Cư dân mạng tỏ ra khó chịu khi bị Facebook ép sử dụng tên thật

23/01/15, 07:35 Công nghệ

Facebook bắt đầu khuyến khích các thành viên chọn tên thật khi tham gia mạng xã hội từ năm 2012. Tuy nhiên, chỉ đến đầu năm nay, mạng xã hội này mới tỏ ra quyết liệt trong việc hối thúc mọi người sử dụng tên thật.

Vài tuần qua, rất nhiều người bất ngờ khi tài khoản bị khóa tạm thời và được Facebook yêu cầu bắt buộc phải đổi tên, nếu không họ sẽ mất tài khoản vĩnh viễn. “Facebook khoá mấy ngày mà làm đảo lộn hết cả công việc, sự kiện online. Điều dở là mình quên tạo một nick khác để đề phòng sự cố. Qua vụ này thấy cần rút kinh nghiệm nhiều thứ“, thành viên Cao Mạnh Tuấn chia sẻ.

Việc bị ép dùng tên thật này khiến không ít người khó chịu. Không phải vì ngại sử dụng tên thật, mà vì việc đổi tên khiến Facebook của họ khó hoạt động đúng như tiêu chí ban đầu đề ra. Chẳng hạn, có người lập tài khoản “Món ngon Hà Nội” để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về ẩm thực, nhưng giờ họ dùng tên không liên quan, làm cho bạn bè phải mất một thời gian mới quen được với tên gọi mới. Hay rất nhiều bố mẹ chọn nickname (biệt danh) là tên con như “Chuột Bạch”, “Gấu Còi”, “Miu Mướp” để ghi lại hành trình phát triển, những kỷ niệm đáng nhớ của con thì giờ phải thay bằng một cái tên đầy nghiêm túc.

“Chúng tôi yêu cầu mọi người cung cấp tên thật để bạn luôn biết bạn đang kết nối với ai. Điều này giúp cộng đồng của chúng ta an toàn”, Facebook giải thích. Tuy nhiên người dùng lại cho rằng, nickname giúp họ thể hiện được cá tính, quan điểm sống của mình.

“Facebook nói ra tên thực giúp bạn bè biết họ đang kết nối với ai, nhưng tôi lại thấy nếu tôi để tên thật thì mới là lúc chẳng ai nhận ra tôi ấy”, hành viên Ngô Thiên Chương, nổi tiếng với biệt danh Trueman VN, chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có người lo ngại, với thói quen thường xuyên chia sẻ các hoạt động cá nhân lên Facebook, việc dùng tên thật đôi khi còn gây nguy hiểm cho người sử dụng vì kẻ xấu có thể thu thập được các thông tin cá nhân của họ.

“Facebook không hiểu người dùng, cả ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Họ áp dụng cứng nhắc quy định vào một thứ thông lệ của thế giới ảo. Bí danh là thứ trở nên phổ biến nhờ thế giới ảo, nhưng nay họ buộc sử dụng tên thật như một phần điều kiện sử dụng của dịch vụ, sau khi người dùng đã coi Facebook là một công cụ giao tiếp lâu năm. Đây là một sự bắt ép và làm cho Facebook trở nên thiếu đa dạng hơn nhiều. Nickname có thể ít trùng chứ tên thật thì trùng nhiều, khó mà phân biệt nhau“, thành viên Nguyễn Hồng Phúc nhận định.

Dù vậy, cũng có những người lại ủng hộ chính sách của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Tài khoản Facebook không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là một công cụ để làm việc và nếu bị mất sẽ gây nhiều rắc rối. Do đó, việc dùng tên thật là một trong những cách để đảm bảo rằng khi có sự cố xảy ra, họ luôn có thể chứng minh tài khoản đó là của mình và nhờ Facebook can thiệp, hỗ trợ. Bên cạnh đó, sau 6 tháng sử dụng tên thật, người dùng hoàn toàn có thể chuyển trở lại nickname mà họ thích.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x