Công nghệ tuần qua: Đổ hàng tỷ USD nhập xe sang, Đài Loan có nhiều xe máy nhất?

26/07/15, 08:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Dù nền kinh tế được đánh giá còn nhiều khó khăn nhưng các mặt hàng xa xỉ như ôtô siêu sang, hàng thời trang cao cấp, đồng hồ có giá vài tỷ đồng vẫn được nhập về ào ạt và bán đắt như… tôm tươi.

Ảnh minh họa.

Đổ hàng tỷ USD nhập xe sang

Sau buổi lái thử chiếc Audi A6 ultra (trị giá hơn 106.000 USD) tại đảo Phú Quốc, chiếc xe bốn cửa màu trắng này được Công ty CP Liên Á Quốc Tế (LAQT), đơn vị phân phối chính hãng xe Audi tại VN, chọn để trưng bày trên sân khấu nhằm giới thiệu tới khách hàng tiềm năng.

Và ngay trong buổi tiệc tối giới thiệu này, sau khi đăng ký lái thử, hai vị khách người Phú Quốc đến bàn ban tổ chức sự kiện, một trong hai ông đưa ra 20 triệu đồng tiền mặt đề nghị công ty để chiếc xe lại đảo sau sự kiện. “Chúng tôi khá bất ngờ về quyết định này của ông khách nọ” – ông Trần Tấn Trung, tổng giám đốc Công ty LAQT, kể lại. (xem tiếp)

Người dân nước nào sở hữu nhiều xe máy nhất?

Theo thống kê số lượng môtô, xe máy đã đăng ký ở Việt Nam, bao gồm cả những xe không còn lưu hành, là 42.818.527 chiếc. Tính theo số dân 90,5 triệu người, bình quân cứ 1.000 người dân sẽ sở hữu khoảng 460 xe máy.

Đài Loan sở hữu nhiều xe máy nhất.

Trong khi đó, Đài Loan – vùng lãnh thổ có dân số ít hơn nhiều so với Việt Nam (khoảng 24 triệu dân) lại sở hữu tới 15,09 triệu chiếc xe máy, bình quân 676 xe/1000 dân.

Dù mức thu nhập khá cao, bình quân 2.000 USD/tháng/người và giá ôtô khá rẻ, chỉ bằng 1/3 giá bán tại Việt Nam, nhưng người Đài Loan vẫn ưa chuộng sử dụng xe máy cỡ nhỏ. (xem tiếp)

Cảnh sát Nhật bắt 1 học sinh Việt Nam tấn công mạng

Thông tin đăng tải trên website Yahoo! Japan ngày 24/7, một người Việt bị bắt tại Nhật vì tấn công mạng qua phương thức tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ), gây cản trở hoạt động kinh doanh trực tuyến của một công ty bán phụ kiện điện thoại di động tại quận Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản.
Tin vụ bắt giữ đăng tải trên website Yahoo! Japan ngày 24/7 – Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, trang Yahoo! Japan dẫn nguồn từ Đơn vị Phòng chống Tội phạm mạng thuộc Sở cảnh sát Tokyo cho biết đã bắt giữ một người quốc tịch Việt Nam tên Nguyen Ngoc Tuan Ann (hiện chưa rõ là Tuấn An hay Tuấn Anh), 21 tuổi, đang học tập một trường trung cấp và sinh sống ở Tokyo. (xem tiếp)

Cần hiểu tên miền là tài sản!

Bây giờ thì không có người nào phủ nhận sức mạnh của nền công nghiệp Internet nữa. Cùng với sự lan tỏa của kinh tế toàn cầu, tốc độ phát triển khoa học và công nghệ số, Internet đã trở thành một nhân tố lớn, làm thay đổi cuộc sống và cách thức tư duy, làm việc của nhiều người.
Khái niệm “thương hiệu” của các tổ chức kinh tế theo đó cũng gắn chặt với địa hạt này. Nhất là, ngày càng có nhiều tập đoàn công nghệ số, với giá trị thương hiệu lớn, tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu.
Do đó, ngày nay, khi nói đến một giá trị thương hiệu, giá trị kinh tế đầu tư, người ta buộc phải nghĩ đến mối tương quan với Internet, trực tiếp là tên miền. (xem tiếp)

Các hãng công nghệ đào tạo nhân công Việt Nam như thế nào?

