Cúm Vũ Hán: TP HCM thêm 3 ca tái dương tính, BN 91 nguy kịch

05/05/20, 14:11 Tin trong ngày, Việt Nam

Hôm qua 4/5, Sở Y tế TP HCM xác nhận thành phố có thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus Vũ Hán. Cùng ngày, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho hay, BN91 (nam phi công người Anh) đang trong tình trạng rất nặng, tiếp tục can thiệp ECMO.

Bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được chụp kiểm tra Xquang phổi tại giường. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Chiều 4/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm Vũ Hán TP HCM tổ chức buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, thành phố hiện tại đã xác nhận 55 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó 44 ca đã được tuyên bố khỏi bệnh và cho phép xuất viện. Trong 11 ca đang được điều trị thì có tới 9 ca là tái dương tính.

Phó chủ tịch thành phố Lê Thanh Liêm cho rằng, tỷ lệ 9/53 là khá cao.

3 BN mới được công bố tái dương tính là các BN65, 157 và 206. Đáng chú ý, hai ca 157 và 206 là có liên hệ với ổ dịch Buddha.

Bệnh nhân 65 là nữ 28 tuổi (ngụ phường 7 Gò Vấp, TP.HCM) làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam có liên quan đến bệnh nhân 34 nữ doanh nhân Bình Thuận. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 1/4.

Bệnh nhân 157 là nữ 31 tuổi ( quốc tịch Anh, từng đến quán bar Buddha Quận 2), giáo viên Eschool – Eclass, hiện ngụ tại đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP.HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha. Trước đó được công bố khỏi bệnh vào ngày 10/4. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 206 là nam 48 tuổi (quốc tịch Việt Nam), lái xe riêng của bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151, được công bố khỏi bệnh ngày 23/4.

Trước tình trạng một số bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện, nhưng bị dương tính trở lại, Bộ Y tế cho rằng có 3 nguyên nhân sau:

Có thể người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.

Khả năng những người đã khỏi bệnh nhưng trong quá trình đào thải virus nhưng ở dạng bất hoạt- xác virus. Khi làm khuếch đại gen, chúng ta xác định được gen của virus. Trường hợp này, đào thải ra mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được.

Là người lành mang trùng. Điều này có thể xảy ra khi cơ thể con người ta chưa sản xuất đủ kháng thể để có thể khống chế, kiểm soát và tiêu diệt được virus này.

Ngày 25/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy rằng một người khỏi bệnh cúm Vũ Hán và có kháng thể không bị nhiễm bệnh trở lại.

Tình trạng bệnh nhân 91 trở nặng

Benh nhan 91 am tinh tro lai, phoi van ton thuong nang hinh anh 1 benh_vien_nhiet_doi.jpg
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang điều trị tích cực cho nam bệnh nhân số 91. (Ảnh qua zing.vn)

BN 91 là một trong ba bệnh nhân nặng được quan tâm theo dõi. Tuy nhiên trong khi hai bệnh nhân còn lại (BN 161 và BN 19 có chuyển biến tốt thì trạng thái sức khỏe bệnh nhân này rất thất thường. Theo Bộ Y tế đánh giá, tình trạng của bệnh nhân hiện nay là hết sức thất thường.

Theo đó, bệnh nhân số 91 có phản ứng miễn dịch rất dữ dội, sốt cao liên tục từ khi mắc bệnh, cơ thể tiết ra chất chống viêm tấn công phổi, thận và các cơ quan khác. Do suy hô hấp tăng dần, các bác sĩ buộc phải hỗ trợ bệnh nhân này hô hấp thở oxy mũi, tiếp đó chuyển sang thở qua mặt nạ, Đến ngày 5/4 thì bệnh nhân phải thở máy xâm lấn và ngày 6/4 phải chạy máy ECMO liên tục cho tới nay.

Được biết, bệnh nhân 91 trước khi nhiễm bệnh là người khỏe mạnh. Từ ngày 13-18/3, bệnh nhân thường lui tới một số địa điểm ăn uống giải trí trong thành phố, bao gồm Buddha bar.

Từ ngày 3/5 đến 7h30 sáng nay 5/5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Tổng cộng 221 người đã được chữa khỏi. Trong đó 16 bệnh nhân mắc cúm Vũ Hán (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1) và 205 bệnh nhân (tính từ ngày 06/3 đến ngày 5/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x