thở” dưới nước, mà tại đó, ai không thể giữ hơi lâu sẽ phải ngoi lên mặt nước để lấy không khí.

Thời gian càng dài, sẽ càng ít người có thể chịu đựng nổi. Những kẻ có thân hình to khỏe chưa chắc sẽ là những người chiến thắng, vì để giữ hơi lâu còn tùy thuộc vào chiến lược lấy hơi và điều hòa chuyển động sao cho không đuối sức.

Quý I/2014, Sony tuyên bố bán Vaio và dừng sản xuất máy tính, vài tháng sau đó đến lượt Samsung, rồi Toshiba lần lượt rời cuộc chơi. Trước thời điểm Vaio rời cuộc chơi, giới kinh doanh công nghệ trong nước đã khá ấn tượng bởi sự tăng trưởng rất mạnh mẽ của thương hiệu này, chỉ bằng động thái điều chỉnh giá bán, có thời điểm Vaio đã đưa thị phần lên tới gần 20% tại Việt Nam (theo thống kê của GfK tháng 3/2014). Tuy con số bán ra trong nước rất ấn tượng, nhưng ở góc nhìn lớn hơn, Sony vẫn lỗ hơn một tỷ USD cho Vaio với đóng góp chưa tới 2% thị phần máy tính toàn cầu.

Thị trường máy tính toàn cầu quý II/2015 đã giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tổng kết quý II/2015 của IDG cho thấy, thị trường máy tính toàn cầu tiếp tục giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2014 với khoảng 66.140 nghìn máy tính được bán ra. Đây cũng là quý giảm thứ 10 liên tiếp của thị trường này. Acer là hãng có mức giảm cao nhất, với 26,9% so với cùng kỳ, mức giảm mà theo hãng là để đảm bảo tồn kho an toàn trên kênh. Apple là hãng duy nhất trong nhóm có mức tăng trưởng với 16,1%, lý do là vì hãng này đã tránh được cuộc chiến về giá bán gây ảnh hưởng tới doanh số như các hãng còn lại.

Thống kê của IDC toàn cầu theo quý, năm 2015.

Hãng Doanh số
Quý II/2015
Thị phần
Quý II/2015
Doanh số
Quý II/2014
Thị phần
Quý II/2014
Mức độ tăng trưởng
Q.II/2014 với Q.II/2015
Lenovo 13.444 20,3% 14.535 19,4% -7,5%
HP 12.253 18,5% 13,675 18,2% -10,4%
Dell 9.560 14,5% 10,466 14% -8,7%
Apple 5.136 7,8% 4.423 5,9% 16,1%
Acer 4.334 6,6% 5.923 7,9% -26,9%
Asus 4.330 6,5% 4.693 6,3% -7,7%
Các nhãn khác 4.330 6% 4.693 6,3% -7,7%
Tổng 66.140 100% 74.998 100% -11,8%

Lý do chính dẫn tới sự đi xuống của thị trường này, chính là sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị giải trí thay thế như máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các thiết bị này ngày càng được thiết kế mạnh mẽ hơn, thiết kế đẹp hơn và chúng đảm nhận hầu hết các nhu cầu giải trí, giao tiếp mạng xã hội, nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dùng. Các nhà phát triển ứng dụng cũng tập trung khai thác triệt để nhóm khách hàng tiềm năng bằng rất nhiều các ứng dụng hữu ích, dễ sử dụng, và không kém phần thú vị. Bên cạnh các ứng dụng giải trí, nhiều ứng dụng hỗ trợ công việc cũng được bổ xung. Nhu cầu cập nhật thông tin tức thời là yếu tố lớn khiến thị trường thiết bị di động này lên ngôi.

Mặc dù thị trường máy tính cá nhân gặp nhiều biến động bất lợi như vậy, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng trong trương lai gần, sẽ không có thiết bị nào có thể thay thế hoàn toàn những công việc mà máy tính cá nhân đang đảm nhận hiện nay. Các công ty văn phòng vẫn phải sử dụng máy tính để làm việc, Windows Office vẫn chưa có đối thủ thay thế, các phần mềm đồ họa có nhiều giới hạn trên máy tính bảng và điện thoại. Nhu cầu tạo ra dữ liệu vẫn luôn tồn tại, và việc sử dụng máy tính bảng hay điện thoại để xử lý nhu cầu này là chưa khả thi.

Thị trường máy tính toàn cầu đã bước qua giai đoạn hào quang nhất của nó, và sẽ tiếp tục sự suy thoái trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, tại một số thị trường đặc thù như khu vực châu Á, có thể sẽ có sự đảo chiều và tăng trưởng khi nền kinh tế trong khu vực khởi sắc trở lại. Lý do chính bởi máy tính vẫn còn là một thiết bị khá hiện đại và mới mẻ với đa phần dân số tại đây, ví dụ, các nước như trong khu vực Đông Dương và Trung Quốc với dân số lớn, trong đó vẫn có rất nhiều người chưa bao giờ sở hữu một chiếc máy tính và biết đến công nghệ thông tin. Giá một chiếc máy tính có thể ngày càng rẻ đi, số lượng những ông lớn đang giữ hơi lâu có thể sẽ càng ít, nhưng tương lai của máy tính chắc chắn vẫn chưa tới hồi kết thúc.

Tony Bùi

Theo VnExpress – Số Hóa

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x