Công chúa Charlotte có thể mang lại 5 tỷ USD cho nước Anh

07/09/15, 16:17 Kinh tế

Dù chỉ xuất hiện 2 lần trước công chúng kể từ khi chào đời nhưng công chúa 4 tháng tuổi Charlotte đã mang lại cho xứ sở sương mù hàng trăm triệu USD, cô công chúa nhỏ này còn được đánh giá là có thể đóng góp tới 5 tỷ USD cho nền kinh tế nước Anh.

Công chúa Charlotte được đánh giá là có thể đóng góp tới 5 tỷ USD cho nền kinh tế Anh, vượt xa anh trai là hoàng tử George.

Theo KSL, thành viên nhỏ tuổi nhất của hoàng gia Anh đã tạo ra cú hích mạnh mẽ cho làng thời trang cũng như những thương hiệu được hoàng gia lựa chọn cho công chúa.

Chiếc váy ren trị giá 100 USD mà cô bé mặc khi được cha mẹ giới thiệu với thế giới đã nhanh chóng “cháy hàng” ngay sau đó.

Chiếc váy hiện vẫn rất được ưa thích. Số đơn đặt hàng mà chúng tôi nhận được từ khắp thế giới trong vài tháng qua tăng mạnh, nhờ có các phương tiện truyền thông“, Gillian Taylor, giám đốc hãng G.H. Hurt & Sons nói.

Chiếc xe nôi cổ điển mà Charlotte nằm trong lễ rửa tội cũng tạo ra một hiệu ứng tương tự. Công ty phục hồi các xe đẩy cổ Prams With Pizazzm đã “ngập trong các tin nhắn, email và các cuộc gọi” sau buổi lễ, giám đốc Scott Frew cho biết.

Theo ước tính của công ty tư vấn tài chính Brand Finance, chỉ riêng việc Charlotte ra đời đã mang lại hơn 150 triệu USD cho kinh tế nước nhà.

Sự bảo lãnh không chính thức của Charlotte, George và Kate tạo ra một tác động tài chính sâu rộng mang lại hàng triệu USD mỗi năm“, David Haigh, CEO của Brand Finance cho hay.

Finance đánh giá công chúa Charlotte có thể đóng góp tới 5 tỷ USD cho nền kinh tế Anh, vượt xa anh trai là hoàng tử George với khoảng 3,6 tỷ USD. Mẹ của hai đứa trẻ, công nương Catherine cũng luôn là cái tên gây sốt và ước tính đóng góp tới 7,2 tỷ USD.

Hoàng gia Anh sở hữu khối tài sản trị giá 87 tỷ USD và đóng góp 1,8 tỷ USD cho kinh tế nước nhà mỗi năm.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x