Công bố người chiến thắng cuộc thi khoe “lông cánh”

15/06/15, 12:17 Tin Tổng Hợp

(NLĐO) – Cuộc thi khoe “lông cánh” gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc thời gian qua đã tìm được người chiến thắng.

Sáu thí sinh được vinh danh là người chiến thắng. Trong đó, người giữ vi trí hàng đầu nhận được 202 lượt like (thích) cho bức ảnh “khoe cánh” của cô. Người giữ vị trí thứ hai nhận được 135 lượt like (thích) và nói rằng hy vọng các cô gái khác có thể tự do khoe “lông cánh” mà không phải sợ hãi gì.

Người đoạt giải nhất cuộc thi gây tranh cãi này

Cuộc thi khoe “lông cánh” do Xiao Meili, một nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng ở Trung Quốc khởi xướng. Cô này nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ New York Times rằng không khuyến khích phụ nữ “nuôi” lông cánh của họ. Thay vào đó, cô mong xã hội không phán xét gay gắt những người không thích và không thường cạo lông cánh.

Những phụ nữ đăng ảnh khoe lông cánh của họ trên trang mạng cá nhân để dự thi. Ảnh: Weibo

Một trong các thí sinh từng dự thi

“Đàn ông có thể tự do làm những gì họ thích trên cơ thể họ. Vậy thì chúng ta cũng không nên nghĩ rằng phụ nữ không cạo lông nách là mất vệ sinh, bất nhã hoặc không đủ nữ tính” – Xiao Meili nói.

Nhà hoạt động nữ quyền này khẳng định chuyện phụ nữ cạo lông cánh khá mới với Trung Quốc, nó chỉ phổ biến kể từ năm 1990. Một dẫn chứng được đưa ra để biện luận cho lý lẽ trên là trước khi quay phim Sắc giới ra mắt năm 2007 lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1930, đạo diễn Lý An đã yêu cầu nữ diễn viên chính Thang Duy không cạo lông nách trong suốt 8 tháng để chuẩn bị cho vai diễn của mình.

Dù nhằm mục đích gì thì cuộc thi trên cũng tạo làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng giữa bên ủng hộ và bên chỉ trích. Trước đó, Miley Cyrus và Jemima Kirke từng không cạo lông cánh và chẳng ngại khoe chúng khi dạo bước trên thảm đỏ Lễ trao giải thưởng thời trang CFDA của Hiệp hội các nhà thiết kế Mỹ. Những bức ảnh lan tỏa cũng tạo ra tranh cãi trên mạng. Năm 2014, một trào lưu tương tự diễn ra ở Mỹ, những phụ nữ đồng loạt nhuộm lông cánh và khoe chúng trên mạng xã hội.

Jemima Kirke chẳng ngoại khoe vùng cánh khi dự sự kiện

M.Khuê (Theo Daily Mail)

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x