Trong loạt bài tìm hiểu thị trường công nghệ trên toàn thế giới Road Trip 2015, trang tin CNET của Mỹ đã có một số bài viết về thị trường Việt Nam. Dưới đây, PV sẽ lược dịch toàn bộ vài viết của phóng viên Shara Tibken về cách các công ty công nghệ đào tạo nhân công tại Việt Nam, mời độc giả cùng theo dõi:

Lớp học bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 chiều và tôi tới trễ. Khi tôi tới, phòng học đã chật ních. Tôi phải bỏ sandal ở ngoài, một điều thường thấy khi tới thăm gia đình và các doanh nghiệp Việt Nam, và ngồi vào hàng máy tính trong một căn phòng tường trắng cùng 20 học viên khác.

Căn phòng này cách Dinh Độc Lập (TP.HCM) 10 phút đi bộ. Những hình ảnh chiếu trên máy chiếu không phải hình ảnh chiến tranh mà là những bài học về ngôn ngữ lập trình. Hầu hết các học viên có mặt ở đây vì một lý do, đó là học cách phát triển ứng dụng cho iPhone và iPad bằng ngôn ngữ lập trình Swift mới ra mắt của Apple. (xem tiếp)

Thị trường ô tô Việt Nam và “cuộc chiến” công nghệ

Thái Lan là một trong những Quốc gia sử dụng xe bán tải lớn nhất khu vực châu á và cũng trên nền tảng lấy xe bán tải làm xe chiến lược để xây dựng thành công ngành công nghiệp ô tô hàng đầu châu á.

Xu hướng này đang lặp lại tại Việt Nam – cho dù đây không phải là mẫu xe được Chính phủ lấy làm chiến lược, được ưu đãi – Một chuyên gia và là lãnh đạo một DN ô tô khẳng định – mà xuất phát từ nhu cầu thực tế, sự tiện dụng, phù hợp với mức sống. Nếu trước đây những nhà có điều kiện khi đã sắm được xe du lịch rồi mới sắm xe bán tải thì nay bắt đầu có xu hướng mua xe bán tải thay vì xe du lịch thông thường. (xem tiếp)

T in vắn công nghệ:
Chấn động: NASA vừa phát hiện thêm một “Trái đất” mới: NASA vừa công bố tin chấn động, đã phát hiện ra trái đất thứ 2, đây là “phiên bản lớn hơn, già cỗi hơn” của Trái Đất và rất có thể có sự sống trên đó.
– Thanh tra Bộ TT&TT: “Nếu khách nhấn nhầm mà MobiFone trừ tiền là lừa đảo”: Đó là khẳng định của ông Đỗ Hữu Trí – Phó Chánh thanh tra (Bộ TT&TT) trước lý giải của MobiFone với khách hàng việc kích hoạt dịch vụ giá trị gia tăng.
– Nokia được đồng ý mua hãng viễn thông Alcatel-Lucent: Ủy ban châu Âu vừa đồng ý cho phép Nokia bỏ ra 16,6 tỷ USD để mua lại hãng viễn thông Alcatel-Lucent của Pháp.
– Máy in Samsung chạy Android đầu tiên trên thế giới có mặt tại Việt Nam: Dòng máy in thông minh Smart MultiXpress mới của Samsung được thiết kế để mang lại nhiều tiện ích, khả năng phù hợp cho mọi doanh nghiệp.
– Rẻ hơn tại Mỹ, iPad vẫn ế tại Việt Nam: Với giá bán gần 10 triệu đồng (thấp hơn mức 500 USD chào bán ở Mỹ), iPad Air 2 vẫn không hút khách. Các cửa hàng ghi nhận doanh số iPad sụt giảm vài chục % so với năm ngoái.

MINH TRANG

Tin liên quan Xe triệu đô của Ferrari cũng dính lỗi túi khí Sắp có siêu xe điện “made in China” Chìa khóa siêu xe siêu đắt
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x