Công nghệ 24h: Bphone chờ đợi người Việt tin dùng, Samsung điều chỉnh giá S6 vì ế?

31/07/15, 21:30 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Không quá bận tâm đến những ồn ào trên cộng đồng mạng sau màn ra mắt Bphone, Chủ tịch và CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng (ảnh) vẫn tràn đầy nhiệt huyết, không ngại tung ra các phát ngôn vốn lâu nay bị gán cho biệt danh “nổ” và cũng chẳng mảy may né tránh các câu hỏi của báo giới.

Ảnh minh họa.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Hãy đợi, chúng tôi sẽ thuyết phục được các bạn
Chia sẻ với PV, CEO Nguyễn Tử Quảng: Đối với chúng tôi bây giờ mọi thứ mới thật sự bắt đầu. Tôi biết để chinh phục được thị trường khó tính như Việt Nam thì phải chinh phục bằng kết quả cuối cùng, đó là Bphone chiếm được thị phần của các đối thủ khác.
Mảng về phần mềm diệt virus cũng vậy, chúng tôi cũng chịu rất nhiều những hoài nghi, cuối cùng thực tế đến thời điểm này thì phần mềm diệt virus của BKAV đã có thể nói là chiếm thị phần áp đảo trước các sản phẩm của nước ngoài. Cũng từng có người hỏi, rằng tôi sẽ nói gì với những người chê bai hoặc không thích sản phẩm của BKAV. Câu trả lời của tôi là: “Hãy đợi, chúng tôi sẽ thuyết phục được các bạn”. (xem tiếp)
Thị trường smartphone ngày càng bão hòa?

Ngày 2/7, CEO Xiaomi Lei Jun cho biết, lô hàng trong nửa đầu năm 2015 đạt 34,7 triệu điện thoại, tương đương tốc độ tăng trưởng 33% trong 6 tháng đầu năm 2014. Có thể không ít nhà sản xuất smartphone vui mừng trước thông tin này, nhưng thực sự đây lại là sự suy giảm gây sốc cho một công ty thường có tăng trưởng ba chữ số.

Chưa đầy 5 năm sau khi thành lập, Xiaomi đã trở thành nhà sản xuất smartphone đứng thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Samsung, Apple và Lenovo. Trong năm 2014, công ty Trung Quốc này bán được 57,7 triệu điện thoại trên toàn thế giới, tăng hơn 200% so với năm trước. Xiaomi ước tính đến năm 2015, con số sẽ đạt 80 -100 triệu điện thoại. (xem tiếp)

15% người Mỹ không dùng Internet

Theo một nghiên cứu của Pew Research Center mới được công bố cách đây vài ngày, có 15% người trưởng thành ở Mỹ không sử dụng Internet. Con số này đã giảm so với các thống kê năm 2000, với một nửa số người trưởng thành ở quốc gia này không sử dụng Internet. Thế nhưng 15% hiện nay vẫn là con số cao đối với nước Mỹ.

Có thể kể ra vài lý do để người Mỹ vẫn không online. Trong năm 2013, các khảo sát đã cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn khiến cho nhiều người tại đây không sử dụng Internet là do không có đường truyền tốc độ cao, hoặc quá đắt. Nhiều người cảm thấy mình quá già để học cách sử dụng và một phần khác thì do không thích. (xem tiếp)

Tổng thống Obama “ra lệnh” xây dựng siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Obama đã ra lệnh xây dựng máy tính nhanh nhất thế giới (HPC) trong thập kỷ tới.
Siêu máy tính.

Ông Obama đã tạo ra “siêu máy tính” chiến lược quốc gia để giúp nước này đi đầu trong việc phát triển máy tính hiệu suất cao.
Nhà Trắng cho biết: Cạnh tranh trong lĩnh vực này là việc “rất cần thiết để cạnh tranh về kinh tế, khám phá khoa học và an ninh quốc gia”.
Sáng kiến này bao gồm hai mục tiêu quan trọng: Đầu tiên, để tăng tốc độ tính toán một exaflop (1018 phép tính số học trên 1s). Điều này là nhanh hơn khoảng 30 lần so với máy nhanh nhất thế giới hiện nay. Thứ hai, tăng hiệu quả thao tác và nhanh chóng gia tăng số lượng của dữ liệu số. (xem tiếp)

