Chuyên gia UFO công bố manh mối mới về vụ rơi UFO chấn động thế giới năm 1947

Các chuyên gia UFO vừa phát hiện một manh mối mới có thể là chìa khóa làm sáng tỏ bí ẩn của vụ rơi UFO nổi tiếng thế giới tại Roswell, Mexico năm 1947.

Kết quả hình ảnh cho caso roswell
Theo báo cáo, vào mùa hè năm 1947, một số quân nhân ở Roswell đã thu được các mảnh vỡ từ một “chiếc UFO bị bắn rơi” tại một trang trại gần đó. (Ảnh: Sott)

Phát hiện manh mối mới nhất của sự kiện UFO chấn động thế giới năm 1947

Sáng ngày 8/7/1947 dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Căn cứ không quân Fort Worth, trung úy Walter Haut đã viết bản thông cáo báo chí làm chấn động dư luận thế giới: Bắt được đĩa bay rơi ở Roswell. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, thông cáo này đột nhiên bị tuyên bố “là một sự nhầm lẫn đáng tiếc”.

Thiếu tướng Không quân Mỹ Roger Ramey đã tổ chức họp báo nhằm trấn an dư luận với tuyên bố: Phi thuyền chở người ngoài hành tinh gặp nạn tại khu vực gần Roswell, bang New Mexico, Mỹ thực chất chỉ là việc bóng thám không của quân đội Mỹ bị trục trặc kỹ thuật và rơi xuống.

Đối với những người theo thuyết UFO và người ngoài hành tinh, tuyên bố của quan chức Không quân Mỹ chỉ càng khiến họ quyết tâm tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau sự kiến chấn động này.

Theo phát hiện mới nhất của các chuyên gia UFO, tờ thư nhòe mà họ vừa phát hiện trong một bức ảnh năm 1947 có thể là chìa khóa làm sáng tỏ đôi phần bí ẩn của Sự cố UFO tại Roswell.

Thợ săn UFO công bố manh mối vụ người ngoài hành tinh gặp nạn chấn động thế giới năm 1947 - Ảnh 1.
Thiếu tướng Không quân Mỹ Roger Ramey cầm trên tay trái tờ thư bí ẩn trong khi kiểm tra phần còn lại của vụ nổ. (Ảnh: Đại học Texas, Mỹ).
Thợ săn UFO công bố manh mối vụ người ngoài hành tinh gặp nạn chấn động thế giới năm 1947 - Ảnh 2.
Hình ảnh những dòng chữ trên tờ thư nhòe. (Ảnh: David Rudiak)

Theo đó, chính Thiếu tướng Không quân Mỹ Roger Ramey đã cầm trên tay trái tờ thư bí ẩn trong khi được cho là đang kiểm tra phần còn lại của vụ nổ.

“Thợ săn UFO” David Rudiak đã sử dụng công nghệ hiện đại để phóng to tờ thư và cho biết: “Rõ ràng, trong tờ thư có đề cập đến đĩa bay và những nạn nhân sau vụ rơi UFO năm 1947.

Thậm chí, phi thuyền hình đĩa bay và những thi thể người ngoài hành tinh này còn được khôi phục và cứu chữa từ sau sự cố”.

Vụ rơi UFO, roswell, nhân chứng,
Mô hình mô tả lại thi thể người ngoài hành tinh được phát hiện năm 1947 ở Roswell, New Mexico. (Ảnh: Oculto.eu)

Liệu đây có phải là những manh mối làm sáng tỏ phần nào những bí mật mà quân đội Mỹ hằng che giấu?

“Vòng luẩn quẩn” sau sự cố UFO tại Roswell năm 1947

Theo các nhà theo thuyết âm mưu, vài năm sau sự kiện Roswell, Mỹ đã bí mật xây dựng hàng loạt căn cứ nhằm tiến hành nghiên cứu người ngoài hành tinh và công nghệ siêu hiện đại của họ.

Có vẻ như, việc quan chức quân đội Mỹ lên tiếng nhằm đánh lạc hướng dư luận lại mâu thuẫn với những việc họ tức tốc làm ngay trong năm 1947.

Theo nguồn tài liệu mật bị rò rỉ, hai tháng sau sự cố UFO, đích thân Tổng thống Harry S. Truman (1884 – 1972) ký sắc lệnh thành lập cơ quan mang bí danh Majestic 12 (ký hiệu là MJ-12) nhằm các mục đích: (1) Xóa mọi dấu vết của UFO và người ngoài hành tinh từng xuất hiện tại Mỹ và trên thế giới; (2) Phục hồi các phi thuyền hình đĩa bay và cứu sống người ngoài hành tinh gặp nạn.

Nói cách khác, Majestic 12 ra đời nhằm “tung hỏa mù” giới truyền thông và những người theo thuyết UFO tin rằng, không có cái gọi là phi thuyền và người ngoài hành tinh xuất hiện trên Trái Đất, để từ đó, độc quyền nắm giữ chìa khóa công nghệ hiện đại của “những người đến từ tương lai”.

Thợ săn UFO công bố manh mối vụ người ngoài hành tinh gặp nạn chấn động thế giới năm 1947 - Ảnh 4.
Majestic 12 là nơi chỉ có 12 chuyên gia hàng đầu về quân sự, nhân vật cộm cán của chính phủ Mỹ, các nhà khoa học tài giỏi được lui tới làm việc. (Ảnh: Above Top Secret).

Một thời gian sau khi Majestic 12 ra đời, Mỹ cũng mạnh tay rót hàng chục tỷ USD để xây dựng hai khu vực tuyệt mật mà họ tuyên bố là Vùng quân sự 51 Area (Vùng 51) và Căn cứ ngầm Dulce (Dulce Base).

Là những căn cứ quân sự chuyên thí nghiệm các vũ khí phục vụ cho quân đội Mỹ, Vùng 51 và căn cứ ngầm Dulce lại trở thành hai trong số những khu vực tuyệt mật nhất trên thế giới.

Cho đến nay, tin tức xoay quanh hai căn cứ này vẫn là điều bí ẩn đối với nhiều người. Việc quân đội Mỹ canh gác nghiêm ngặt càng khiến cho những người theo thuyết UFO tin rằng, đây là những nơi ẩn giấu các chương trình phục hồi phi thuyền và cứu sống người ngoài hành tinh của Mỹ.

>>> Lời tự thú của nhân chứng vụ rơi UFO ở Roswell

Trong khi Mỹ ra sức che giấu những căn cứ bí mật và vụ việc UFO tại Roswell năm 1947 thì những người theo thuyết âm mưu vẫn không ngừng điều tra nhằm làm sáng tỏ những bức màn bí ẩn về người ngoài hành tinh trên Trái Đất.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x