Chuyên gia TQ bị hủy tư cách tham dự hội nghị quốc tế vì liên quan đến mổ cướp tạng

17/11/18, 22:45 Trung Quốc

Chuyên gia cấy ghép Đổng Gia Hồng của Trung Quốc vốn được mời đến Israel tham dự một hội nghị về y tế, nhưng vì liên quan đến việc mổ sống lấy nội tạng nên ban tổ chức hội nghị đã hủy tư cách tham dự của ông.

Chuyên gia TQ bị hủy tư cách tham dự hội nghị quốc tế vì liên quan đến mổ cướp tạng. Ảnh 1
Các học viên Pháp Luân Công diễn lại cảnh mổ sống lấy nội tại của Trung Quốc tại Đài Loan vào tháng 7/2018. (Ảnh: Epoch Times)

Tổ chức quốc tế kháng nghị, Đổng Gia Hồng bị từ chối tham dự hội nghị

Đằng Bưu – Học giả luật gốc Hoa hiện đang sinh sống tại Mỹ đã chia sẻ trên Twiiter rằng, ông Đổng Gia Hồng – Trưởng khoa ngoại gan mật thuộc Bệnh viện Giải phóng quân (Bệnh viện 301) vốn được mời đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Haifa (tại Israel). Nhưng do ông liên quan đến việc mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công, một tội ác man rợ nên Ủy ban Quốc tế Chống lạm dụng cấy ghép tạng tại Trung Quốc (ETAC) đã đưa ra kháng nghị, yêu cầu Haifa từ chối ông Đổng Gia Hồng tham dự hội nghị. Or Shahaf – Giám đốc của đơn vị tổ chức HEC cũng đã xác nhận, họ đã rút lại lời mời ông Đổng tham dự hội nghị.

Từ ngày 18-20/11/2018, Hội nghị thượng đỉnh đầu tư công nghệ cao Trung Quốc – Israel sẽ được tổ chức tại thành phố Haifa của Israel. Hội nghị bao gồm các chủ đề về Khoa học đời sống, chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, công nghệ robot, v.v. Tại hội nghị này, quan chức Trung Quốc trú tại Israel cũng tham dự. Ông Đổng Gia Hồng là một trong những khách mời của phía Trung Quốc.

Theo đài Á châu Tự do, ông Đằng Bưu tiết lộ, tổ chức quốc tế Chống lạm dụng cấy ghép tạng tại Trung Quốc đã gửi bản kiến nghị đến “Tổ chức Kinh tế Haifa” (HEC) – đơn vị tổ chức hội nghị từ 10 ngày trước, yêu cầu đơn vị tổ chức từ chối cho phép ông Đổng tham gia hội nghị. Ông Đằng Bưu là một trong những thành viên của ETAC tại Mỹ cũng đã ký tên và vào kiến nghị này.

Ông Đằng Bưu còn tiết lộ, xã hội quốc tế cần phải dựa vào án lệ này,và ý thức được việc mổ lấy nội tạng một cách phi pháp là hành vi phạm tội xâm phạm nghiêm trọng đến nhân quyền.

Ông nói, với những người phụ trách chính trong việc mổ lấy nội tạng, cần phải có biện pháp chế tài đối với họ, cần phải có các biện pháp khác để cấm những người này tham dự vào các diễn đàn quốc tế, thậm chí giống như “Đạo luật Magnitsky” của Mỹ, cấm họ đặt chân đến Mỹ, và các hoạt động giao dịch tại Mỹ, v.v.

Ông cho biết, nếu như pháp luật quốc tế thực thi hiện tại vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, thì chế tài quốc gia cá biệt và tổ chức cá biệt cũng có thể khởi tác dụng răn đe đối nhất định đối với những người xâm hại đến nhân quyền. Cần phải coi những việc tồn tại phổ biến tại Trung Quốc như mổ lấy nội tạng phi pháp, lạm dụng phẫu thuật cấy ghép tạng là vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tội chống lại loài người.

Ông Đổng Gia Hồng hiện là Giám đốc điều hành của Bệnh viện Trường Canh thuộc Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh. Ông từng là Chủ nhiệm Khoa ngoại gan mật của Bệnh viện Quân y 301. Thông tin được công khai cho thấy, ông Đổng Gia Hồng có chuyên ngành về trị liệu ngoại khoa gan mật, tuyến tụy, cấy ghép gan. Ngày 27/7/2017, ông trở thành Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc.

Đổng Gia Hồng liên quan đến mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công

Kết quả hình ảnh cho monochrome
Chuyên gia cấy ghép Đổng Gia Hồng của Trung Quốc bih hủy tư cách tham gia hội nghị. (Ảnh: Internet)

Ngày 1/11/2018, Tổ chức quốc tế về Điều tra bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) có trụ sở tại Mỹ đã công bố “Thông cáo Điều tra Đổng Gia Hồng – Giám đốc điều hành Bệnh viện Trường Canh thuộc Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh vì liên quan đến mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công”. 

