Công an chưa trao lại 5 triệu yen cho chị ve chai dù hết hạn giải quyết

29/05/15, 15:23 Chưa phân loại

Công an quận Tân Bình, TP HCM thông báo sẽ trao lại hơn 5 triệu yen cho người mua ve chai, nhưng thời hạn 10 ngày giải quyết các vấn đề pháp lý đã hết mà chị Hồng vẫn chưa nhận được đồng nào.

Chi Hồng nói nếu nhận được 5 triệu yên thì chị vẫn đi mua ve chai.

Trao đổi với phóng viên, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, 36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM cho biết, “10 ngày qua, Công an quận Tân Bình không có bất cứ thông báo nào cho tôi về việc trao lại số tiền. Hôm nay (29/5) là ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết theo thông báo của công an, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì“.

Trước đó, ngày 19/5, Công an quận Tân Bình đã có buổi làm việc với chị Hồng cùng luật sư Hà Hải là người hỗ trợ pháp lý cho chị Hồng. Tại đây, đại diện công an quận thông báo về quyết định bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và sẽ trao lại hơn 5 triệu yen cho người phụ nữ mua ve chai.

Thời hạn giải quyết là 10 ngày tính từ thời điểm ra thông báo. Lý do ra thời hạn, theo công an quận Tân Bình là để lập hội đồng tư vấn giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến việc giao tiền, vì điều này chưa được pháp luật quy định.

Chị ve chai cho hay, trong những ngày qua, chị khá lo lắng vì không có thông tin nào của công an. Người thân trong gia đình cũng cảm thấy hồi hộp vì không biết vụ việc đang được giải quyết đến đâu.

Nhiều lúc mua ve chai không dám đi xa vì sợ công an gọi, lại không về kịp. Đáng lý, công an quận phải cho tôi biết trình tự giải quyết của vấn đề này“, chị Hồng chia sẻ.

Luật sư Hà Hải thắc mắc: “Theo quy định của pháp luật, đáng lẽ công an phải nhanh chóng giao lại tiền cho chị Hồng. Nay thời hạn trên cũng đã hết, tại sao công an vẫn chưa có động thái nào cho thấy sẽ kết thúc vụ việc?”.

Trong thời gian này, một số người biết tin công an sẽ trao lại số tiền hơn 5 triệu yen cho vợ chồng chị Hồng, nên đã đến nơi cư ngụ của người phụ nữ này đặt vấn đề vay mượn tiền, khiến chị càng thêm bất an, lo sợ.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x