Chuyện lạ: Anh chàng Ấn Độ sống với quả tim đập ngoài lồng ngực

26/10/15, 07:20 Bí ẩn, Chuyện lạ

Anh Arpit Gohil ở bang Gujarat, Ấn Độ mắc phải một hội chứng bẩm sinh hiếm thấy với quả tim ở bên ngoài lồng ngực.

Arpit với trái tim nằm ngoài lồng ngực.

Quả tim của anh đập ngay dưới một lớp da mỏng mà bình thường mọi người có thể nhìn thấy. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm trong y học.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp của chàng trai 18 tuổi này như một “phép màu trong y học”. Nhưng cuộc sống của Gohil luôn mong manh như chỉ mành treo chuông: Anh có thể bị mất mạng nếu ngã hoặc va chạm mạnh.

Đây là một hội chứng đặc biệt khi trong thời gian mang thai, bào thai bị ảnh hưởng khiến đứa bé sinh ra với những cơ quan quan trọng (như tim hay ruột) nằm ở bên ngoài cơ thể. Nhưng trường hợp của Arpit là nghiêm trọng nhất trong số 165 người mắc hội chứng này từng được phát hiện từ đó cho tới nay.

Anh lớn lên như những đứa trẻ khác, vẫn trèo cây, lái xe kéo ở trang trại của cha mình như bình thường.

Tôi không thấy có vấn đề gì cả, và tôi đã quen với việc sống trong tình trạng như thế này” – Anh nói với trang tin Daily Bhaskar.

Anh nói thêm: “Tôi có thể làm mọi thứ như những người bình thường khác, và tôi cảm thấy không có khó khăn gì khi làm những công việc ở trang trại, dù đó là cày ruộng, lái máy kéo hay đạp xe đạp”.

Tuy nhiên, bởi vì một phần cơ hoành của anh không hoạt động nên những cơ còn lại phải làm việc nhiều hơn.

Bác sĩ Peter Sanjeeth, giám đốc Viện tim DDMM cho biết Arpit có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Anh ấy đã được học cách để đối phó trong một số trường hợp nhưng cơ thể anh ta rất dễ bị tổn thương, và chúng tôi không biết anh ta có thể sống như bây giờ trong bao lâu nữa” – Bác sĩ nói với tờ Mail Online.

Bởi vì anh ta làm việc tại trang trại nên không thể đảm bảo rằng anh ta được 100% an toàn”.

Anh vẫn làm việc bình thường như bao thanh niên khác.

Khi sinh ra Arpit vào năm 1997, bố mẹ của anh đã đưa anh tới bệnh viện để xem xét về tình trạng của anh. Lúc đầu các bác sĩ nghĩ rằng anh được sinh ra với 2 trái tim, tuy nhiên sau đó hình ảnh chụp X-quang cho thấy anh chỉ có 1 nằm bên ngoài lồng ngực.

Bố của Arpit, ông Vikrambhai cho biết: “Kể từ nhỏ, con trai tôi chưa bao giờ gặp phải bất kỳ biến chứng nào. Đôi khi tôi thấy thằng bé còn khỏe hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi nên tôi chưa bao giờ đưa nó tới bác sĩ”.

Hiện Arpit đang cân nhắc việc sẽ đi phẫu thuật để đưa trái tim của mình về đúng vị trí sau khi anh đọc được về một trường hợp tương tự của một cô gái ở Trung Quốc.

Bác sĩ Peter nói: “Hiện tại anh ấy đang ổn. Nhưng anh ta có thể gặp các vấn đề về đường hô hấp hoặc tuần hoàn bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng điều tốt nhất anh ta nên làm lúc này là phẫu thuật. Sau đó anh ta có thể có một cuộc sống bình thường.”

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x