Thông cáo chỉ ra, ông Đổng Gia Hồng – nguyên Chủ nhiệm Khoa ngoại gan mật của Bệnh viện Quân y 301, Giám đốc Bệnh viện ngoại Khoa gan mật thuộc Bệnh viện Đa khoa Giải phóng quân, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa ngoại gan mật thuộc Bệnh viện đa khoa Giải phóng quân, hiện đang là Giám đốc Bệnh viện Trường Canh thuộc Đại học Thanh Hoa, Ủy viên Ủy ban Chuyên gia về cấy ghép tạng thuộc Bộ Y tế Trung Quốc, Ủy viên thường vụ Học hội cấy ghép tạng Trung Quốc, đã liên quan đến việc mổ sống nội tạng người tập Pháp Luân Công, liên quan đến tội mưu sát diệt chủng hàng loạt! Do đó WOIPFG đã lập hồ sơ điều tra đối với ông Đổng Gia Hồng.

Ông Uông Chí Viễn – người phụ trách WOIPFG đã chia sẻ với Đài RFA rằng, dựa vào điều tra hơn 10 năm qua, hành vi mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công thuộc về hành vi phạm tội của một quốc gia, và vẫn duy trì đến hiện nay.

Ông Uông Chí Viễn nói, chúng tôi điều tra và được biết Đổng Gia Hồng là một trong những thành viên liên quan đến mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công, số ca phẫu thuật mà ông ta làm không phải là ít, nên tất nhiên ông ta cũng là một trong những người “phạm tội diệt chủng”, và cần bị xét xử bởi luật pháp và đạo đức. Xã hội quốc tế có trách nhiệm duy hộ lương tri đạo đức nhân loại, ngăn chặn cuộc thảm sát này, truy cứu những kẻ phạm tội này.

 

Theo tài liệu của chính quyền Trung Quốc, Đổng Gia Hồng và cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu đều là những thành viên chủ chốt của “Học hội cấy ghép tạng Trung Quốc”, là nhân vật cốt lõi trong lĩnh vực cấy ghép tạng tại Trung Quốc.

Tội ác mổ sống lấy nội tạng kéo dài 18 năm khiến xã hội quốc tế chú ý

Ngày 20/7/1999, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai trấn áp người tập Pháp Luân Công. ĐCSTQ sử dụng các thủ đoạn như tẩy não, cực hình, hành hạ đến chết đối với rất nhiều người tập Pháp Luân Công để ép buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tập đoàn Giang Trạch Dân tiến hành các chính sách “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế” đối với những người tập môn này. Sau đó ĐCSTQ bắt đầu môt sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Ngành cấy ghép tạng tại Trung Quốc Đại lục đột nhiên tăng trưởng mạnh, thời gian đợi nguồn tạng để ghép cũng rất ngắn, là điều hiếm có trên thế giới.

Các thông tin công khai cho thấy, một số bệnh viện còn tiến hành thúc đẩy kinh doanh để thu hút khách hàng, còn xuất hiện cả những từ quảng cáo “bao thay [nội tạng], bao hoàn trả”. Thông tin lan truyền nhanh chóng, ngành phẫu thuật cấy ghép tạng đã trở thành một ngành công nghiệp mới nổi đem lại lợi nhuận khổng lồ cho chính quyền ĐCSTQ.

Bệnh viện quân đội và cảnh sát vũ trang đã mổ sống lấy nội tạng trên quy mô lớn để mưu lợi, những nơi như thế đã trở thành khu mổ sống lấy nội tạng trọng điểm. Qua nhiều năm điều tra,  WOIPFG đã có được hàng ngàn băng ghi âm điện thoại điều tra, trong đó có nhiều chứng cứ liên quan đến bệnh viện, quân đội và cao tầng của ĐCSTQ, cuối cùng đã chứng thực năm xưa ông Giang Trạch Dân lạ lệnh đẩy mạnh “quân sự hóa, công nghiệp hóa” mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công.

Năm xưa, Bộ Tổng hậu cần là cơ cấu trọng điểm trong việc mổ sống lấy nội tạng, phụ trách quản lý và phân phối nguồn cung nội tạng một cách bí mật. Do đó, bệnh viện quân đội và cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ đã có được những điều kiện thuận lợi nhất, trở thành cơ cấu chủ yếu trong việc mổ sống lấy nội tạng và cấy ghép tạng.

Tháng 10/2014, WOIPFG đã công bố tình hình điều tra việc cấy ghép tạng đối với khoảng 100 bệnh viện quân đội và cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ, tổng cộng có 2096 bác sĩ quân y liên quan đến mổ sống lấy nội tạng.

Hành vi mổ sống lấy nội tạng của ĐCSTQ bị phơi bày, bị coi là “tội các chưa từng có trên thế giới”. 

Ngày 12/12/2013, nghị viện châu Âu đã bỏ bỏ phiếu thông qua nghị quyết, yêu cầu“ĐCSTQ lập tức dừng hành vi mổ sống lấy nội tạng của tù nhân lương tâm, người tín ngưỡng tôn giáo và dân tộc thiểu số”.

Ngày 10/10/2018, Ủy ban Điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC) đã công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền Trung Quốc, theo đó, chính quyền chuyên chế của ĐCSTQ vẫn bức hại nghiêm trọng đối với nhân quyền Trung Quốc, đồng thời đàn áp người tập Pháp Luân Công, tiến hành quấy nhiễu, giam giữ, bức hại. Báo cáo nhấn mạnh, các tổ chức quốc tế cũng chỉ ra, nội tạng của người tập Pháp Luân Công và những tù nhân khác bị dùng cho viejc cấy ghép tạng, giới y học quốc tế cũng bày tỏ lo lắng về nguồn cung nội tạng của chính quyền ĐCSTQ.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x