Con gái tù nhân lương tâm kêu gọi Trung Quốc phóng thích cha mình

28/10/14, 10:03 Trung Quốc

Tại một cuộc họp báo diễn ra ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 24/10, Vương Lý Đan, con gái của tù nhân lương tâm Vương Trị Văn đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đảm bảo cho việc phóng thích cha mình. 

Vương Lý Đan, con gái của Vương Trị Văn, phát biểu trong một cuộc họp báo ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, ngày 24/10/2014.

Vương Trị Văn ra tù ngày 18/10 và ngay lập tức bị cảnh sát đưa đến một trung tâm tẩy não ở Bắc Kinh.

“Cha tôi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, sống theo nguyên tắc ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ và còn là một người không lừa dối cũng như chịu từ bỏ niềm tin của mình, ông đã bị bức hại tàn nhẫn trong tù”, Vương Lý Đan phát biểu.

“Họ đánh gãy răng cha tôi. Dưới tất cả 10 móng tay đều bị tăm đâm. Cổ tay, cổ chân ông ấy phải đeo gông nặng 24kg. Một xương đòn của ông cũng bị đánh đến gãy, ông không được ngủ thường xuyên và bị buộc lao động khổ sai dưới nhiều hình thức. Ngoài ra, hai đầu gối ông còn bị nhiều thanh thép nhọn gây tổn thương”, Vương Lý Đan cho biết thêm.

Vương Lý Đan thông tin, cha cô đã bị đột quỵ trước khi được phóng thích.

Cô còn nhắc lại chuyện ông Vương Trị Văn từ chối giữ bức hình cô mà người thân mang đến khi ông ở trong tù vì muốn bảo vệ con gái mình.

Bành Vĩnh Phong, một cựu luật sư đến từ Trung Quốc cũng phát biểu trong buổi họp báo, rất nhiều cuộc đàn áp liên tục đối với các học viên Pháp Luân Công đã chứng minh rõ ràng rằng luật pháp không tồn tại ở Trung Quốc.

Bành Vĩnh Phong, một cựu luật sư ở Trung Quốc, cũng phát biểu tại cuộc họp báo kêu gọi phóng tích tù nhân lương tâm Vương Trị Văn.

Chủ đề Phiên họp toàn thể lần thứ 4 khóa 18 trong khuôn khổ Hội nghị Chính trị cấp cao gần đây nhất, tổ chức tại Bắc Kinh, bàn về tầm quan trọng của luật pháp đối với hoạt động quản lý nhà nước của Trung Quốc.

Tháng 11/2013, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi chấm dứt hệ thống trại lao động khét tiếng của nước này. Tuy nhiên, những cơ sở thay thế nhằm giam cầm, tra tấn và tẩy não các tù nhân lương tâm vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo ông Bành Vĩnh Phong, các trại tẩy não không được quy định theo bất kỳ điều luật nào của Trung Quốc.

Vương Lý Đan kêu gọi những người làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc hiểu rõ các vấn đề đang thực sự diễn ra tại quốc gia này. “Nếu có 1 ngày tôi ngừng nói về Pháp Luân Đại Pháp hay chuyện của cha tôi thì đó không phải bởi ông đã được tự do. Đó là vì tôi đã từ bỏ hy vọng về các bạn. Hãy chọn con đường đúng đắn cho tương lai. Tôi sẽ vô cùng cảm kích và mừng cho các bạn”, Vương Lý Đan chia sẻ.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x