Con gái Phương Thảo – Ngọc Lễ không tin bố mẹ từng rất hot

01/07/15, 15:15 Tin Tổng Hợp

Na, Nấm không hình dung được sự nghiệp lừng lẫy của bố mẹ.

Sáng 1/7, vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ lần đầu có buổi họp báo tại Việt Nam sau hơn 10 năm xa quê hương. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí gần gũi, ấm cúng. Phương Thảo – Ngọc Lễ liên tục cười vui bên hai con gái là bé Na, bé Nấm – nay đã là những thiếu nữ.

Gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ tại họp báo sáng 1/7 tại TP HCM. Ảnh: Thế Danh

Phương Thảo – Ngọc Lễ đưa hai con sang Mỹ định cư khi các bé chỉ mới vài tuổi. Thế nhưng, họ vẫn cố gắng dạy các con nói tiếng Việt. Tại họp báo, bé Na trò chuyện khá mạch lạc và cá tính, trong khi cô em lại hơi ngượng ngùng, trả lời nhát gừng vì vốn từ tiếng Việt không nhiều. Na và Nấm tự tin cho biết, họ đều có những sáng tác đầu tay, nhất là Na đã có một số lượng bài hát kha khá. Hai chị em sẽ có tiết mục biểu diễn riêng cũng như hát cùng bố mẹ trong liveshow Dấu ấn sắp tới.

Ngọc Lễ chia sẻ, anh và Phương Thảo rất dè dặt trong việc cho hai con theo nghề bố mẹ vì sợ sau đó các bé lại thấy mình đam mê công việc khác. Anh chị để các con thoải mái theo đuổi sở thích riêng, như bé Na thích vẽ, bé Nấm thích đọc sách. Tuy nhiên, khoảng hai năm gần đây, Na và Nấm lại dần yêu thích âm nhạc, bày tỏ nguyện vọng được học hành bài bản với bố mẹ. Vì vậy, vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ tạo điều kiện hết sức để các con tìm hiểu về nhạc. Ngọc Lễ tâm sự, anh tôn trọng sở thích của các con và chính các con anh đã chọn âm nhạc một cách tự nhiên. Những sáng tác của Na, Nấm đều mang màu sắc riêng, không hề bị ảnh hưởng bởi phong cách của bố mẹ.

Trong thời gian Phương Thảo – Ngọc Lễ chuẩn bị về Việt Nam để thực hiện liveshow Dấu ấn, Na và Nấm cũng giúp đỡ bố mẹ rất nhiều. Dịp này, Phương Thảo muốn để các con hiểu hơn về quá khứ lừng lẫy của bố mẹ, bởi chị từng kể về quá trình hoạt động âm nhạc của mình vào thập niên 90, các bé không tin và cũng không hình dung được.

Phương Thảo – Ngọc Lễ đang tràn đầy cảm xúc trong lần trở về này. Họ đã gián đoạn sự nghiệp ở trong nước hơn 10 năm nên nhớ bạn bè đồng nghiệp, nhớ khán giả… Đây là cơ hội để họ được sống lại những khoảnh khắc huy hoàng trong âm nhạc với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Không gian đêm nhạc được đạo diễn Nguyễn Thành Vinh dàn dựng trong phim trường của hãng phim Giải Phóng, sẽ rất ấm cúng và mang đậm tình thân của gia đình. Cả đạo diễn lẫn vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ đều hy vọng, sau đêm nhạc 4/7 tới, những khán giả của chương trình càng thêm yêu gia đình mình. Khách mời của chương trình sẽ có Phương Thanh, Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh và một số gương mặt bí mật khác.

Được thực hiện liveshow 'Dấu ấn' là điều tuyệt vời ngoài sự mong đợi của hai vợ chồng.

Phương Thảo – Ngọc Lễ từng là cặp song ca đình đám của nhạc Việt thập niên 90. Băng, đĩa của họ luôn được tiêu thụ với số lượng lớn. Suốt thời gian dài những ca khúc như Con gái, Xe đạp ơi, Xa rồi tuổi thơ, Dấu yêu tình đầu, Cà phê một mình… của cặp đôi được đông đảo khán giả khắp nơi nghêu ngao hát cùng.

Trước khi “về một nhà” rồi trở thành cặp song ca, Ngọc Lễ và Phương Thảo đều có sự nghiệp riêng. Ngọc Lễ khi đó là nhạc công của ban nhạc rock Đen Trắng khá nổi tiếng. Trong khi đó, Phương Thảo là một trong những ca sĩ solo thành công nhất của thị trường miền Nam.

>> Xem thêm: Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ

Hàn Quốc Việt

Theo Ngoisao.net

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x