Không bán được hàng, Samsung điều chỉnh giá S6

Samsung cho biết thị trường điện thoại di động thời điểm từ nay đến cuối năm sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để đảm bảo doanh số thiết bị, họ sẽ điều chỉnh lại giá bán của hai mẫu Galaxy S6 và S6 Edge. Bên cạnh đó, Samsung cũng trông cậy nhiều vào việc ra mắt mẫu điện thoại cao cấp mới là Note 5 và S6 Edge Plus vào tháng 8 tới.
Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II vừa rồi, Samsung cho biết lợi nhuận của công ty bị giảm do doanh số của bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge không đạt như kỳ vọng. Trong khi đó các chi phí về marketing cho hai sản phẩm này lại ở mức khá cao. Mảng chip bán dẫn đang mang về nhiều lợi nhuận nhất, vượt qua cả mảng thiết bị di động, TV và tấm nền màn hình.
Việc điều chỉnh giá cho hai sản phẩm cao cấp mới ra mắt đã cho thấy Samsung hiện nay đang “đuối thế” so với đối thủ của mình là Apple. (xem tiếp)

Thứ trưởng Lê Nam Thắng “phải công khai chất lượng các mạng di động”

Chiều ngày 30/7/2015, Cục Viễn thông vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015. Tại hội nghị này, Thứ trưởng BộTT&TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh, Cục Viễn thông vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan thực thi phụ trách trong lĩnh vực viễn thông, cả hai mảng đều rất quan trọng.
Ảnh minh họa.

Trong Hội nghị, có một số nội dung đáng chú ý, trong đó có chỉ đạo của Thứ trưởng về việc công bố chất lượng dịch vụ của các nhà mạng trong năm nay. (xem tiếp)

Hyundai i20 Active chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Ngày 31/07/2015, Hyundai Thành Công giới thiệu mẫu xe Hyundai i20 Active mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ với 4 phiên bản màu sắc cơ bản: Trắng, Bạc, Nâu, Đỏ, giá bán 619 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).
Được giới thiệu trên thị trường quốc tế từ tháng 3/2015, Hyundai i20 Active được đánh giá cao về thiết kế, trang bị tiện nghi cũng như tính năng vận hành. Gần 13.000 chiếc bao gồm bản Hatchback đã được bán ra ngay trong tháng ra mắt, xếp thứ 5 toàn thị trường Ấn Độ.

Tin vắn công nghệ :

Người dùng có thể xóa phần mềm cài sẵn trên điện thoại Samsung: Theo quyết định của tòa án, khách hàng dùng máy Samsung tại Trung Quốc được quyền xóa các ứng dụng không cần, mà hãng cài sẵn khi xuất xưởng.
– “Microsoft luôn coi trọng thị trường smartphone Việt Nam”: Dù chiến lược di động của Microsoft trong thời gian qua có nhiều biến động, song ông Guenter Weimer, Giám đốc cao cấp khối Hệ điều hành Windows, Microsoft Châu Á – Thái Bình Dương khẳng định với VietNamNet rằng, Việt Nam vẫn là một thị trường đầy hứa hẹn và hãng sẽ tiếp tục phát triển, hỗ trợ thị trường một cách mạnh mẽ trong thời gian tới.
– CEO Mozilla tức giận vì Microsoft gài trình duyệt mặc định trên Windows 10: Microsoft đặt trình duyệt Edge là trình duyệt mặc định trên Windows 10 ngay cả khi người dùng cập nhật từ phiên bản Windows sử dụng Chrome và Firefox là trình duyệt mặc định.
– Chrome sẽ không còn ngốn RAM nhờ một tính năng mới: Để khắc phục được nhược điểm này, Chrome sẽ có một tính năng mới mà có thể tạm tắt đi các tab mà bạn không sử dụng đến khi bộ nhớ RAM của máy còn ít. Tính năng này được gọi là Tab Discarding.
– Google chống lại Pháp, từ chối “quyền được lãng quên”: Gã khổng lồ tìm kiếm thẳng thừng từ chối áp dụng “Quyền được lãng quên” lên phạm vi toàn cầu và tuyên bố sẵn sàng đối mặt với án phạt của Pháp.
– Tại Việt Nam, Microsoft đã khởi động chương trình giúp người dùng nâng cấp lên Windows 10 miễn phí. Trong chương trình, những quà tặng giá trị của Microsoft và đối tác sẽ được tặng trực tiếp cho khách hàng tại các hệ thống bán lẻ, trung tâm mua sắm, đại lý được ủy quyền tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài từ ngày 29/7/2015 đến hết 31/12/2015 cho các thiết bị cài đặt sẵn hệ điều hành chính hãng Windows 7, Windows 8.1 mang thương hiệu HP, Dell, Acer, Asus, Lenovo, Toshiba, Samsung,…

MINH TRANG

Tin liên quan Công nghệ tuần qua: Đổ hàng tỷ USD nhập xe sang, Đài Loan có nhiều xe máy nhất? Công nghệ 24h: Sinh viên Việt Nam ra trường phải đào tạo lại Các hãng công nghệ đào tạo nhân công Việt Nam như thế nào?
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x