Cô gái 23 tuổi bị đột quỵ, liệt nửa người chỉ vì thói quen xoay cổ cho đỡ mỏi

04/05/19, 15:04 Cuộc sống

Natalie Kunicki không bao giờ có thể ngờ rằng, thói quen tưởng chừng vô hại mà hầu như ai cũng có đã khiến cô phải chịu đựng di chứng nặng nề là liệt nửa người. Câu chuyện của cô đang gây xôn xao cộng đồng mạng suốt nhiều ngày qua.

Natalie Kuniciki bị tê liệt nửa người chỉ vì thói quen ai cũng mắc phải. (Ảnh: t/h) 

Natalie Kuniciki, 23 tuổi, hiện là một nhân viên y tế tại London, Anh. Cũng giống như nhiều người khác, Natalie nói rằng cô cảm thấy thoải mái với tiếng kêu “răng rắc” khi xoay khớp cổ.

Một lần vào đầu tháng 3 vừa qua, Natalie đang nằm trên giường xem phim với một người bạn thì cảm thấy mỏi người nên đã xoay khớp cổ để thư giãn, bỗng nhiên cô nghe một tiếng “rắc” lớn. Natalie nghĩ không có gì nghiêm trọng nên đã đi ngủ.

Khoảng 15 phút sau, cô tỉnh giấc đi vệ sinh nhưng không làm sao nhấc chân trái lên được. Càng cố gắng ngồi dậy, cô càng cứng đơ người và cuối cùng ngã quỵ xuống sàn. Bạn của Natalie nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, cô hoàn toàn khỏe mạnh. (Ảnh qua Tu Cosmopolis)

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện Natalie bị nứt xương cổ, gây vỡ động mạch đốt sống – một trong những động mạch chính ở cổ. Điều này tạo ra một cục máu đông dẫn đến đột quỵ và tê liệt nửa người bên trái.

Natalie đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ có thể giúp cô khắc phục những tổn thương ở động mạch đốt sống cổ chứ không thể loại bỏ hoàn toàn cục máu đông. Họ tin rằng cục máu đông sẽ tan dần theo thời gian nhưng không thể xác định khi nào Natalie mới hồi phục lại bình thường.

Bác sĩ chẩn đoán Natalie bị nứt xương cổ dẫn đến làm vỡ động mạch đốt sống. (Ảnh qua Buzz.ie)

Ban đầu, khi nghe chẩn đoán mình bị đột quỵ, Natalie đã vô cùng kinh ngạc. Cô chia sẻ: “Tôi thực sự rất bất ngờ khi bác sĩ thông báo mình bị liệt nửa người. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, tiền sử gia đình cũng không mắc đột quỵ nên điều này thật khó tin. Các bác sĩ giải thích việc kéo giãn cơ cổ đã khiến động mạch đốt sống của tôi bị vỡ. Tôi không ngờ nguyên nhân lại đến từ sự bất cẩn của mình”.

“Qua đây, tôi cũng nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy chú ý khi làm hành động xoay khớp cổ. Nếu thấy có triệu chứng nào bất thường thì nên đi kiểm tra ngay. Tôi thực sự không cố tình bẻ khớp cổ mà chỉ muốn xoay qua xoay lại để thư giãn nhưng không ngờ cái giá phải trả là bị nứt động mạch đốt sống cổ”.

(Ảnh: Kennedy News Media)

Tình trạng tê liệt của Natalie vẫn tồn tại vài tuần sau phẫu thuật. Qua một tháng tập vật lý trị liệu, đã tự điều khiển được tay chân và có thể đi lại vài bước, mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều tháng phục hồi.

“Tôi không còn hoạt bát như xưa nữa, hay nói cách khác là vô cùng vụng về. Tôi còn không thể cài khuy áo… Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hoặc lạnh, nhưng thỉnh thoảng cảm giác tê vẫn xuất hiện”, cô gái 23 tuổi giãi bày.

Natalie đang tập đi lại. (Ảnh: Kennedy News Media)

Có nên xoay khớp cổ cho đỡ mỏi?

Nhiều người có thói quen lắc hoặc bẻ cổ răng rắc mỗi khi mỏi. Mặc dù động tác này tạo cảm giác thoải mái nhưng nếu thực hiện không đúng cách hoặc lạm dụng sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như tổn thương cột sống cổ, lâu dài sẽ thành thoái hóa đốt sống cổ, viêm cột sống… thậm chí là thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra còn có thể gây tụ máu, thậm chí đột quỵ.

Vậy làm cách nào để cải thiện tình trạng đau nhức cổ?

Theo các chuyên gia, việc giữ nguyên một tư thế cổ trong thời gian dài sẽ khiến các khớp cổ cứng lại gây đau nhức và thiếu linh hoạt. Khi đó, bạn hãy dành vài phút để mát xa nhẹ nhàng vùng cổ, sẽ giúp máu lưu thông và giảm nhức mỏi.

Câu chuyện điển hình của cô gái người Anh Matalie nói trên đã được chia sẻ khắp các cộng đồng mạng. Đây có lẽ là lời cảnh báo cho chúng ta, những ai vẫn đang nghĩ xoay khớp cổ sẽ giúp thoải mái và thư giãn hơn. Hãy loại bỏ thói quen nguy hiểm này trước khi xảy ra tai nạn đáng tiếc nhé!

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x