Colombia bắt tàu Trung Quốc chở 100 tấn thuốc súng

04/03/15, 14:40 Tin Tổng Hợp

(NLĐO) – Giới chức Colombia đã bắt thuyền trưởng một con tàu Trung Quốc chở chất nổ và vũ khí trái phép trên đường tới Cuba.

Văn phòng Tổng Công tố Colombia cho hay chiếc tàu bị chặn lại hôm 28-2 tại cảng Cartagena trên bờ biển Caribe. Giới chức Colombia phát hiện 100 tấn thuốc súng, 2,6 triệu kíp nổ, 99 viên đạn và 3.000 quả đạn pháo trên con tàu. Con tàu đã bị kiểm tra trong 48 tiếng đồng hồ trước khi lệnh bắt thuyền trưởng được công bố.

Con tàu Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: SCMP

Colombia cũng tìm thấy giấy tờ chở hàng của con tàu chỉ đăng ký chở ngũ cốc. Ông Luiz Gonzalez, chánh Văn phòng Tổng Công tố Colombia, nói rằng: “Giấy tờ vận chuyển hàng hóa mà thuyền trưởng Trung Quốc giao nộp không trùng khớp với những gì chúng tôi tìm thấy”.

Những bức ảnh từ văn phòng công tố cho thấy các thùng gỗ đựng vũ khí đặt bên trong một container dán nhãn xuất xứ từ nhà sản xuất quốc phòng Norinco thuộc Trung Quốc. Nơi nhận là nhà nhập khẩu Tecnoimport ở thủ đô Havana của Cuba. Hiện cả 2 công ty nêu trên đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Lô hàng được tìm thấy trên tàu. Ảnh: EPA

Ông Gonzalez cho biết thuyền trưởng Wu Hong sẽ bị đưa ra xét xử và có thể bị buộc tội vận chuyển thiết bị quân sự trái phép. Tuy nhiên, ông Gonzalez không cung cấp thêm thông tin chi tiết về con tàu cũng như các thành viên khác trên tàu.

Hồi tháng 7-2013, một con tàu Triều Tiên cũng bị giữ ở vùng biển Caribbe, gần kênh đào Panama, vì chở vũ khí thời Liên Xô từ Cuba về, trong đó có các chiến đấu cơ MiG-21. Số vũ khí được giấu bên dưới hàng ngàn tấn đường. Havana sau đó thừa nhận số vũ khí được chuyển từ Cuba sang Triều Tiên để sửa chữa.

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC, SCMP)

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x